Anh em mềnh hôm đấy phải hẹn nhau đi đúng giờ còn ngỗi cũng mâm nhá, hay là qua anh ves đặt 10 bộ ves đê, hình như nghe nói cty nhà anh Ves đang có chương trình khuyến mại may 1 tặng 1 thanh toán sau thì phải :lol:
Anh may cái quần chú may cái áo hợp thành một bộ nhé, nhà em thừa nhiều áo mà quần lại hỏng sớm quá. :mrgreen: ...
Bang chủ là người đại lượng xem thắng thua là sự thường - thế nên thảo rân mới trông vọng ở người cầm lái :mrgreen:
Lâu lâu lại thấy bác xuất hiện, Sắp tới em có việc nhớn lại phiền bác xin một quẻ, xem lành giữ ra sao
Không phải than thế đâu anh ạ, lão Tổng than là: trời đã sinh GM3, sao lại sinh THQ . . nói song mồm phun ra . . mấy con điện trở . . :lol:
Lão này chỉ phán được mấy em bán dẫn thôi, mấy em đèn lão không phán được đâu, anh Bùi cẩn thận đấy, xem quẻ vớ vỉn để lão thầy Vu Q này phán lung tung mà ảnh hưởng đến SUMO kk là không ổn đâu he he
Hay rở tại tay , oan da tất tật do mình đố thầy nào đỡ đc , chỉ mong đc ké chén chè nhạt mà xem chừng khó đây :mrgreen:
Động viên anh em KK đấy Thanks bác Thiên thời, địa lợi, nhân hòa gần như hội đủ. Có thành hay không là do ý trời.
Bác bỏ phí nhưn tài nước nam đó. Kụ này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Mọi việc trên đời đều nắm trong lòng bàn tay. Cỡ Khổng minh tiên sinh sống lại cũng phải cắp sách đến học. Xá gì mấy vụ sô lịt với tu bè cỏn con này :mrgreen: Không tin bác cứ đến KL uống coca nghe kụ ấy chém biết liền 8)
Tối nay rảnh rỗi em nghe thử Đề thi: 01 Jacques Offenbach (Composer) - Galop 02 Chantal Chamberland - Why Don't You Do Right 03 Various Artists - Serenade Có mấy nhận xét: Về cường độ và tiết tấu giảm dần từ bài 1 đến bài 3. Qua 3 bài có thể đánh giá khá toàn diện các mặt của một AMP Bài 1 được xếp vào thể loại giao hưởng, thính phòng. Bài này yêu cầu đối với AMP phải đủ sức mạnh và tốc độ để dựng lại sân khấu âm thanh với dàn nhạc rất lớn bao gồm rất nhiều nhạc cụ các loại. Trong đó tiếng trống cái là tâm điểm để AMP thể hiện công lực với yêu cầu rất rõ ràng về lực đánh, nhanh dứt khoát, xuống được sâu và đặc biệt khi thi triển phải mang tính bất ngờ cũng như lúc kết thúc. Cái khoai nhất của bài này theo em do tiết tấu nhanh và quá nhiều nhạc cụ đòi hỏi AMP phải bóc tách được khối hợp âm khổng lồ riêng biệt tại đoạn cao trào. Càng chi tiết, càng nghe được nhiều nhạc cụ. Đây có lẽ là điểm yếu của hầu hết các AMP đèn điện tử. Bài này nhiều khả năng là trọng tâm đánh giá Độ động của AMP thông qua các lớp nhạc cụ được sắp đặt theo thứ tự quy ước trong dàn nhạc. Bài 2 nhiều khả năng dùng để test trung và trung trầm. Trên nền nhạc mà controbass là chủ đạo (lúc đầu em nhầm ra tiếng trống vì đánh quá mạnh). Theo em bài này chỉ có 1 ca sỹ hát nhưng lại chuyển tone sang trung trầm ở phần điệp khúc (khi đó em nghĩ là có thêm 1 ca sỹ hát phụ họa). Yêu cầu AMP phải thể hiện được tiếng ngân của dây thanh quản tại cuối mỗi câu hát (gần như hài âm). Cái này xương vì tái tạo tiếng hát là khó nhất đối với tất cả các thiết bị. Điểm trung trầm có lẽ còn được đánh giá quá tiếng Saxophones Alto đầy gai góc trong lúc chạy giai điệu. Dải cao được đánh gia qua tiếng kim khí rất mảnh và sắc. Bài 3. Một giai điệu quen thuộc, tiết tấu chậm, du dương êm đềm. Được song tấu bởi Violin hòa với piano. Cường độ nhỏ nhất trong 3 bài, không có nhiều kịch tính trong toàn bộ bản nhạc. Bài này đánh giá AMP có lẽ chỉ chú trọng đến mức độ tinh tế của việc tái tạo âm thanh của nhạc cụ mà Violin là loại khó nhất. Em không phát hiện được gì nhiều hơn. Em dự rằng BTC sẽ áp dụng chiến thuật 4 - 3 - 3 đối với lần thi đấu này (Bài 1, 4 điểm; bài 2, 3 điểm; bài 3, 3 điểm) Bác nào nghe rồi góp ý thêm
Em biết hắn là tài nhân thật, nhưng lão này hơi bị kiêu có phần hơn cả Phục Long nhưng mà em thì lại không thể nào kiên nhẫn được như Lưu Bị nên thôi lão tài kệ lão khà khà . .
Bác cho em mượn cái đĩa để nghe ké thì tốt wá , mạng nhà em kém chả đao đc cái rì :mrgreen: Chù ha : tam cuốc có cả con phục long ư - nó là con rì thía :lol:
Hay lam, neu BTC cho thi dung theo thu tu tren thi bai so 3 dung muc dich chinh de refresh, ngoai ra kiem tra ty nhac tinh. (sorry post fr mobile)
BGK chấm điểm không theo như cụ tính đâu mà chia thành nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí lấy thang điểm là 10 sau đó cộng tổng lại. Trong mỗi bài thi BGK sẽ nhặt ra vài tiêu chí để cho điểm.