Mình chẳng bức xúc gì cả, chỉ góp ý vậy về thói quen nghe nhạc, để có thể thưởng thức hay hơn. Có 1 câu cho các bác với quan niệm dây trần là tốt nhất:"CÁI KHÓ BÓ CÁI KHÔN".
Bác Jacky nói chính xác, mình suy luận về giá thì có nhiều chuyện để nói. Mình xin chia sẻ những nét cơ bản nhất về dây dẫn để mọi người bàn luận. Đây không phải là kinh nghiệm của bản thân, mình biết qua kỹ thuật của 1 vài hãng dây nổi tiếng. Mục đích của bắp chuôi hay càng cua nhằm tạo tiết diện tiếp xúc nhiều nhất với các terminator ampli và loa, các chỗ tiếp xúc này có tính ổn định cao, không thay đổi khi có chấn động của loa hay dây dẫn. Trong khi nếu để dây trần thì có ai bảo đảm tất cả các dây dẫn sẽ tiếp xúc tốt, thứ 2 diện tích tiếp xúc có bằng khi có gắn đầu hay không. Chưa kể đến chuyện oxi hóa. Còn việc chất liệu hàn giữa dây và đầu thì cũng là vấn đề các hãng cũng đã tính trước, ngoài trừ mình tự mua dây và đầu tự hàng. Mỗi hãng có 1 hợp kim khác nhau khi hàn đầu và dây và hợp kim là 1 bí quyết không công bố, thứ 2 dùn nhiệt để hàn. Nhưng làm cách nào thì phải đảm bảo sự thay đổi điện trỡ xuất không lớn giữa các chất liệu. Còn vô số các tiện lợi khác khi dùng đầu rời...