Tên mặt hàng: Cặp loa JBL ES100 làm front hoặc loa nghe nhạc 2 kênh. Tình trạng, mô tả: Hàng nguyên tem PGI, chưa sửa chữa, còn rất mới, có hình đầy đủ. Giới thiệu loa JBL ES100 Năm 2007, JBL giới thiệu dòng loa phổ thông ES, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc nhờ vào những màn biểu diễn chất lượng nhưng lại mang mức giá rất phải chăng. JBL ES90 cũng như những cặp loa khác trong dòng này đều sở hữu những công nghệ tiến bộ nhất của JBL thời bấy giờ. Dòng loa này sở hữu 9 mẫu loa tất cả, bao gồm ba mẫu bookshelf (ES10, ES20 và ES30), ba mẫu loa sàn đứng (ES80, ES90 và ES100), một mẫu loa center (ES250C) và hai mẫu loa subwoofer (ES250P và ES150P). ES100 là mẫu loa sàn đứng cỡ lớn nằm trong bộ ba loa sàn đứng của dòng ES. Thùng loa được đóng bằng gỗ MDF cao cấp khá bền chắc. Phần vách loa bên cạnh được hoàn thiện với nước sơn màu đen hoặc veneer màu gỗ sồi hay gỗ anh đào. Mặt trên của loa uốn cong nối liền với vách mặt trước, cũng mang màu đen hoặc veneer như vậy. Mỗi loa còn có một tấm ê-căng màu đen đi kèm, với viền bạc ở cả hai cạnh trên và dưới. Với những đường nét tinh tế và hiện đại, thể hiện tay nghề bậc thầy của những người thợ thủ công , ES100 sở hữu tầm vóc cũng như vẻ đẹp của một món đồ nội thất đáng giá. Với chiều cao 1083 mm, chiều rộng 305 mm, chiều dài 422 mm và nặng 29 kg, cặp loa này không quá đồ sộ mà rất vừa phải, phù hợp với nhiều không gian nghe nhạc từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Kết hợp với lựa chọn ba màu cao cấp khác nhau, ES100 càng khẳng định vị thế của mình với tư cách là một sản phẩm của JBL. Chi tiết kỹ thuật JBL ES100 có rất nhiều đặc điểm giống với JBL ES90. Đây là loa sàn đứng bốn đường tiếng, sử dụng tới năm củ loa cùng lúc. Phía trên cùng là một củ loa với màng loa bằng polyester, ở dưới củ loa ấy là một củ loa khác sử dụng màng loa titanium. Cả hai củ loa đều có đường kính 19mm, đều sử dụng những vật liệu rất nhẹ, với tốc độ phản hồi cao và khả năng tản nhiệt tốt. Tuy nhiên, củ loa tweeter màng polyester được dùng để xử lý các dải siêu cao từ 12kHz đến 40kHz trong khi củ loa màng titanium giải quyết trong phạm vi từ 3kHz đến 12kHz. Cả hai đều sử dụng công nghệ dẫn sóng EOS (Elliptical Oblate Spheroidal – ống dẫn sóng dạng phễu với miệng ngoài hình elip khá lớn, miệng trong đặt củ loa sẽ nhỏ hơn và có hình tròn). Công nghệ này ban đầu được phát triển cho các mẫu loa phòng thu JBL Pro LSR giúp phân tán âm thanh rộng và sạch sẽ, tái hiện dải tần số cao một cách chính xác hơn với khoảng nghe rộng và hoàn toàn không bị bó buộc ở khái niệm “điểm ngọt”. Phía dưới hai củ loa đó là củ loa midrange với màng loa 100mm làm từ vật liệu PolyPlas. PolyPlas thực chất là sợi cellulose được phủ polymer ở bên ngoài, khiến màng loa có độ rung rất tốt, nhẹ mà bền, giúp âm trung trở lên ngọt ngào, trong sáng và rất trung thực. Củ loa midrange này chuyên xử lý các dải âm từ 450Hz đến 3kHz. Khác biệt duy nhất so với ES90 là hai củ loa woofer ở dưới cùng, đường kính lên đến 250mm thay vì 200mm, sở hữu màng loa cũng làm từ PolyPlas. Lớn hơn củ loa woofer của ES90 tận 50mm, hai củ loa woofer có thể đánh âm trầm rất sâu, từ 32Hz đến 450Hz. Để hỗ trợ âm bass, phía sau loa còn có một lỗ thông hơi khá lớn để tạo hiệu ứng bass phản xạ, lỗ thông hơi này được tính toán bằng máy tính để tìm vị trí tối ưu nhất, đem đến âm bass phản xạ thật rộng mở và loại bỏ mọi rung chấn không cần thiết. JBL ES100 có thể khiến nhiều người thỏa mãn với gu âm nhạc của mình. Cho dù âm bass có phần hơi bị nén chắc và hơi nhanh, người dùng vẫn có thể cảm nhận được âm thanh mạnh mẽ từ cặp loa ngay cả khi để volume thấp ở một mức độ vừa phải. Ngay cả trong những trường hợp cần phải dùng đến subwoofer, cặp loa ES100 vẫn tự tin thể hiện hết sức mình với một nguồn năng lượng dồi dào cho các dải âm trầm mà vẫn không sợ méo hay vỡ tiếng. Midrange, đặc biệt là vocal được ES100 thể hiện một cách xuất sắc. Âm vocal khá ấm và được kiểm soát tốt, mở ra âm trường khá rộng, phối hợp hài hòa với các nhạc cụ khác được trình diễn ở trong dải này. Âm treble được thể hiện xuất sắc, rất gọn gàng và nổi bật bất chấp việc âm bass của loa rất mạnh mẽ và tràn đầy. Tuy không phải quá sáng, âm treble và midrange vẫn đủ khả năng để thể hiện mình ngay cả khi dàn phối ghép được lắp thêm vào một loa subwoofer phụ. Ở mức trở kháng 8 Ohm và độ nhạy 91dB, bộ loa ES100 yêu cầu phối ghép ampli với công suất đầu ra tối đa là 250watt. Đây được xem là một con số hợp lý, có thể giúp ES100 phát huy được hết năng lực của mình, phủ đầy âm nhạc trong một gian phòng lớn, có thể lên đến 50-60m2. Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Giá bán: 12,5 triệu Khu vực: TP HCM Điện thoại: 0962 179 280 Giao hàng: thỏa thuận
Dạ! Thanks bác, bcs nào khó tính thì hơi kỹ cái này. Nếu bác nào nhã ý e fix mạnh luôn vì sắp chuyển nhà ah