Kính thưa các bác! Số là vừa qua, ghé quán bác P (Hi-end) chơi nhiều lần, thấy có vài món đồ cổ in hình con chó và cây kèn (4c) và hình người thời ... xửa. Em thèm lắm nên mạo muội mở topic này xem sao! Không biết nên xếp topic này vào đâu nhỉ? loa kèn hay turnable đây? Nếu được nghe con này chơi thì mình là con gì nhỉ? Thôi, nó cho là con gì cũng được, miễn được nghe và nghe được là được rồi! Bác nào có con này $ "ge gẻ" để lại cho mình với! (mình Thichduthu mà ) Mình có thấy con này được bán trên trang ZEN, nhưng hình như đã bán tất! Ôi sao mình khổ thế, cái gì cũng mê cả! Kính!
Hình con chó nghe kèn là biểu tượng của hãng RCA (Victor Talking Machine Company) gắn cho các máy Gramophone. Trên ebay, thậm chí có chú gỡ mỗi cái biển đồng nhỏ xíu đó (có chữ ký của chủ hãng) đem bán đấu giá Thêm vài cái hình cho bác Thichduthu ... thèm !
HMV (His Master's Voice) là thương hiệu của một đại công ty về kinh doanh các sản phẩm âm nhạc (bản ghi), máy hát, được thành lập ở London từ năm 1921, doanh số năm 2004 của công ty này khoảng 1,8 triệu bảng Anh. Có nhiều khả năng máy hát trên sản xuất bởi HMV. Con chó trong hình có tên là Nipper, là có thực tại vùng Bristol - Anh quốc (tên Nipper là do thích nhè vào chân khách khứa mà cắn).
Còn nữa chứ, nhưng hãy giới thiệu về Nipper trước đã nhé ! Bức tranh “Chó nghe máy hát” nguyên gốc có tên là “Dog looking at and listening to a Phonograph” do họa sỹ Francis Barraud người Anh vẽ năm 1898 để tưởng nhớ chú chó mang tên Nipper của ông. Sau này bức tranh đổi tên là “His Master’s Voice”. Trong bản vẽ gốc thì hình cái máy hát không giống như biểu tượng chúng ta vẫn thấy ngày nay (máy quay đĩa - Gramophone) mà là cái máy hát sử dụng ống ghi hình trụ - Phonograph. Đáng tiếc là họa sỹ Barraud không bán được bức tranh này cho công ty sản xuất máy Phonograph nào, nên cuối cùng phải bán cho Gramophone Company với điều kiện sửa bức tranh có máy hát ống ghi hình trụ thành …máy hát quay đĩa ! Gramophone Co. sử dụng biểu tượng này lần đầu tiên vào năm 1900. Về sau do yêu cầu của nhà phát minh máy hát đĩa Emile Berliner (1851-1929 ) mà RCA (Victor Talking Machine Company) được quyền sử dụng biểu tượng này. Victor Co. không để lỡ cơ hội đã sử dụng rộng rãi hình ảnh trên vào tất cả các sản phẩm của mình từ năm 1902, và đã thành công hơn cả đối tác Anh quốc - Gramophone Co. Giới báo chí và quảng cáo thời đó hùa theo, đánh vào người tiêu dùng bằng câu nổi tiếng: “ Look for the dog !”