Thưa các bác, qua một thời gian chơi âm thanh tôi nhận thấy mọi người có nhiều cách chơi, nhiều cách cảm nhận. Người thì coi hình thức, thương hiệu khá quan trọng. Người thì mê mải đổi trác các bù để đi tìm cho mình một chất âm ưng ý. Người thì nghe nhạc của điện thoại di động cũng có thể "phê"...và có những người liên tục chuyển từ trường phái nọ sang trường phái kia. Xin các bác cho ý kiến bàn luận để chúng ta có thể rút ra những điều vui, bổ ích cho bản thân và cộng đồng.
Cá nhân em nhận thấy là như thế lày ạ. Về cái thú này em gọi nó là thú yêu thương hay đau thương cũng là nó. Về trường phái như bác nói thì nếu để phân biệt rạch ròi ra thì e thấy có 3 trường phái. 1. Nghe nhạc. 2. Chơi đồ 3. DIY Tuy nhiên hầu hết anh em chơi audio thì thật khó để phân biệt ra 3 phái riêng rẻ như em nói ở trên. Vì đa phần anh em trên đây lý do đầu tiên để chơi đồ hay chơi nhạc thì đều xuất phát từ đam mê âm nhạc mà ra cả. Chẳng ai tự nhiên lại ầm ầm chơi đồ, DIY mà không có nhu cầu nghe nhạc đầu tiên. Cá nhân em nhận thấy là 100% ăn em đều muốn chơi hàng hiệu bất kể phái nào.(Kể cả DIY vì bản thân linh kiện để DIY thì cũng có hàng hiệu và hàng thường).
Em xin bổ xung thêm : 4. Nghe âm thanh Vì thực tế em thấy nhiều người khi nghe nhạc chỉ chú trọng đến trung lồi-lõm, treble bén-ngọt-mảnh-tơi..., bass dày-mỏng-nông-sâu...còn ca từ, giai điệu thì ko quan tâm lắm :roll:
Em nghĩ bác nói nghe âm thanh khác nghe nhạc chưa đúng. Tất cả anh em chơi audio mục đích là để tạo cho mình thứ âm nhạc chân thực nhất, hay nhất, đúng gu mình nhất. Vì vậy chuyện các bác yêu adio hay tranh luận về vấn đề bass sâu hay nông, trung lồi hay lõm, tréo tơi nhuyễn cũng chỉ là muốn âm nhạc của mình đc hay nhất. Nghe những bài hát mình thích mà đạt đc những yêu cầu mình đặt ra chẳng sởn hết gai ốc các bác nhể :lol: Tóm lại vẫn gom lại là nghe nhạc. Chứ nghe âm thanh thì thiếu gì thứ âm thanh để test theo yêu cầu. Làm 1 cái cd toàn trống chiêng, đàn thử dây pừng pừng là ok
Em nghĩ nghe âm thanh và nghe âm nhạc trong audio là một vấn đề. Trước đây em chưa chơi audio, em toàn nghe dvd và tv thế là ok. Từ khi đam mê, thật sự nghe bài hát đó với bộ dàn âm thanh đáp ứng đúng yêu cầu về âm hình của mình sao hay đến vậy. Ca sĩ như đứng trước mặt mình. Nhạc công vị trí nào mình cảm nhận đc. Đó là điều em có đc sau khi mê audio. Thú chơi này vừa phải kết hợp kỹ thuật, nghệ thuật, cảm nhận để cho mình đc toại nguyện. Nên âm thanh và âm nhạc trong cái thú này đi đôi vơis nhau. Nếu phân biệt thì theo em là sưu tầm audio và nghe nhạc. Em thì thích cả hai vì đồ audio đẹp quá :lol: :lol:
Âm nhạc là con virus Âm thanh là biến thể của con virus đó...nó làm người thích âm nhạc trở thành con bệnh thích âm thanh. Nghe âm thanh cũng là nghe âm nhạc nhưng người nghe âm thanh khổ hơn người nghe âm nhạc nhiều do bị chi phối bởi thiết bị tái tạo âm thanh . Em chạy ạ
Vâng nó vẫn thuộc phạm trù musik nhưng người ta lại ứ quan tâm nhiều đến cái "phạm trù" mà chỉ quan tâm đến cái "con" của "phạm trù"
Chắc là Cụ có tâm sự gì đây :mrgreen: , món này nhiều người hỏi roài .Kết quả rất mơ hồ ,mỗi thứ 1 tý , chỉ có khác ở người này nhỉnh hơn người kia thôi .Tổng không đổi :mrgreen:
Tâm sự gì đâu bác. Chính vì nhiều người quan tâm nên tôi muốn mở topic này để ae tập trung chuyên môn hơn vậy mà
em giống bác này,nghe âm thanh là nhiều,ít khi để ý đến ca từ(nghe nhạc)vì đôi lúc ca từ cao siêu (nhạc việt)đôi lúc ca từ khó hiểu(nhạc hoa,nhạc english)nên em nghe âm thanh và các bản phối khí hòa âm là nhiều thế cho nó zdui :lol:
Âm thanh đầy đủ chi tiết khi tái tạo y như thu âm gốc là tốt nhất. Suy cho cùng âm thanh chỉ để làm nguyên liệu cho âm nhạc mà thôi. Âm nhạc mới là thứ có tâm hồn thật sự. Hiển nhiên âm thanh tốt sẽ làm việc hưởng thụ âm nhạc tốt hơn, cho nên chúng ta vẫn thường tìm cách nâng cấp ... âm thanh. Riết nhiều người chuyển sang hưởng thụ âm thanh nhiều hơn, vì họ cảm thụ được tâm hồn của âm thanh đó :lol:
Nhưng em thấy lạ là khi Liveshow thì tiếng nhạc cụ tạo ra, treble nó không tơi nhuyễn, lanh canh và còn tiếng ồn ào của đám đông nữa như khi nghe qua bộ dàn vậy mà các bác muốn nghe âm thanh trung thực lại đòi treble mảnh, tơi nhuyễn, không tạp âm rồi còn lọc nhiễu chống ù....vậy có mâu thuẫn không nếu như nó thể hiện trung thực
Đồ ngon làm âm thanh tốt hơn Âm thanh tốt làm âm nhạc hay hơn Âm nhạc hay hơn làm người chơi thích mua đồ hơn
Em đồng ý quan điểm của bác. Âm thanh tốt là để người nghe có đc cảm xúc tốt hơn khi nghe âm nhạc. Còn để ngh âm nhạc đơn thuần, cái radio,tv,headphone đều cho ta âm nhạc đc hết, nhưng không gian âm nhạc thì phải có bộ dàn âm thanh tốt mới cho ta cảm nhận hết đc.
Em chỉnh thêm chút xíu cụ Cai nhỉ: :mrgreen: { int đích = 2; for(int khả năng =1;khả năng <= đích;khả năng ++) đích = đích+1; :lol: } @Bữa nay post dài được rồi. :?: :?:
Không biết có phải bác ám chỉ em không Bác thông cảm vì em cũng bận cv, ít thời gian nghe. Nhưng shoping audio là bệnh của e. E đã nói bên trên rồi, nghe nhạc và sắm đồ 2 đam mê đó song hành trong e. Vì ngắm những món đồ đẹp cũng là thú vui bác à.
[quote="sonbeo Không biết có phải bác ám chỉ em không Bác thông cảm vì em cũng bận cv, ít thời gian nghe. Nhưng shoping audio là bệnh của e. E đã nói bên trên rồi, nghe nhạc và sắm đồ 2 đam mê đó song hành trong e. Vì ngắm những món đồ đẹp cũng là thú vui bác à.[/quote] Việc shopping của bác cũng là thú vui sưu tầm như sưu tầm các đồ vật khác, có chăng vật sưu tầm của bác chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, và vật bác sưu tầm lại thuộc hàng audio. Sưu tầm đổi chác cũng giúp thêm 1 số kiến thức hay giúp am hiểu cả kỹ thuật, công nghệ lẫn thị trường đấy chứ.