Tình hình là em thấy các Bác show phần mềm quí,hiếm nhiều quá mà em thì chẳng có được là bao. Nên mạo muội mời các Bác bóng bàn 1 chút kỹ thuật cũng như cho em được mở rộng đầu óc.Tuy hơi lạc đề nhưng cũng mong các Bác dành thời gian chút. Em thấy định dạng đĩa XRCD có 2 định dạng. + XRCD2 + XRCD24 Như vậy thì theo các Bác định dạng nào quí , hiếm hơn.Cái nào khiến nhà sản xuất phải lao tâm khổ tứ nhiều hơn. Và quan trọng nhất là cái định dạng nào giới audiophile Việt chuộng hơn. Thanks Các Bác
Em thấy xrcd2 hiếm hơn chắc là quý hiếm hơn vì em không hiểu về kỹ thuật lên ko thể giải thik được. Nếu đưa 2 cái thì em xin cái xrcd2
Theo em hiểu đơn giản là XRCD2 thường được sx từ năm 1996-2002, thời điểm cực thịnh của 20bits và phôi JVC dầy hự, sx kô nhiều và đã ngưng và nâng cấp nên quý hơn, hiếm hơn. Còn về hay hơn thì chưa chắc, vì XRCD24 là sx từ năm 2003- nay. Công nghệ 24 bits tách bạch hơn, cũng có 1 số chương trình hiếm, quý như một số đĩa các bác đã đưa, đĩa Diana Krall - The Look Of Love XRCD24 cũng là đĩa hiếm, sắp hết hàng, âm thanh thì khỏi phải nói, JVC làm phôi đĩa chất lượng và chỉ chọn chương trình xuất sắc để làm định dạng XRCD. Thích đĩa nào thì chơi đĩa đó theo công nghệ 20 vs 24 bits. Tuy nhiên đĩa XRCD2 có vẻ như kô sx nên hiếm hơn, quý hơn và phôi thời đó cầm dày hơn. Chất âm cũng dày nhưg chưa chắc hay hơn XRCD24, tùy tai. Vài năm nữa có khi XRCD24 cũng hiếm như XRCD2 bây giờ và khi đó audiophile lại lùng sục vì hiện giờ đã có Ultra HD của FIM/LIM âm thanh cũng khủng mà vẫn tách bạch. Thân
XRCD hình như là có 3 loại thì phải : XRCD ( 16bit ) , XRCD2 ( 20bit ) , XRCD24 ( 24bit ) Mức độ quý hiếm em nghĩ không phụ thuộc vào chủng loại hay định dạng nào cả mà nó chỉ quý hiếm nếu đó là chương trình được bán nhiều , phát hành số lượng ít....hoặc đã ngưng phát hành Có những chương trình nghe dở hơi lắm nên nhà phát hành không thèm tái bản hay vì lý do rất ngớ ngẩn nào đó cũng trở thành....Hiếm & Quý hoặc cũng có thể do trào lưu nghe nhạc thay đổi lúc mới phát hành thì chả ma nào nhòm ngó...bỗng một ngày đẹp trời dân tình đổ xô nhau tìm kiếm vì...bây giờ nghe mới thấy nó hay :lol:
Các cụ bàn khá kỹ rồi, em xin bổ sung tí XRCD ban đầu dựa trên nền tảng tiêu chuẩn "Red book CD" từ 16 bit, 44.1khz để phát triển từ năm 1995. XRCD được JVC phát triển dựa trên nền tảng sử dụng bộ giải mã K2, chuyển tải nguồn digital hay analogue sang đĩa CD với mục đích giảm thiểu tối đa hiện tượng "jitter". XRCD2 khác XRCD do được nâng cấp từ 44.1khz lên thành 96khz =>nên nó thêm số 2 phía sau x2. Về độ quí hiếm thì căn cứ vào nội dung: cứ càng hay, càng hiếm, càng cổ =>càng quí.
Chỉnh lại cụ nhạc tí ko bít đúng ko: gấp 2 của 44.1 là 88.2khz cụ nhạc ạ. 96khz là gấp đôi của 48khz theo em biết là chuẩn của Blu-ray.
Ơ hai cụ này, chuẩn âm lúc trước ở CD PCM 16bit/44.1khz, rồi lên 20bit/96khz rồi tiến lên 24 bit/96khz mà Còn SACD DSD 1bit/28224khz
kkk nhân chia thì em thua hai cụ nhà "Băng" rồi :lol: nhưng khổ cái là XRCD = eXtended Resolution Compact Disc (Mở rộng độ phân giải) nên mấy chú ấy cứ mở rộng thành phố mãi từ 44.1khz - 88.2khz lên đến 96khz luôn :lol:
Tiếp tục chủ đề của bác chủ thớt, đây là một trong những chương trình mà em cũng rất thích - ART BLAKEY & JAZZ MESSENGERS.
cùng với CD này em hay nghe khi về khuya - SOMETHIN' ELSE do bốn danh thủ Miles Davis Hank Jones Same Jones Art Blakey trình diễn, đặc biệt bản Autumn Leaves rất xuất sắc.
Thấy các cụ sâu hàng em phát khiếp, thôi thì em sâu album quê nội vậy, giá 65k, tính ra chỉ bằng 1/10 album quê ngoại của các cụ
vàng Ta đáng nhẽ phải cao giá hơn vàng Tây chứ nhỉ . Sẵn đây em đặt gạch luôn cho nó có Nội có Ngoại :mrgreen:
Các cụ đi chơi đâu hết rồi, em kéo topic lên với album này - Master Grade Female Reference.Đây cứ gọi là vàng ta nhưng chất lượng khá là tây.
Hôm này lục tủ lại thấy album này, đây là album hay được các cụ mang ra thử bộ dàn xem trống đánh xa bao nhiêu mét tính từ chổ ngồi. Có cụ còn nói em là ngồi đây nghe mà thấy bộ trống xuyên qua hai lớp gạch qua giữa nhà hàng xóm :lol: Các cụ hông tin thì hỏi cụ YIM HOK MAN này - Gold 24k