Em mua 1 con biến cách ly Hitachi 5Kva của bác M K trong nhóm. Biến áp nặng 40 kg, cắm điện hơi ù. Dòng không tải 1,9 A. Mua xong bác ấy chặn em … hi hi
E có mua lại 1 cái ổn áp sine 3kva, nhưng tìm hiểu mãi vẫn chưa hiểu dc con này nó có tính năng ổn áp, nhưng ko biết có cách ly không
Các cụ cho hỏi tý, nhiều người dùng CB cho nguồn tổng từ 60 đến 100A mong tìm chất ăm tốt hơn, biến áp cách ly tầm 5 hoặc 6kva, trong khi đó lại dùng đuôi nguồn và jack cắm là 15 hoặc 20A thì có bị thắt cổ chai ở vị trí các kết nối giữa jack và dây nguồn ko?
Vẫn sử dụng điện trực tiếp .....thì vẫn nhiễu...! Gặp ở sát bên ông hàng xóm toàn sử dung motor chổi than (máy may), mấy cái máy hàn điện...thì mọi hoạt động của ông hàng xóm đã bị "dàn audio" theo dõi... Giờ nghe radio bằng pin mà hay hơn mấy con radio sử dụng điện...
Em cũng dùng điện trực tiếp cho pre với pow nghe vẫn thích hơn cắm qua lọc. Hiện vẫn chưa có giải pháp chuẩn nào để qua lọc mà chất lượng ok chút
Với CD, MS, DAC, pre... có công suất tiêu thụ nhỏ thì sử dụng nguồn pin hoặc nguồn siêu tụ sẽ tốt hơn cắm trực tiếp! Với những con pow có bộ nguồn 1500w trở lên thì nên cắm nguồn trực tiếp nghe tiếng tự nhiên hơn qua bacl và lọc...
Vâng bác, em thấy mọi người hay chọn cái nguồn rcore tháo máy y tế cho bộ phận này, hoặc bacl ống nước
Đừng theo mấy cái bacl r-core, ống nước hay y tế... cho giá cao (bị lùa gà). Mà phải là bacl có mành cách ly và chống nhiễu... Để hiệu quả thì phải chơi bacl cho từng món, trứ chơi 1 cái bacl lớn và cắm vài thiết bị đầu cuối với nhau (cd, ms, pre, dac....) có khi bị nhiễu từ các nguồn này với nhau thì ...cũng kg đạt.
Em đang chơi ddc dac ms sw core đủ hết các thành phần nhạc số, chưa kể pre pow, nghĩ đến cách ly cho từng món hơi mệt
Một biến áp cách ly có 2 đầu ra 100v 1KVA và 100v 0.5KVA độc lập nhau,em chỉ có 2 thiết bị là amp dùng đầu ra 1KVA và CD dùng đầu ra 0.5 KVA như vậy có đạt tiêu chí không Bác?
Không ảnh hưởng gì đầu bác ơi! Nếu nó không chung dây nguội N thì càng tốt. Với em thì em sử dụng Bacl chỉ cho ms, dac, sw và pre => càng riêng biệt càng tốt (mà em chỉ có 1 cái nên ưu tiên cho con dac) Còn amp và pow thì chơi trực tiếp vào nguồn điện chính.
Đúng đấy Bác, hiểu là nước sông dâng lên bao nhiêu đồi núi cao lên bấy nhiêu…. Cao quá vượt ngưỡng an toàn thì biến áp hoặc thiết bị sẽ tèo…
Không tèo bacl đâu nếu "nước dâng lên"! Mà nước dâng lên sẽ tèo thiết bị đầu cuối. Bacl chỉ tèo khi sử dụng quá công suất đầu cuối thôi!
Vậy là chúc bác thành công đó. Chứ dùng BACL cũng 50/50 lắm bác. Trừ khi ht nhiều điện áp khác nhau thì chắc chắn cần có BA. Còn nếu chỉ 220v thì nhiều chuyện đê nói: tìm được cái phù hợp khó lắm. E nói "phù hợp" chứ khi cho thêm BACL thì kết quả cầu may thôi: bí, gọt bớt hài âm và dải tần,... nghe lâu thấy nó thiếu thiếu, mệt mệt tai mà không biết vì sao. Và chỉ khi cắm lại trực tiếp ổ tường lại thấy nhẹ nhàng tự nhiên hẳn. Cá nhân e cũng cho BACL tầm 7c thì mỗi thứ một vẻ, mãi mới tìm dc 1c gọi là tạm ổn.
Tùy đồ bác ơi! Thiết bị đời mới như pow/ amp ...toàn sử dụng nguồn xuyến cách ly (bacl) rồi nên có nhất thiết phải thêm 1 cái bacl phía ngoài nữa không? Mà nhiều cụ cứ chơi bacl có công suất bằng cục bacl của pow thì ...có đủ cs cho pow đâu ....nên tiếng nó đần là phải. Mấy con amp/ pow/pre, cd....thế hệ cũ ...toàn sử dụng biến áp nguồn tự ngẫu thì nên cần cục bacl phía nguồn... Thậm trí là các bacl luôn có độ nhiễu khác nhau ....nên ảnh hưởng đến thiết bị sử dụng cuối cũng khác nhau! 1 bacl sử dụng cho vài nguồn cuối cũng gây nhiễu chéo (đối với các thiết bị nhạy cảm như ms, dac, sw...)
Em bỏ BACL và dùng nguồn tuyến tính vào từng thiết bị. Nó tĩnh, sạch và không bị đần bí như dùng BACL.