Chào các bác,sáng này mầy mò tôi mới lôi mớ dây AV và dây loa ra đo R của chúng. Kết quả (cả AV và dây loa ) dây nghe hay là dây có R = 0,1 Ohm và dây nghe dở hơn thì có R = 0,2 Ohm. Vậy xin hỏi các bác cách đo thô như vậy có đáng tin cậy và dùng tạm đc ko? Và cùng loại dây có R 0,1 ohm này thì dùng 0,5m sẽ hay hơn 1m? Xin cám ơn !
Các hãng khi sx dây đều có thông số kt cả, bác tra trên mạng là ra ngay. Về nguyên tắc dây có điện trở thuần nhỏ sẽ tốt hơn khi dẫn điện (xét về cùng 1 chủng loại). Đồng hồ đo bác nên dùng loại cao cấp có sai số nhỏ sẽ chính xác hơn vì độ dài dây vài mét thường có trở kháng thuần rất nhỏ (lưu ý khi đo nên tránh tiếp xúc 2 tay vào 2 đầu que đo). Còn vấn đề nghe hay hơn không thì tuỳ tai thôi
Cám ơn bác Fal, dây thì ve chai diy là nhiều bác ạ nên chẳng biết Hãng nào mà mò, thẩm âm thì cũng = tai của chính mình và nhờ vài ba cái tai hàng xóm nữa nay thêm cái đồng hồ đo và có ý kiến trên của bác thì có lẽ là sẽ yên tâm nghe dài dài :lol: . Chào bác !
Em nghĩ còn nhiều thông số nữa ạ. Quan trọng hơn là L,C vì không cẩn thận nó thành một cuộn cảm thì mất hay rồi. Nếu chỉ giải quyết trở kháng thì em nghĩ là làm được ngay với khoảng vài trăm hay vài ngàn sợi dây đơn làm thành một bó hoặc làm một thanh đồng to để nối. Tuy nhiên Bác đã có một kết luận về R rồi
Mời bác 3L tham khảo thêm ở 2 topic này nhé: viewtopic.php?f=45&t=57386&start=125 viewtopic.php?f=45&t=57631
Dạo này GVTeam có mấy đại ca đổi qua nghiên cứu dây nguồn, cụ Bảy bữa nào sảng khoái trong người thì đo tiếp đi Một thời gian dài em cũng lầm là "càng ngắn càng tốt", hi hi
Trong tài liệu kèm theo bộ dây tín hiệu VDH có đề cập tới thời gian "chạy rà" vài ngày gì đó. Điều này có vẻ khó thuyết phục đối với tín đồ " kỹ thuật".
Thông số đơn thuần chỉ là những thứ để bác tham khảo thêm mà thôi, quyết định cuối cùng vưỡn là cái lỗ tai của bác
Không biết ai biết cách đo dạng phổ vạch khi phát nhạc (nhiều tần số cùng lúc), cách đo này chắc thể hiện tốt hơn nếu so dây tín hiệu này với dây kia :roll:
Với đa số người chơi thông thường thì có lẽ cả đời chả được thấy thiết bị đo này chứ đừng nói được sử dụng, bác 7 phải liên hệ với mấy phòng Test lab tầm cỡ để ngâm kíu vụ này roài
Dây này bác đo bằng vạn năng sao chuẩn đc ạ, với cả những dây vài mét thì trở thuần chỉ cỡ microOhm thôi, đo cũng ko nói lên điều gì, bác thik đo Ohm chuẩn đét hnao vác dây qua cty e đo cho :3
Khỏi cần cắt, bác cứ chập đôi sợi có R = 0,2 Ohm vào để so là đuợc rồi, vì theo lý thuyết thì 2 sợi 0,2 Ohm đấu // vào thì trở thuần còn có 0,05 Ohm thôi bác => nhỏ hơn cái số 0,1 Ohm của sợi kia là chắc rồi bác nhé :mrgreen:
Em quấn cuộn cảm loại dây tiết diện 1mm2, cân ra cả cuộn khoảng 700g đồng, tính lại chắc khoảng tầm 100m dây. Đo thấy điện trở tầm 2 ohm. Như vậy 1m dây chỉ có điện trở chừng 0.02 Ohm. Với dây tốt hơn và có tiết diện lớn hơn, thì điện trở còn nhỏ hơn nữa!
Em nghe mấy thầy pháp phán dây coaxial nào là 75 ôm, 50 ôm, 120 ôm, 300 ôm.. em phân vân quá không biết mấy thầy pháp đo như thế nào, bằng máy gì để xác định dây nào 50 ôm, 75 ôm ?
Dụng cụ: 1 cái oscilloscope kèm theo biến trở xoay (dùng kèm 1 cái ôm kế để đo điện trở RDC của biến trở xoay) hoặc điện trở chuẩn (50Ohm, 75Ohm v.v....) Cách đo và tính toán: Xem tài liệu: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/070307.pdf
Cảm ơn bác, em đọc xong chẳng thấy simple tí nào ngoài ốc si lô, ôm kế hình như còn cần thêm máy phát sóng tần số ? rồi thêm 1 lô công thức làm em nhức cái đầu. bác biết có máy nào đo 1 phát ăn ngay không ạ
Bác Espado có nhầm không nhỉ? vì em nhớ là 2 điện trở tương đương mắc // thì sẽ bằng tích trên tổng >Rt = 0.2x0.2 /(0.2+0.2) = 0.1 Ohm
Không biết ông thầy pháp nào phán như thế. Tôi chỉ biết dây coaxial 75 ôm chưa bao giờ nghe hay thấy thứ khác.. Đây là tổng trở chứ không phải là điện trở. Vì nó là cáp siêu tần nên no cho số tổng trở. Còn siêu tần 300 ôm là mấy sợi dây ăng ten TV dẹp có 2 đây điện ở 2 bên.
Badboy: Nó gọi là "Trở kháng" bác ợ (nó là điện kháng/trở với cao tần xoạy chiều ; Nhất quyết không phải trở thuần (R): Note: Các loại cáp cao tần có điện kháng danh định là 300 Omh; 120 Omh; 75 Omh; và 50 Omh tất cả định danh là trở kháng. Tuy nhiên các dây cáp đó có kích thước vật lý khá khác nhau nhưng vẫn cùng định danh; :lol: ; Lý do: Định danh cho trở kháng của tần số trung bình trong dải làm việc của loại cáp (Cao tần/Trung tần) đó. Thực tế: Tần số làm việc: Trung bình... trung tâm là thấp (với cao tần) thì.... sợi cáp sẽ có kích thước là ... To :mrgreen: Kích cỡ của sợi cáp sẽ nhỏ dần đi khi tần số làm việc (Truyền tải) tăng lên nếu tần số cao nữa thì không cần .... dây nối...,..khi đó dây nối là ..nhựa Polime và Không khí (trong ống dẫn sóng)... Đơn giản có vậy thôi Ợ :roll: Gió to quá ... E ... té.
Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.Trước đây chỉ biết có 2 loại là 75 Ohm và 300 Ohm (từ xưa gọi là tổng trở, từ bây giờ gọi là trở kháng, từ Mỹ gọi là impedance.) Bây giờ biết thêm có loại 50 và 120 nữa. Loại 75 Ohm là cáp đồng trục dây dân dụng nó in tên hãng sản xuất và chữ 75 ohm, Như dây của AR và Monster của quân sự nó tên là RG58U dây đường kính nhỏ hơn là RG59U. Mấy máy TV, Receiver có ngõ vào ăng ten loại 300 Ohm thì nó xài loại dây dẹp 2 đường dẫn điện 2 bên. Máy chỉ có ngõ vào cho 75 Ohm thì nó phải dùng 1 cái để đổi gọi là "75-300" "matching transformer" có khi còn gọi là "Balun" (viết tắt của Balance/unbalance) hình của 75-300 và matching transformer đây,
Badboy: Vâng có lẽ ... mấy cái cáp tín hiệu cao tần đó thời nói tiếng "Phớp Mẽo " là đúng như bác đã nêu ở đây....Dưng mà .....từ thời Mỹ đang cấm vận.... VN đang vật nhau với Bạn Nhớn em đi bộ đội và được các thầy dạy như thế để về .. vật nhau tiếp với quân Bành Trướng.... nếu đang vật nhau mà...đấu nhầm dây 300 Omh với dây 75 Omh hoặc nõn nận với dây 120 Omh thì nguy cơ "bị tèo là cao nắm" ....nên phải nhớ nằm lòng đặng "giữ lấy cái Gáo... Để còn có cơ hội về với Má...hị ... hị..." Ngày nối ngày... đường thì còn dài... em thấy "dân Gian" có câu: Dân ta phải thuộc sử ta... cái gì chưa biết thì: "TRA Gut Gồ..." bác bớt chút thời gian "Vàng Ngọc...: Tra thử coi ... còn nhiều thứ hay lém...Kính bác :lol: