Cách đấu sub vào dàn đa kênh và ampli nghe nhạc

Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by kylehong, 3/4/25.

  1. kylehong

    kylehong Approved Member

    Joined:
    11/7/21
    Messages:
    13
    Likes Received:
    30
    Chào các cụ, sau vài ngày mò mẫm đọc tùm lum về cách đấu sub, em xin chia sẻ một số kiến thức và thử nghiệm thực tế mà em vừa lượm nhặt được.

    Cách đấu sub thì nhiều tiền bối trên VNAV đã chỉ rồi, nhưng lý thuyết thì em chưa tìm được trên diễn đàn, nên xin chia sẻ chút lý thuyết để các cụ ma mới chơi sub yên tâm thực hành.

    1. LFE là gì? là cổng kết nối chuẩn RCA, đã được amp/receiver tách bỏ dải tần cao (thường là trên 120 hoặc 150Hz). Lưu ý LFE là một đường tiếng riêng đã được cắt bỏ dải cao, nó được hãng thiết kế để tái tạo âm trầm của tất cả các đường tiếng trong hệ thống, nên cục sub sẽ phát ra âm trầm của mọi đường tiếng, không bỏ qua đường nào.

    Trên một số amp/receiver thường có cổng sub out hoặc LFE, chính là cổng này. Nếu trên sub cũng có LFE, thì khi đấu vào các cụ không cần chỉnh LPF trên sub nữa vì nó đã bị vô hiệu hóa. Khi đó sub sẽ cho ra âm thanh trong dải tần mà amp/receiver cung cấp. Các cụ chỉ việc chỉnh phase và volume để chơi. Lưu ý LFE chỉ cắt tần, còn việc khuếch đại và phase là việc của sub, nên các nút volume và phase vẫn cần thiết để cái sub chơi vừa tai.

    Nếu amp/receiver có cọc loa (speaker out) riêng cho sub, thì cũng tương tự như cổng sub out/LFE, chỉ khác là lúc này volume và phase trên sub không có giá trị nữa vì nó đồng bộ theo volume và phase chung của amp/receiver rồi. Loa sub đóng vai trò như một cái loa thụ động thông thường, với dải tần đã được gọt đi. Từ cọc speaker out của amp/receiver, các cụ nối vào cọc Speaker in/High level input kênh Right hay Left trên sub đều như nhau, vì âm siêu trầm là vô hướng, cứ có tín hiệu là nó kêu thôi.

    Một số sub vẫn tách tín hiệu từ đường loa (speaker in) để đưa vào mạch công suất của mình, khi đó tất cả các nút volume, LPF, phase của sub đều có hiệu lực. Các cụ tự chỉnh sao cho vừa tai.

    Khuyến nghị, để nghe nhạc hay, các cụ đọc thông số của loa chính để chỉnh LPF sao cho tránh chồng lấn nhưng không bị khuyết dải thì âm thanh chung sẽ sạch sẽ và đầy đặn. Ví dụ loa chính xuống tối thiểu 35Hz, thì chọn LPF ở điểm khoảng 40-45Hz; không nên chọn LPF ở 35Hz vì mức âm ở các nốt trầm cận dưới của loa chính có thể thấp hơn nhiều mức âm cao, dẫn đến dài tần từ 35-45Hz bị "lõm". Nếu còn lăn tăn thì cứ để LPF khoảng 60Hz, nếu ù rền thì hạ, vừa tai thì để yên.

    Nếu amp không có đường speaker out hay LFE riêng cho sub, thì các cụ đấu 1 dây RCA (line out) từ cổng RCA left hoặc Right tùy thích với cổng RCA (line in) L hoặc R tùy thích trên sub. Hoặc dùng dây chữ Y đấu 1 cọc vào amp/receiver và 2 cọc vào sub cũng được. Kết quả giống nhau. Lúc đó, toàn bộ tùy chỉnh (phase, LPF, volume) đều do sub đảm nhiệm.

    Tất cả lý thuyết này đúng với bất kỳ dàn đa kênh nào (2.1, 5.1, 7.1 hay x.1.y...).

    2. Để nghe nhạc từ ampli 2 kênh (2.0) mà không có đường sub out hay line out nào, thì các cụ đấu dây loa song song từ cọc loa của amp hoặc loa chính ra 2 kênh speaker in tương ứng trên sub. Khi đó, chuyện phase đã có ampli lo, các cụ chỉ phải chỉnh LPF và volume của sub sao cho cân đối dễ nghe.

    Nhiều tiền bối chia sẻ rằng để nghe nhạc thì đấu dây vào đường speaker (như phần 2) thì hay hơn đường RCA/LFE. Điều này có thể đúng, vì đấu như vậy không lo việc lệch phase, và tùy chỉnh volume, LPF thoải mái theo tai mỗi người. Đặc biệt là với các sub mà hãng vô hiệu hóa việc tinh chỉnh với đường LFE.

    3. Nhìn chung, để hiểu rành rọt hơn thiết bị của mình, thì nên tìm đọc Manuals Instruction của từng thiết bị (sub, receiver), các cụ sẽ bớt bị tâm lý khi chọn phương án đấu nối. Cái tai sẽ quyết định cái gì hay hơn.

    * Cho ai chưa biết:

    - LFE = Low Frequency Effects: Hiệu ứng tần số thấp - là đường RCA level đã được nsx thiết kế để cắt bỏ tín hiệu tần số cao trên amp/receiver.
    - LPF = Low Pass Filter: Bộ lọc thông tần số thấp - là nút chỉnh trên sub, để cắt bỏ các dải tần cao hơn tham số mà người dùng lựa chọn. Cái này hay bị nhiều người nhầm lẫn với dải tần thấp nhất mà sub có thể tái tạo được, cách hiểu này sai trầm trọng. Ví dụ khi chỉnh LPF về 60Hz, thì sub sẽ tái tạo dải âm từng mức thấp nhất trong khả năng của nó đến mức tối đa là 60Hz. Có những cục sub tái tạo được âm thanh từ 12 - 14Hz, tần số dưới ngưỡng nghe của tai người, nhưng con người vẫn cảm nhận được tín hiệu đến não thì phải. Hi hi, việc này em chưa chắc, cần check thêm.

    Ảnh minh huệ con sub cỏ hay chơi loa kẹo kéo bán trên tiktok.
     

    Attached Files:

    Last edited: 3/4/25
    Tags:
    bwav, lexhoang, quynhhp82 and 2 others like this.

Share This Page

Loading...