Tùy mà sếp Tea. IT hay dùng 1KB=1024B, nhưng phần cứng sẽ dùng 1KB=1000B, hổng tin bác Tea coi cái nhãn sau ổ cứng so với báo dung lượng của Win coi. Viễn thông hay dùng 1Kbps = 1000 bit per sec.
Em thấy việc dùng "k" để thay cho chữ "nghìn" hay "ngàn" đơn vị tiền tệ cũng chỉ xuất hiện ở Việt Nam từ sau năm 2000 mà bác. Mà em cũng thấy hầu như không ai "nói" từ này cả, chỉ "viết" thôi :mrgreen:
Tuy nhiên nếu xét kỹ hơn thì em thấy bản thân cách nói "100 nghìn, 200 nghìn..." để chỉ tiền tệ cũng đâu có chuẩn, vì chính xác hơn phải là "100 nghìn VNĐ hay 200 nghìn USD...", lúc này thì cách nói "100k VNĐ hay 200k USD" cũng hoàn toàn hợp lý về văn phạm và í nghĩa
Đây không phải trường hợp đặc biệt đâu. Các bác cần phân biệt ký hiệu "K" in hoa và "k" thường. k = 10^3 = 1001 trong hệ 10 K = 2^10 = 1024 trong hệ 2 Báo/đài rất hay nhầm khi viết kilô wat giờ = Kwh, trong khi viết đúng phải là kWh... Và em cũng thấy trong ngôn ngữ nói hiện nay cũng hay dùng luôn M = Mêga để nói thay cho triệu. 2M đọc là hai mê và ngầm hiểu là 2 triệu :lol:
Cái này còn đỡ bác ah, có lần em cãi nhau với một bác về chuyện "tỉ" thì viết là "G" hay "B", vì bác kia cứ khăng khăng là "M" = "million" = "triệu" nên "tỉ" = "billion" = "B" :mrgreen:, trong khi em với bác ấy hàng ngày chỉ dám tiêu tiền "k", hoặc ghê lắm là tiền "M" :lol:
Em thì không nghĩ vậy, "million" hay "billion" chỉ là tiếng Anh/Mỹ đơn thuần, còn "k", "M", "G" là quy ước quốc tế; do đó nếu ở Anh/Mỹ bác hiểu "M" là "million" thì đúng, nhưng ở Việt Nam thì không còn đúng lắm
Chỗ em dân dã, 2 triệu cứ gọi là 2 chai cho nó nhanh :lol: Triệu có lẽ là đơn vị hay dùng, nên có rất nhiều từ nói ra hiểu ngay là triệu, như chai, Tê, củ .....
Có cái này thì ko liên quan đến tiếng Việt, mà liên quan đến...Audio ! Em muốn hỏi các bác...Thường amply bán dẫn hay tube,rồi dàn máy..vv mà có vẻ xịn xịn hay một model chót chót nào đó của 1 dòng Amply chẳng hạn, hay có ký hiệu MK II,MK III...vv. Hay ví dụ, cách đây hơn 20 năm em có một dàn máy Hifi Sony FH-7 ( Dòng khá xịn thời kỳ đó,rất pro..) thì cũng được thêm ký hiệu FH-7 MK II. Em để ý đến vũ khí chiến tranh, bom đạn cũng thường được ký hiệu MK II..Vậy, nhất định ký hiệu này phải có một ý nghĩa gì đó chứ ko đơn thuần chỉ là...một ký hiệu cho vui mắt ! Bác nào có thể giải thích cho em ko ạ.. :?:
Đọc trên báo trong nước thấy có từ "lạ": có lúc họ viết là "chỉn chu", có lúc viết là "chỉnh chu". Từ này xuất hiện trong thời gian khoảng 7-8 năm gần đây mà không hiểu chính xác là xuất phát từ đâu ra và ý nghĩa của nó. Em có gởi email đến các báo trong nước khi họ dùng từ này (Lao Động và Tuổi Trẻ) để hỏi, nhưng không có hồi âm. Có bác nào biết nguồn gốc và xuất xứ thì xin cho biết. Thêm nửa, bên nhà thường có các "Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên", cho hỏi là ở đó họ dạy gì vậy? Nếu có "Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên" thì các "Trung Tâm Giáo Dục Gián Đoạn" hay "Trung Tâm Giáo Dục Không Thường Xuyên" nằm ở đâu?
Nơi đây chắc dùng để dạy những trẻ .... thường xuyên cần phải giáo dục hoặc là Trung tâm này hoạt động 365 ngày/năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ cũng vẫn hoạt động, không nghỉ. :lol:
kw/h là công suất tiêu thụ trên 1h kWh là đơn vị tính năng lượng tiêu thụ. 2 đơn vị trên khác nhau Bác ạ.
Bản thân W với kW là đơn vị công suất, đã bao gồm thời gian rồi bác ah, vì W = J/s, nghĩa là năng lượng chia cho thời gian. Vậy nói như bác kW/h, hay công suất chia cho thời gian, là cái gì?