Sau thời gian vật lộn với SUMO Em bịnh nặng cũng có thể do đam mê hay đam mê mà bịnh nặng nay Em chuyển thể lắp bộ thu RADIO tube có Bác nào chung sức cho dự ớn dài hơi ta cùng làm ha : Trước tiên mình lắp 1 băng sóng trung , vì ko có máy đo tần nên Em làm ngược từ tầng sau lại. Công tác chuẩn bị bắt đầu từ tách sóng âm tần ta chạy 1 con 6H2 vì Em ko thích diot bán dẫn...trung tần thìchuẩn bị 3 con 6J1 và 1 con 6H3 cho phần dao động nội và khuyết đại ngoại sai. nguồn chuẩn bị B+ 180vdc/35ma được lọc sạch và 6v3ac/3a, gỡ 4 cuộn biến thế trung tần trong radio cũ và 1 thanh ferit( biến thế cao tần hay còn gọi là biến thế ngoại sai trước ông thầy gọi là angten ferit) tiếp theo 1 tụ biến dung (hay còn gọi là tụ xoay) sau đó ra ngoài hàng cầm sẵn cái lô kêu bà hàng cuộn cho xin chút dây 0.08mm nói là để thử về chập 4 sợi dài khoảng 16m se lại ... Phần gá lắp linh kiện cái này fụ thuộc vào trình độ DIY đây(cái này nhớ biến thế trung cao tần khi ráp phải thuận tiện cho việc cân chỉnh độ tự cảm vì cuộn dây khó mà cuộn chính sác được) tiếp theo là sơ đồ nguyên lý cái này khó đây, mời các Bác trợ giúp...
Re: SUMO GK71PP? Cái này em cũng khoái đây. Hay nhờ mods mở topic mới nha. Theo em trước tiên để cho dễ làm, chỉ nên lắp phần chọn và tách sóng. Xong ta ghép vào 1 cái pre hay amp có sẳn là nghe được radio rồi. Sơ đồ như sau: Bỏ qua cái crystal earphone đi và con trở 82k sẽ được thay bằng chính cái volume của cái pre hay amp luôn. Nếu không thích diode bán dẫn thì thay con 1N34A bằng bóng 5726. Cái tụ xoay 365pF thì gỡ trong các xác radio hư cũ. Cuộn dây thu sóng thì làm như hướng dẫn sau: Chúc thành công
Muốn lắp bộ thu sóng thì cũng đơn giản mà các bác. Trước đây em lắp phono thường được khuyến mãi luôn bộ thu sóng radio :lol:
Vâng bộ thu này nếu người ở xa đài phát là rất khó. hay chí ít AE ta làm khuyếch đại thẳng 1 đèn đôi ít nhất cũng khắc phục được biên độ ngõ ra và lọc lựa được ngõ vào Em cũng định đưa mấy mạch nhưng cái máy ken lâu ko dùng nó dở trứng(mà sơ đồ nguyên lý thôi)đồ E cũng sẵn sàng Em tính thông số cẩn thận sẽ đưa lên ha Ko biết có gì sai ko nữa hay Bác nào giúp Em nha
Bác cho em cái địa chỉ đi.em gởi biếu Bác cái tụ xoay và cuộn dây thu sóng,trước đây em rã xác cái máy tube xưa cũ! thân! Em ỡ Sài gòn hoa lệ.
Vâng E xin mấy bữa Em vào SG sẽ kêu Bác @Metalhead:cái này trước Em bị khuyến mãi ngược Bác mấy ông bạn hay gẹo là bưng trống vì Ông thầy cần rùi mừ :lol:
Hi hi, lúc đó muốn không nhận khuyến mãi thì cũng khó, còn cố ý lắp bộ thu sóng thì lại không phải dễ!!! Theo ý bác Tuấn chủ topic muốn lắp 1 cái radio hoàn chỉnh dạng đổi tần thì em đề xuất sơ đồ này: http://www5.ocn.ne.jp/~portable/home.files/g26A7-GT.gif Em khoái sơ đồ này vì nó chỉ dùng 1 điện áp 26VDC cho cả cao áp và đốt tim khi dùng bộ bóng 26D6, 26A6, 26C6, 26A7-GT (dễ tìm và còn rẻ). Sơ đồ này được dùng trong máy thu quân sự chuyên dụng R-392. Bộ bóng 12VDC 12BL6, 12AD6, 12AC6, 12AE6, 12K5 hình như không có ở VN (thường dùng cho các xe hơi xưa) nên em không quan tâm. Em đã lắp mạch chạy 26VDC, chất lượng rất tốt. Tầng khuếch đại RF đầu tiên dùng bóng 26A6 không cần nên bỏ qua.
Vấn đề khó nhất khi lắp radio đổi tần dùng đèn điện tử là hiện nay rất khó tìm được bộ biến thế trung tần phù hợp. Chủ yếu là gỡ từ các xác radio hư cũ, đồ mới tìm đâu ra bây giờ?
Em chỉ mới DIY được mấy cái FM-IF 10.7Mhz thôi, còn AM-IF 455Khz thì coi bộ khó ăn quá. Hướng dẫn ở đây: DIY-IFT
Topic bắt đầu nóng rồi đây, gì chứ đi bới đồng nát thì em thấy lk cho dân Ham còn nhiều hơn lk audio :lol:
Vấn đề nữa là bộ trung tần như trong sơ đồ thì thông số như thế nào ạ, cái này em đoán là đa số bà con mù tịt như em :mrgreen:
với mạch Bác đưa thì đúng với mạch nguyên lý của Em chỉ # chỗ 2con đèn Kd ngoại sai và dao động nội E dùng loại 3 cực kép cho rễ thiên áp gốc chứ 5 cực thì bị khuyến mại như chơi mà theo đèn này thì Em chịu kiếm sao nổi ,trốn topics trên cũng là ko có đèn khủng mà :lol: mời các Bác tiếp
Các cụ theo món này vì thừa thời gian hay sao ý,dù có ráp được 1 cái radio tốt thì dùng để nghe cái gì ạ ??thời gian trước tôi có cố nghe radio vì đói chương trình,nhưng nghe vài lần thấy thêm bực mình theo tôi cụ nào khoái kĩ thuật radio thì kiếm lấy 1 cái radio đèn cũ bị hư về phục chế lại sao cho tốt bằng cũ hoặc hơn cũ đã là thành công lắm rồi.
Mấy bóng 26A,D,C6 này dễ tìm mà Bác? @metalhead: Mấy cái AM-IFT hay đi theo cặp A-B và thường có hình dạng như thế này: Còn thông số như thế nào thì chịu!!!
Em tưởng các cụ đang khoái Ham. Lắp xong receiver thì tiến tới Transmitter luôn chứ :mrgreen: Hi hi, có lẽ topic này áp dụng vào chương trình dạy nghề của HLG do chú Cuongmn phụ trách thôi.Ngày xưa trong giáo trình dạy nghề điện tử thường theo các bước : -nhận biết linh kiện -các mạch khuếch đại cơ bản -mạch điện thu radio -lắp ráp và sửa chữa -mạch điện và sửa chữa máy khuếch âm (Amplifier) -mạch điện và sửa chữa máy thu hình (Ti-vi) ....... Trong phần Radio lại phân ra các cấp độ từ khó tới dễ : -mạch tách sóng thẳng,không cần nguồn điện nuội và linh kiện k/đ,bác nào ở khu vưc Từ Liêm- Mỹ Đình có thể dùng mạch này nghe VOV thoải mái -mạch khuếch đại thẳng,trong các máy này không dùng phần biến đổi tần tần số sóng mang về 1 tần số trung gian,trong thập niên 60~70 loại radio này rất phổ biến trong các gia đình bình dân(gia trị khoảng 30~40 kg thóc),bưu điện việt nam cũng sản xuất hàng loạt radio loại này với thương hiệu "sông hồng" -mạch radio có đổi tần số,các radio nhập ngọai thời đó đều là loại này,loại thấp thì chỉ có các băng tần AM,loại trung bình thì có cả băng tần FM,loại chất lương cao hơn thì có đầy đủ AM,FM,FM-Stereo Bây giờ các cụ đi ráp 1 mạch thu rađio thì khó khăn nhất là tìm các cuộn biến áp cao tần(RF),dao động(OSC)và trung tần(IF),cuốn các cuộn này không khó,không mất thời gian nhưng các cụ từng cuốn món này chắc đã quên hết rồi !!!!còn đầu tư thời gian nghiên cứu để tới thành công và dùng để chuyên nghe các chương trình chất lượng trung bìng và ...kém thì không đáng -
Cái này đáng để làm đó các Bác ah. Em sửa giúp Bạn song mà nghe đọc chuyện đêm khuya sao mà thao thức thế giọng đọc cô phát thanh ngọt ngào đến khó tả dẫn ta đi theo nhân vật cốt chuyện mà vô tư tự nguyện(tóm lại là hay ko phải đau đầu nghĩ) Còn vấn đề sửa radio(gọi là phục chế hay đại tu)cái này mấy ông bạn già tháo ra thay thử ko phải xin lỗi 15 pút lắp trả đơn giản mà cái hay là mình tự làm tự sướng mới gọi là DYI ah... Vụ 3 biến thế đó với Em rễ mà, khó như OPT các Bác còn cho rễ oẹt,ngày trước tuổi trẻ hăm hở mới ra trường quấn mấy cái biến áp suất mành cho neptuyn và Bnugurich tính quấn lắp tương đương để bán giờ nghĩ lại cười thật Chúc vui