em chưa dùng nhạc số đánh qua D/A bao giờ, nhà toàn nghe cd, trước có pre thì cắm qua Dac ifi và chạy RCA vào pre. giờ chót cho pre đi ở vì pre ko hay e muốn đánh thẳng vào pow nên muốn hỏi các bác e cắm ifi vào đường in rca của D/A đc ko , D/A của e là esoteric 01 chuyên để giải mã cho cơ P01 Esoteric , vậy nó có tương thích hệ thống ko , e sợ cắm vào lại tèo con DA. .hay muốn chơi nhạc số phải cần mua thêm thiết bị gì nữa, e đã có máy macbook , ổ cứng chứa file nhạc hires, losless rồi . ảnh và thông số của D/A D01 với P01 của e đây http://www.esoteric.jp/products/esoteric/d01/indexe.html. nhờ các bác xem hộ e với. vì đằng sau máy e ko có đường usb . từ ngày cho pre đi ở khổ vì con gái nó cứ hỏi bật cho nó, đau cả đầu
Trước tôi có dùng con Dac Ifi DSD, con này là loại portable tức là loại di động phù hợp cho laptop và các bác hay di chuyển, công việc, du lịch... Nhìn chung thì nghe tạm được thôi chứ chơi với bộ Hiend của bác sợ chưa xứng lắm, cái dac tôi dùng có volume để tăng giảm tiếng (liền với nút on-off) do đó có thể chơi thẳng với pow mà không sợ gian lớn hỏng loa hỏng máy. Tuy vậy con volume này không hay, đôi khi hay loẹt xoẹt và nhiều người khuyên dùng nên để max volume > do đó nếu bác chơi thẳng với pow sẽ không ổn. - Với Dac của Esoteric nếu có đường RCA in tức là nó có thể dùng như một pre (chức năng Dac ko có tác dụng) Nếu bác xem kỹ HDSD thấy có thể dùng chức này + volume thì sẽ dùng tốt thôi. - Nếu muốn tận dụng đường digital in của dac thì bác nên mua bộ chuyển đổi Usb-Coaxial như Singxer, Gustard... cũng rẻ thôi mà chất lượng khá tốt (an toàn)
Dac của bạn chỉ có đường coaxian, và optican... Vậy chip dac cũng là đời thấp... Nên chẳng dám khuyên bạn đi lòng vong làm gì cho mất công so với mấy cục pow cùng loa của bạn... Đó là chia sẻ của mình. Còn không cứ nghe tạm bằng cái đầu blueray của bạn đang có trong khi bình tĩnh kiếm con đầu cd và pre ưng ý... Đôi điều chia sẻ...
Bác cứ đùa, con DAC D01 này đỉnh bảng của Esoteric, giải mã đủ hết DSD và các chuẩn hires, giá new 25.000$. Nó không thiết kế cổng USB mà sử dụng cổng FireWire cao cấp hơn, hoặc kết nối bằng cổng Dual XLR. Con DAC này gồm 2 cục mono, thiết kế chính để đi với bộ cơ CD/SACD P-01 nên để kết nối chơi nhạc số thì có hơi loằng ngoằng tý.
Thiết bị đầu cuối đầu vào: XLR (2 hệ thống), RCA (1 hệ thống), IEEE1394 (2 hệ thống). Tín hiệu DSD của Super Audio CD được nhập thông qua đầu vào đầu vào IEEE1394 hoặc đầu cuối đầu vào XLR1 (định dạng ES-LINK độc quyền của ESOTERIC). Tín hiệu định dạng PCM có thể được nhập lên đến 192kHz (chuyển đổi DUAL hoặc chuyển đổi STEREO). Khi đầu ra tín hiệu của trình phát là STEREO hoặc MULTI-CHANNEL, thiết bị sẽ xuất kênh như được chọn bởi MENU. Có 3 bộ lọc kỹ thuật số để lựa chọn: FIR, RDOT, FIR + RDOT. Bộ lọc kỹ thuật số cũng có thể được tắt hoàn toàn. Tín hiệu được chuyển đổi lên tới 768kHz trước khi được gửi đến chip chuyển đổi D / A nhiều bit, Burr-Brown PCM1704s. Tín hiệu DSD của Super Audio CD được chuyển đổi thành 88,2kHz hoặc 176,4kHz, trước khi đưa vào bộ lọc kỹ thuật số. Tín hiệu đầu ra từ bộ lọc kỹ thuật số truyền vào IC chuyển đổi D / A thông qua mạch FIFO (nhanh vào / ra nhanh), giúp giảm nhiễu tín hiệu. D-01 được trang bị 8 bộ chuyển đổi D / A trên mỗi đơn vị (Bộ chuyển đổi D / A 24 bit nhiều bit: PCM1704). Với việc sử dụng 8 DAC trên mỗi đơn vị, tỷ lệ S / N và tuyến tính được cải thiện rất nhiều. Cấu hình DAC này cho kết quả biểu cảm âm nhạc rất chính xác và nâng cao môi trường xung quanh, sự hiện diện và minh bạch.PCM1704 vượt trội hơn rất nhiều là Bộ giải mã tín hiệu. Đây là các bộ xử lý đa năng thực sự không giống như các bộ xử lý Delta Sigma hoặc Bộ phân đoạn nâng cao. Nó cũng chạy từ một powerupply khác biệt. Tuy nhiên, con chip này là đơn âm và cần có bộ lọc kỹ thuật số trước khi phân chia tín hiệu số stereo thành hai tín hiệu đơn ESOTERIC sử dụng cấu trúc mạch điện rời 42V trong các mạch điều khiển cho đầu ra tín hiệu tương tự. Điện áp đường sắt rất cao này tạo ra khả năng truyền mạch nhanh chóng và tốc độ chuyển tiếp tuyệt vời. catalog của hãng dịch ra em nghĩ do hãng nó chế thế để bán thêm cục N 01riêng, chứ xử lý DSD và đĩa SA chíp thấp làm sao xử lý được.
D-01 được tăng cường hơn nữa bằng cách bao gồm các đầu ra / đầu vào đồng bộ hóa từ. D-01 có thể xuất hoặc nhập tín hiệu đồng hồ từ ở bất kỳ tần số nào sau đây: 44.1 / 88.2 / 176.4 / 48/96/192 / 48P / 96P / 192P / 100 / 100P kHz(P có nghĩa là chế độ giảm 4% cho PAL FILM ). e chả hiểu đoạn này là gì , chắc e nghĩ nó nhận các tín hiệu dạng từ đời cũ cho đến đời mơí kiểu như PAL. SECAM,NTSC,HD.... giờ quan trọng ghép kiểu gì để có tín hiệu vào giải mã , và thiết bị mạng audio nào giờ cũng có tích hợp giải mã sẵn rồi, chả nhẽ giải mã 2 lần
khẳng định là con DAC của bác chủ ngon, chỉ là mình ko có kinh nghiệm chơi con ngon này, nên ko dám tư vấn sâu cho bác. Sợ đầu tư ko tới thì ra ko hết chất âm, phí công. Đề nghị bác nào chơi chuyên sâu có ý kiên thêm, hoặc bác chủ liên hệ hãng tham khảo thêm coi nên dùng music server tương thích cổng cắm nào xuất ra là ngon nhất. Như cổng IE1394 toàn mấy con DAC chuyên dụng của STUDIO họ chơi thui. Giá mềm như con này https://www.weiss.ch/products/dac202 (ra từ năm nào rùi, mà hàng cũ các bác trên này bán cũng còn cao lắm). Trước mắt nhanh nhất thì bác mua cục đổi của hãng trái táo xài đỡ vậy https://www.apple.com/shop/product/MD464LL/A/apple-thunderbolt-to-firewire-adapter Về lâu dài anh em nào có kinh nghiệm sẽ tư vấn cục adapter nào ngon hơn.