Các bác chỉ cần nghỉ là chơi audio nó phục vụ cho mỗi cái tai của các bác thôi, nếu bác nào ưa hình thức thì nó phục vụ cho cái mắt của các bác tí chút trong khi con người có cả thảy 5 giác quan và vô số các sở thích khác. Vì thế khi nguồn lực và thời gian của các bác là có hạn thì nên tự lượng xem ưu tiên cái tai như thế có quá nhiều và có lệch lạc với những nhu cầu và sở thích khác không. Nghĩ được vậy là biết cách chơi audio sao cho cân bằng ngay mà.
Vụ này khó cai nghiện, nhất là có bạn bè cafe weekend, nghe thiên hạ bàn và nghe ở nhà bạn bè là thế nào cũng lăn tăn thôi.
Thưa các bác,em biết và đã từng chứng kiến 1 bác đã cai nghiện audio thành công bằng một phương pháp ,đó là quay sang thú vui sinh sản.DIY các F1-F2-F3-...Giờ này mỗi lần gặp bác đó nom tấm thân bơ phờ dường như sắp chờ 1 kiếp cha :lol: Theo em đó cũng là 1trong các kết quả của hậu cai nghiện