Đối với mềnh thì anh xờ tanh hay chípamp đều dư nhao thôi (thề là nói thật chứ éo thèm nổ đâu). Giữ cửn thựn thế mà trả tiền kho bãi có nhõn cốc đen đá, keo éo chịu đc :lol:
Ừa , như nhao thì mang móc cống lên 52 mà đánh Aca , anh xờ tanh trên đoá nó phang aca lòi toái ra đoá :lol:
Tiếc là mềnh lại hem thích nghe chất âm đó nên dù nó có gấu gấp 10 lần dư thế mềnh cũng ko quan tâm. Những chất âm mềnh quan tâm thì có thể anh xờ tanh đánh ko hay bằng chípamp nên mềnh đánh giá nó công bằng thôi :lol: Mà để phang cái loa đó lòi tói ra thì đầy amply, chẳng hạn như Jarguar chứ cần gì anh xờ tanh :lol:
Mặc dù là dân chuyên ngành DIY, nhưng từ trước đến giờ em vấn nung nâu trong bộ âm thanh ở nhà nên có một thiết bị đồ háng khơ khớ một tý, có thể để tham chiếu. Vậy theo các cụ nên chọn thiết bị đồ háng cho khâu nào? Nguồn phát, pre, pow hay loa? Dây nhợ thì giờ em đồ háng cũng kha khá trong tầm xèng rồi
Chả mấy khi được nằm nhà :lol: Đêm qua anh thậm thụt với em Ngọc vợt được 1 quả Alpine Receiver ngon đáo để :lol:
Nguồn âm háng đi cụ. :wink: Nếu là em thì em chọn nguồn phát. Đơn giản là có thể nghe bằng phôn rồi tham chíu.
Theo em thì nên có một bộ hãng thì đúng hơn! Còn nếu để đánh giá, so sánh thì cứ từ đầu nguồn tới cuối nguồn. Cần so phần nào thì cắm rút để so thôi. Nếu nói là có nguồn phát tốt, thì nếu những thứ còn lại là đồ DIY mà không đủ tốt thì cũng chẳng biết cái nào đang tốt, cái nào đang dở để mà phán. Rồi nếu có lỡ DIY được những phần sau tốt mà nguồn phát không tốt thì cũng chẳng thể phát hiện nếu không có tha chiếu tốt