Lắp rề bằng bàn phím thì xong ngay gì mà năm nào xong :mrgreen:[/quote] Với nội dung này. Anh chưa có căn số để hiểu sư phụ em rồi. Theo đc sư phụ em còn phải vất vả hơn nhiều.
Mạch HP phục vụ tai nghe của chú Cảm: Dựa trên topo của aikido tubecad nó có ưu điểm đơn giản, âm thanh trung thực, méo thấp, Zout thấp có thể kéo được HP 600R. Trên đó thì khỏi nghĩ. Nhược điểm: phải dùng tụ xuất âm lên đến 24uF vì tải 600R nó làm giảm băng thông dải thấp Nguồn cần lọc tốt nên dùng Salas. Trường hợp muốn loại bỏ tụ xuất âm thì chạy nguồn +- 125v mạch giữ nguyên.
Em đã hoàn thành xong chuyển sang *.AIFF mgom lành, đầy đủ cover, tag hoàn chỉnh. Bộ đĩa này phải nói Overture colect rất kỹ lưỡng và có sự tham gia biên tập của Audio Sapce. Chất lượng âm thanh rất tốt, hoàn toàn cổ điển. Ngày mai tụ tập cafe KL em chuyển ~3Gb
Mạch này hay đấy nhưng hơi khó áp dụng vào thực tiễn do: - Dùng đèn 6AS7 mặc dù cho trở kháng ra thấp nhưng đốt tim lên đến 2.5A/ đèn, => tổng đốt tim 2 kênh cần >5A đốt tim cũng hơi khoai :mrgreen: - Cả 2 kênh cần >100ma của B+ => khó thực hiện đặc biệt nếu dùng nguồn Salas, nếu vẫn thích dùng nguồn Salas chắc phải dùng 2 nguồn riêng cho 2 kênh :lol: => độ phức tạp và chi phí cao - Không nên dùng nguồn +- để xuất trực tiếp do dc offset sẽ không ổn định => trường hợp xấu nhất có trục trặc về nguồn không những đi headphone mà còn đi luôn người đeo headphone nữa ạ :mrgreen:
Em bổ sung nối mass lưới G nửa dưới 6AS7 do vẽ thiếu Mạch này bác MMX hiểu rõ nhất âm thanh của nó. Em đã khảo sát sơ bộ: - biến áp nguồn 550K STAV bán sẵn như con Pre của em khoẻ re - Salas chịu được 350v và 140mA thì phải. Em nhớ không chính xác lắm. - dùng được nguồn +- mà cân DCoffsets thì mới là đỉnh của trình. Tuy nhiên nhọ thì cũng chỉ như sốc điện tim thôi no bóp nhầm @syen HP 8R thì phải xuất OPT không nên xuất tụ
Mạch đó 5687 không đủ Vswing để lái 845 ra hết công suất. Vì bias 845 set -175v vậy cần tối thiểu 180v PP ---> B++ của 5687 phải 360v. Dùng nhiều IT quá tốc suất giảm nhiều ---> độ động giảm theo, nghe giao hưởng không hay
Vâng, về lý thuyết thì không có gì không thể vượt qua phải không ạ Nếu cụ chạy Salas reg ở mức 140ma thì con mosfet của nó phải toả ra lượng nhiệt tương đương với 35W, để giải toả được lượng nhiệt này và không làm hư hại mosfet cũng không phải là điều đơn giản :mrgreen: Cụ thuốc cảm nếu dùng version +- trong lúc nghe nhạc cứ phải hồi hộp như xem phim hành động thì mệt nhỉ :lol:
Cảm ơn cụ Trạng. ! Với dòng chạy lớn như thế thì em nghiên về ý kiến của cụ MMX là không nên dùng 1 nguồn salas chung cho cả 2 vế, và nếu dùng salas cũng sẽ dành ho bản nâng cao, chassis phải lớn... Cũng không nên chạy nguồn +- vì bóng không chạy ổn định lâu dài như bán dẫn, một thời gian nó xuống mà không đều 2 vế thì mệt. Trạng xem lại giúp em vụ lưới G, trong nhiều mạch em thấy đều nối qua trở, và có khi còn dùng cặp trở để chia áp từ B+ , nghĩa là lưới G có áp dương ~ 1/2 B+ Thanks !
Theo em nên dùng nguồn salas vì HP nó úp vào tai nên chỉ cần nhiễu rất nhỏ là nghe thấy. Nó cần làm kỹ như phono. Nguồn thường mệt lắm. Nếu bác dùng nguồn thường thì phải bổ sung cặp trở 120k, 100k và tụ 0.1uF vào lưới G đèn 6AS7 nửa dưới; cặp trở 1M cho đèn 12au7 mục đích để triệt nhiễu nguồn. Khi dùng salas thì không cần
Tháp thì khỏi phải nghĩ SP nhé, em cắm vào con HH fake nghe cũng ổn rồi, không ù xì tí tị ti ti gì nhé. Chỉ có điều muốn tẩn bằng bóng CS xem nó ra sao. Mấy con hàng hãng bọn Tây nó bán kit cũng không rẻ, mà cũng chạy nguồn thường, cũng không ù xì, mà là kit thì vẫn là dân DIY nhà mình ngồi thi công - theo hướng dẫn của nó :mrgreen:
Kụ nhầm rồi , tính toán của kụ là trong trường hợp nguồn Salas kô gắn tải --> toàn bộ cs nguồn xả qua con fet shunt nên mới tới 35W chứ trong trường hợp có tải dòng qua fet shunt chỉ cỡ 1/3 dòng tổng , tạm tính là 50mA x 250V = 12,5W thôi :mrgreen: Tiếp nữa vd lấy áp vào 300V - 250V = 50V x 140mA = 7W là cs tiêu tán trên con fet series . Vậy tổng CS tiêu tán trên 2 con fet nguồn 12,5 + 7 = 19W
Mạch regu kiểu shunt Salas chỉ hiệu quả vs dòng tiêu thụ thấp thôi vd như KD rề hay phono chứ tầng CS tiêu thụ dòng lớn thì tiêu hao trên con sò shunt cũng lớn theo dẫn đến mạch sẽ rất nóng nhiệt toả nhiều hao phí cs nguồn
EM nhớ là shunt cần cho nó ăn 20% so với tổng, nghĩa là nếu chơi 1 kênh thì cần cho nó ăn thêm khoảng 15mA nữa, dòng tổng cứ đầy lên 80mA là được và khi đấy như em nói, chơi cái chassis lớn lớn là thoải mái bố trí tản nhiệt ạ :mrgreen: