vnav đã tổ chức nhiều cuộc contest. Đã đến lúc cần đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thành công. Theo đánh giá cũa chúng tôi (cách nhìn nhận riêng nên có thể sai), những cuộc thành công nhất là: . Sumo contest . 300B contest . Chích chòe contest Những cuộc không thành công lắm là : bookself, 2A3 đấu 45. Những cuộc thất bại: giao lưu rề (vì không ai hưởng ứng) Nhận xét sơ bộ thì những cuộc thành công đều là nhờ có test mù, nên kết quả không cãi được. Những cuộc không test mù thì thường không thống nhất được ai thắng, ai thua. Mời các bác bàn luận để rút ra những tiêu chí contest để các cuộc thi sau này ngày càng hấp dẫn hơn.
Thưa bác Thanhtruc03, 1. Rút ra để làm gì khi lực lượng ủng hộ ( tham dự ) không được sung :cry: 2. Bác đâu có tham gia 2A3vs45 đâu mà biết thất bại hay thắng lợi 3. Ý kiến của em : - Khâu chuẩn bị phải chu đáo, lực lượng tham gia phải đông đảo . - Chiến trường phải là địa điểm công cộng . - Đối tượng của contest phải phổ thông - Mù hay không thì không quan trọng lắm vì thắng thua không phải cái chính vì mỗi người đầu có Winner cho riêng mình . - Kết quả ban ra mà thí sinh cãi thì thí sinh đó .... thi làm gì ?? Mời các bác khác ạ !
BGK nữa các bác ơi. Em thấy trong 1 cuộc thi thì BGK khá là quan trọng, họ q/định sự thắng thua của cuộc thi mà. Em thấy BGK cuộc thi Sumo vừa rồi có bác Phong hi-end, 2 bác còn lại thì em không biết, vậy BTC lấy tiêu chí gì để mời GK ạ? 1- Hiểu biết về audio 2- Hiểu biết về âm nhạc 3- Có đôi tai thẩm âm tốt 4- Có quá trình chơi audio lâu và được tiếp xúc với nhiều thể loại đèn ... tạm thời là vậy, em chưa nghĩ ra thêm :lol:
Tất cả các phương án trên đều đúng ;-) Bác đi dự Sumo Contest nhưng không nghe đoạn giới thiệu về các TV BGK ạ ?
Một vài lời tâm sự. Tôi là một thành viên BGK hôm Sumo Contest 2007 xin có vài lời tâm sư cùng các bạn. - Tôi nhận lời dến dự vì muốn làm quen với các bạn trẻ say mê âm thanh, nhất là các bạn lại có trình độ về thiết kế , về kỷ thuật mà phải có niềm say mê mới đat được.Hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình thấy các bạn thật hạnh phúc.Mong sao niềm say mê của các bạn là bất tận. -Kết quả cuộc thi contest nào củng mang tính chất tương đối dầu cho được tổ chức tại bất cứ nơi nào trên thế giới.Các bạn cứ xem như là với cái đầu đọc đĩa đấy, với cặp loa đấy,với hội trường đấy,với thành phần ban giám khảo đấy thì kết quả là như vậy.Thế thôi.Mình có mặt để trình làng đứa con cưng của mình là vui rồi.Tôi thấy BTC rất chu đáo khi gởi đến toàn thể các bạn dư thi kỷ niệm chương và đầy đủ hình ảnh,thông tin về buổi hop mặt này. -Với số lương người dự đông đảo như vậy mặc dầu trời mưa lại có bạn từ HN vào góp mặt dự thi.Tôi xin chúc mừng sự thành công của BTC. Sau cùng tôi xin cám ơn các bạn đã cho tôi cơ hôi được góp vui và tham gia sinh hoạt cùng các bạn.Thân ái.
Re: Một vài lời tâm sự. sau khi có dịp trao đổi và trò chuyện với bác suốt 2g ở tiệm, cái cảm giác tiến bộ và trình độ hiểu biết máy móc về audio cũa em có vẻ bị ...thụt lùi lại :cry: bật tiền bối đấy các bác ơi , dân chơi thứ thiệt y như anh em mình cách đây ...40 năm em đang khoe là ..chơi thân với rất nhiều đàn anh chơi máy cũng như mua bán từ thời sg xưa ..còn ổng thì nói về thú chơi và lịch sử audio cũa sg thời ấy ...làm em tắt cái đài huênh hoang luôn ! qua mấy cái festival vừa qua , em thấy vấn đề không gian phòng thi là yếu tố quan trọng mà ban tổ chức dù rất biết nhưng không chủ động được . bởi vậy ,vấn đề trang âm trước cuộc trình diển rất ảnh hưởng đến đẳng cấp cũa từng thí sinh ... có thể nó sẻ gây ..xáo trộn đến thứ tự sắp hạng :lol: :lol: về mặt tổ chức , cổ vũ cho phong trào audio, cho VNAV , cho tình thân ái cũa mọi anh em thành viên cả nước thì đây thực sự là 1 thành công rực rở ( mấy tay mua bán như em đây cũng ăn ké được phần nào ) em đề nghị phòng tổ chức, thi đua& khen thưởng VNAV nên nghiên cứu trước 1 mặt bằng audio và cho cố định nó luôn cho về sau nữa là tuyệt vời . 1 sân khấu trình diển giống như sân khấu thể nghiệm 5B võ văn tần hay nơi hôi trường người ta làm mấy cái game show truyền hình là hết xẩy xong xuôi đâu đó , đầu tư luôn vài cặp loa tham chiếu để sẳn cho nó đã ( cái này em sẻ.. mua hộ cho , giá phê chắc luôn ) thân mến
Em có một chỗ tuyệt vời, cách âm như studio luôn, nhưng sức chứa khoảng 100 à vì đây là phòng học. Gần chỗ anh Dũng hehe
Sáng nay tại cafe Rùm, bác Sanh Trang cũng đã trò chuyện với bác Rùm với thời lượng cỡ bác Dungaudio! Em ngồi nghe lóm mà cũng nâng được tầm hiểu biết chút chút đấy!