Cầu thủ thứ 3 của Bang: 2A3 PP mono block Và là đại diện cho giới thượng lưu, nhưng Theo cơ cấu vùng miền nên vẫn phải ngồi ghế dự khuyết :lol: Tuy nhiên hơi tiếc vì nó là giai thoại trong giang hồ của sự kết hợp hoàn hảo giữa WE 417A với Tango NC14 xuất âm Tamura. Chắc có nhiều bác chưa thử nghe âm thanh của nó. Hẹn dịp contest lần sau sẽ phục vụ các bác
Thứ nhất là hí èn như làng mình đào đâu ra tụ 30*c tuyền tụ in ở vỏ là 85 or 105 nhể; thứ nhì là khi để gần nó sẽ làm con tụ nóng hơn so với khi để xa chứ còn gì nữa :lol: Đúng là bài "nóng mới hay" :mrgreen:
Vứn đề là cái con trở đấy nếu mà nó áp vào tụ thì nó lại nguội đi khớ nhiều vì "mượn" được cái bề mặt lớn của tụ, mỗi con trở 3W ở chỗ đó chỉ xả có 0.5w ra thì bản thân nó cũng chỉ âm ấm chứ sao mà ảnh hưởng tới tụ được cơ chứ ! :twisted:
Vãi hàng cái nhà anh cảm, định mượn vỏ tụ hoá để làm tản nhiệt cho trở CS :lol: Em góp ý như thế là dựa trên kinh nghiệm phá cái bo sà lách thời anh Xu, chỗ con trở đó khá nóng - khoảng 60oC, nếu đậy kín bỏ chassis còn nóng hơn nữa, bo thời anh Cảm nóng ít hơn thì quá ok với tụ rồi nhưng theo truyền mồm bí kíp thôn sà lách là nóng mới hay thì sao? chả nhẽ sang đời anh lại sửa lại là nguội hơn mới hay ah :mrgreen:
Gì thì gì cụ đóng kín vào thì nóng hay nguội lại ứ liên quan đến mấy thứ cụ nói nữa mà liên quan đến toàn bộ các thứ nhét trong cái chassis đó => vẫn cứ nóng đều chứ chẳng cứ gì gần hay xa :mrgreen: Theo như kinh nghiệm của em thì trở 3w mà cho nó tiêu thụ 0.5W thì quá ư là nhẹ nhàng. Cụ muốn nóng thì chơi 1 con 3w thôi, nếu chưa đủ nóng thì giảm xuống 2w :lol:
Cái này gần đc rồi :mrgreen: chú Cảm làm sao đưa đc cái cái chân nguồn sang cạnh trái để in AC - out DC đồng trục & con R lọc đưa lên mép trên - cụm diode thế vào chỗ con R lọc là end đc rồi @AGC cái chân nguồn vẫn phải để vì mạch này 1 mặt muốn tháo rút nóng dây cấp AC thì nới 3 con vít rút dây nhanh & tiện hơn là tháo 4 con vít cố định rồi lật ngửa bo mạch lên mới tháo dây đc = mỏ hàn
Sáng mai Chủ nhiệm cho nhờ xe ô tô thì tốt đỡ phiền bác tài riêng của anh Body vì em 300B có 29kg sợ bác ý không khiêng được.
Em biết mà, lại đẽo cày rồi, 5 người 10 ý :lol: Cái này lại đẽo lại tí theo ý SP. @ AGC: Em cứ để lỗ to 2.5mm như vậy , cụ nào chơi Domino cũng ổn mà thích hàn cứng cũng xong ạ ...
Giải thích lằng nhằng quá. Cứ nói gọn lại là ý SP muốn áp con trở dư thế để đun nóng con tụ cho tiếng nó........................................bớt xìu :mrgreen:
Ok, mai em ngược về nhà Trạng làm 9. Khoảng 9h30 nhé. @All: ngày mai 9h, các cụ cà phê cà pháo KL rồi 10h30 chờ em cửu gà qua rồi kéo nhau ghé hội trường xem dư lào nhé
Đến đây chú Cảm có vẻ chán rồi hay sao ý :lol: Đường mạch GND sau đi ốt nắn sao lại bé tí thế. Nguyên tắc căn bản của chạy mass kích thước phải bằng nhau Khu vực chỉnh lưu đất rộng mà bố trí linh kiện chi chít không hợp lý. Cố gắng tách linh kiện ra xa nhau dùng hết đất của pcb Còn nếu chán quá không muốn chỉnh thì lên mạng tìm cái ver họ làm rồi copy cho nhanh.
Thôi cứ thế là ok rồi , chú Cảm nhét khéo wá anh nghĩ mãi kô ra kiểu dư thế :mrgreen: Chốt nhé các kụ kô thì mùng thất mới xong & Trạng : mass chỗ đấy bóp tí ti kô sao , nắn 2 diode kiểu điểm giữa kô ảnh hưởng
Em cũng ủng hộ việc bấm nút ngay và luôn, ốm lâu tốn thuốc lắm. Sáng mai cụ dậy sơm tý nhể, 9h anh em tụ tập cafe KL tý.
Lô cốt AGC bật nắp rồi , may thế :lol: bá cáo BC là em đi ngủ sớm dậy sớm ạ , mai chú Cảm mang láp đi anh chỉ 1 chỗ ko hợp ní nữa rồi đóng đinh lấp đất & All : layout 2D tránh phải chồng line nhảy cầu là rất khó kô như p2p là kiểu 3D chồng mải thoái các kụ ợ :wink: