Em xin giời thiệu bộ giàn 4 trong 1 của em: 1- Nghe nhạc: pow monoblock Mc Intosh 501, pre McIntosh C2300, CDP Mcintosh MCD500, loa thiel 3.6 2- Xem phim: Projector JVC X30A, hệ thống loa 5.1 gồm front B&W685, center em dùng cặp B&W686 (nghe hay hơn center HTM61), surround B&W686, RCV Pionees SC37 (toàn bộ loa em để 2 bên cái cột có ê căng đen chung cho các loa), đầu phát HD Dune Max, mà hình cỡ 200 inch thì em chơi thẳng vào cái tường đó. 3- Karaoke: Amly JBL nội địa Mỹ cũ công suất 800w/kênh (em không nhớ loại gì), loa bose bass 30cm nội địa Mỹ cũ (em không nhớ loại gì, cũng giấu trong 2 cái cột đen to cùng với các loa khác), đầu Karaoke Vinakaraoke analog ổ cứng 2T. 4- Truyền hình cáp HD. Xin chia sẻ cùng các bác. Thân!
Cách sắp xếp loa của bác độc đáo thật, gọn hẳn. Bác chụp nét hơn cái cột đen đen để em học hỏi được không? Cái cặp loa center đấy, nếu để ở giữa thì khác gì với để 2 bên hở bác?
Để center ở giữa thì thiếu chiều cao cho màn hình bác ợ, em thích xem màn hình to hết cỡ. Còn 2 cái cột to giấu loa thì đơn giản thôi bác, em chỉ làm vách thạch cao, phía trước có khung gỗ mỏng để ốp 3 cái ê căng, phía trong thì loa treo trên giá bình thường.
Bác sắm từ từ cũng đc, nhưng phải thiết kế trước để đi ngầm dây nhợ cho gọn. Mà nhiều xèng là cái bộ hi-end nghe nhạc chứ còn mấy cái kia chắc chỉ bằng mấy bộ dây nghe nhạc thôi bác.
Không nóng đầu bác vì cửa thoát nhiệt ở đằng trước, quạt hút gió hút ở đằng sau thổi ra trước. Quan trọng là phải để cách tường phía sau khoảng 15cm để có chỗ hút gió. Thân!
Nhiều lúc tự hỏi tại sao lại có người bỏ ra vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ để mua cái TV có 85 inch trong khi sài bộ này lên đến 300 in xem đã hơn nhiều.