Các bác nên upload lên 1 host khác như photobucket chẳng hạn, sau đó nhúng link về. Vừa đỡ tốn tài nguyên diễn đàn, vừa chỉ cần resize chứ không cần làm nhỏ kích cỡ file xuống 150Kb. Vẫn còn ít ý kiến quá nhỉ, cái đang quan tâm nhất thì lại đang làm thất vọng, đó là việc phát file wav .Tiếo tục chờ tin hay ho từ các bác
em nghĩ những thông tinh như bác PC-chip summary vậy là đầy đủ rồi bác ạ. vì chúng em chỉ test sản phẩm mang tính cục bộ, tại 1 thời điểm trên 1 bộ dàn nào đó. cái hay nhất hôm nay không phải là hay nhất cho tất cả mọi người và hay ở những bộ dàn khác. nó hay đơn giản vì nó hợp, hợp với người nghe cũng như hợp với bộ dàn và cái phòng. kết quả mang tính chất chủ quan của nhóm. kết quả này làm bản thân em có thêm 1 ít kinh nghiệm cũng như thay đổi cách nhìn nhận về 2 chữ hái èn vì thế các bác cũng không nên quá quan tâm đến kết quả chi tiết làm gì :wink: em hy vọng các anh em sẽ có những buổi test khác thú vị hơn, nhất là đầu Oppo Vs với đầu HD khác, định dạng lossless Vs với CD...
Chị BV nói rõ giúp, em hơi dốt , ở phần chỉnh AUDIO PROCESSING/Stereo Signal của Oppo 95 có 2 tùy chọn: (1) Down mix stereo (2) Front Left/Right Vậy để tối ưu hóa cho nghe stereo, em nên chọn ON cho (1) hay (2) ạ ? Em băn khoăn vì nghĩ Front left/right nó có vẻ liên quan đến đa kênh hơn là stereo ... Cám ơn chị.
Đó là bài: Snow Maiden Snegurochka ii, opera 'springtime tale' in 4 acts with a prologue: Dance of the Tumblers Track 1 trong: Tutti!, Orchestral Sampler CD Bài này chuyên để giết loa/ampli :lol:
vậy là em vẫn để nguyên chế độ Audio Down Mixed = ON rồi chi BV ui ! nhưng dòng bôi đỏ của chị em xin mươn lời cũa ca sĩ TN trình bày " có những niềm riêng (vui) làm sao nói hết !!!!! " :mrgreen: bàn thân em qua buổi mini test này rất vui :mrgreen: và cái vui lớn nhất được trực tiếp giao lưu và học hỏi rất nhiều các "cao thủ võ lâm" cũng như có cơ hội check lại tai trâu cua e và một lần nữa cảm ơn bác chủ nhà đã cho mượn phòng nghe & thiết bị và cùng toàn thể anh em đã có mặt và em hơi buồn vì bác chủ topic đã không có mặt
Các bác đang nhầm lẫn ở đây. Down-mix ở đây là down-mix từ mutichanel xuống stereo trong phần processing audio khi nghe nguồn đa kênh. Mặc định ON là đúng, vì giả sử bác nghe SACD đa kênh, hoặc DVD ca nhạc, và cắm RCA 2 kênh ra amply để nghe 2 kênh thì OPPO sẽ mix lại 5.1 kênh thành stereo, tức là nghe đầy đủ âm thanh từ 2 loa, sẽ có cả những cái back-ground vỗ tay của khán giả của kênh surround..... Còn nếu chuyển OFF thì chỉ có 2 kênh (Front left và Front Right) trong 5.1 kênh được truyền tải ra loa, các kênh còn lại bị tắt, tức là có thể chỉ nghe tiếng bập bùng nhạc cụ, vocal rất nhỏ (vì vocal mix vào center là chủ yếu và khán giả cũng mất luôn.... Nếu nghe CD stereo, dùng dây RCA hoặc XLR từ ngõ chuyên biệt cho stereo vào apmly thì không phải lo gì chuyện down mix đâu các bác.
Đúng là em có một lỗi lớn với các bác tham dự buổi test, nguyên nhân chủ quan là do em Em đã rẩt mong muốn, chờ đợi đến ngày được tham dự, dù với trình độ năng lực của em chỉ là hóng hớt và để các bác sai vặt thôi. Mà rồi đùng 1 cái sáng hôm đó có 1 nguời bạn cần sự giúp đỡ của em để vượt qua khó khăn trong công việc. Em đành phải lựa chọn, giữa sự trân trọng với những người bạn mới (các bác tham dự buổi test, các bác đã tư vấn cho em) và việc giúp 1 người bạn cũ cùng nhà máy của anh ta trong giai đoạn có thể phá sản. Bằng post này em xin được gửi lời xin lỗi tới tất cả các bác, đặc biệt các bác Mike, tonken, Wildbird, chị Bích Vân, tcqanh, mrseven, pc_chip, tamtam... Mong rằng các bác tha thứ cho sự vắng mặt của em. Cứ đọc toppic này là em lại thấy tiếc và áy náy lắm ạ, chắc không bao giờ em được tham dự một buổi test như vậy đâu ạ. Hi vọng cuối cùng của em là qua toppic này sẽ còn nhiều buổi gặp giao lưu khác của những người yêu thích Oppo 95 để em tiếp tục được tham gia cùng các bác ạ. Trân trọng
Một chi tiết nhỏ làm cho OPPO chưa phát huy hết khả năng của mình ngày hôm qua, nếu các bác đồng ý thì chúng ta có thể tổ chức một buổi giao lưu lớn hơn... Lần này Oppo95 sẽ GIAO LƯU hai kênh trở lại với hai thí sinh lọt vào chung kết hôm rồi ( Lưu ý chế độ Audio Down Mixed = OFF ) Và sẽ thi đấu với các địch thủ đúng sở trường của mình là các đầu HD PLAYER BLURAY cao cấp hiện nay.
Down mix của nguồn đa kênh xuống 2 kênh, không liên quan gì tới nguồn stereo. Mà bản thân 16 bit 44.1 2 kênh là thấp nhất rồi, đâu còn gì thấp hơn đâu mà down mix, chỉ còn nén lossy MP3 thôi bác.
Em cũng quan tâm từ đầu tới topic này, sau buổi test nho nhỏ của các bác (mặc dù các bác không nhận xét cụ thể, em ủng hộ điều đó, vì có những sản phẩm đang là sản phẩm của shop, ko nên bàn luận.) em cũng tự đưa ra kết luận rằng: Em sẽ không tò mò về Oppo 95 nghe 2 kênh nữa. :mrgreen:
Ý bác là ko dùng để nghe 2 kênh được ? Em thfi vẫn tò mò vì đang muốn chơi lossness mà ko có điều kiện được tham gia nghe trực tiếp ạ. :wink:
On hay Off gì thì cũng không ảnh hưởng đến stereo audio các bác àh, em thấy trong manual của nó nói thế:
Nói chung là em nào yếu là nó giết hết :lol: đến đoạn cao trào mà không thoát ra được là em nó cà lăm ngay :roll: Đặc biệt: Chuyên trị các em Sumo
Down mix này không làm ảnh hưởng gì đến nhạc 2 kênh đâu ạ! Oppo dùng 2 con giải mã riêng biệt: 1 cho đa kênh và 1 cho 2 kênh đồng thời có ngõ ra stereo riêng biệt chứ không phải cắm chung vào ngõ front của đa kênh đâu. Hôm test em cắm vào đúng kênh Analog Stereo Output đấy ạ!
Các bác cho em đi vào vấn đề chính của buổi test ạ. Oppo 95 thí sinh này được bao nhiêu điểm và đứng hàng thứ mấy từ trên xuống ạ. em xin cảm ơn !
nhóm test đã thống nhất với nhau là không công bố chi tiết. bác thông cảm. em cũng đã nêu lý do phía trên. các bác vui lòng không hỏi vấn đề này nữa. riêng về cá nhân em, để chọn lựa 1 đầu phát đa năng có cả nghe nhạc 2 kênh, xem nhạc Blue-ray thì em sẽ chọn Oppo 95 mà không cần suy tính nhiều về chất lượng... chỉ quan tâm đến giá mà thôi :lol:
Hai tùy chọn trên được Oppo đưa vào ở các firmware sau này để giúp người xử dụng dùng tận dụng chip DAC sabre thiết kế riêng cho cổng stereo output XLR và RCA cho kênh LF và RF trong kết nối analog đa kênh. Các firmware trước, DAC này chỉ xử dụng cho stereo vì nó mặc định là down mixed stereo. Khi dùng đa kênh phải kết nối ở output multichanel 5.1/7.1 dùng chip DAC sabre thứ 2 đã được lập trình cho đa kênh. Việc firmware mới cho phép tùy chọn thay đổi cổng stereo thành LR/RF trong định dạng âm thanh da kênh giúp người dùng tận dụng khả năng của kết nối XLR và có thể tiết kiệm một cặp IC mà vẫn có thể tận dụng được chất lượng âm thanh của thiết kế mạch true balanced cho stereo của cổng này trong định dạng âm thanh đa kênh.
Về Oppo thì bác Tonken yên tâm vì sau khi chạy rà 100-150 tiếng nó sẽ hay hơn nhiều và đáng giá. Cũng thêm phần SACD nữa thì em tin bác chọn rất đúng và tiễn các em gấu của bác đi về nơi giá băng. chọc bác tí chơi, nhưng quả là bất ngờ về em nó... @Giám đốc cty BV: 3 năm trước khi chị khệ nệ bưng cái dvd đó lên nhà em set up sau khi em đã đến nhà cũ của chị cùng amp nhà em chọn lựa chỉ mặt lấy "con đó" là sinh nhật lần thứ... Của em. Và thật trùng lặp là 3 năm sau, sau khi rất nhiều thay đổi trong cấu hình nhưng vẫn "con đó" em lại phải khệ nệ tự bưng nó đi giao lưu văn nghệ nhà bác Wildbird cũng là lần sinh nhật của em. Ý nghĩa của nó là hơn vật chất rất nhiều và có sợi dây ràng buộc về tinh thần rất lớn mà ít khi người ta nghĩ tới...và đây chính là món quà sinh nhật lớn nhất mà em đã từng có. Một buổi giao lưu ý nghĩa và rất thân thiện. Một lần nữa em cám ơn tất cả các bác.
đàng ấy có vẻ... tình cỏm nhỉ có những thứ người ta lưu trữ không phải vì nó hay, không phải vì nó có giá trị kinh tế cao, hay giá trị sưu tầm. đôi khi lý do là nó liên quan đến 1 sự kiện/ hay kỷ niệm nào đó. với em đó là cái ampli đèn em ráp đầu tiên. đây chính là cái ampli hát dở nhất của em và cái ampli bị cháy nổ nhiều nhất. em đã thay đổi nhiều thứ làm cho em nó hát hay lên rồi... nhưng em vẫn không bán. đơn giản nó là cái đầu tiên... :wink: ps: em đặt gạch cái dvd của bác nhá :lol:
Hôm trước em cũng có mua 1 đầu phát HD thuộc loại "cùi nhất trong các loại cùi nhất" về đấu đường stereo của nó ra amp và nghe, vì trong đầu em chuẩn bị sẵn tư tưởng là nghe xem nó dở đến cỡ nào nên em thấy nó nghe cũng có lý. Sau 2 ngày nghe và so sánh với cái CD cũng thuộc dạng "cùi nhất trong các loại cùi nhất" của em thì em thấy nó ... dở thiệt.