Anh em chụp ảnh ai cũng biết để không chế độ sâu trường ảnh thì phương pháp thông thường là khống chế độ mở ống kính. từ đó các yếu tố tác động khác phải được tính toán theo như độ nhạy của phim, thời gian mở màng chập (thời gian phơi sáng của phim). Nhưng với máy quay phim thì Chúng ta biết thời gian phơi sáng là không đổi 24hình/giây. Nếu thay đổi phim có độ nhạy khác nhau nhiều quá mình em sẽ ảnh hưởng đến độ đồng đều của màu sắc toàn phim. Vậy làm thế nào để người quay phim khống chế được độ sâu trường ảnh thông qua việc thay đổi độ mở ống kính? Kính mong các bác cho ý kiến
Nhiếp ảnh thì phổ thông hơn quay phim hay sao mà nói tới quay phim ít ai bóng bàn cụ nhỉ, Em cũng 1 thời đam mê nhiếp ảnh nhưng thời đó đã qua rồi...bây giờ thấy quay film có vẽ thích hơn nhiếp ảnh vì máy quay film chất lượng cao như Full HD .... bây giờ giá cả cũng dể chịu, quay lưu trực tiếp bằng HDD ....quá tiện dụng cho việc phát lại trên các đầu Full HD, và nó sinh động hơn không tốn tiền rọi rửa, album chất cả đóng như hình ảnh, xem film sinh động hơn....nói chung Em thấy nó có nhiều cái ưu việt hơn chụp ảnh nên mới nhào qua chơi quay film nhưng tư liệu học hỏi cái vụ quay quay cho đẹp này hơi bị hẻo, AE nào rành vụ quay film vào bóng bán cho vui đi... Có forum này lượm lặt ít kinh nghiệm http://kyxaoviet.com
Theo em biết thì có 3 yếu tố ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh là: 1- Tiêu cự ống kính 2- Cự ki vật thể 3- Khẩu độ ống kính
Ý kiến của mình : Thật sự thì chụp hình và quay film rất giống nhau (Khoảng 85% là giống nhau về thông tin kỹ thuật) thật sự về độ sâu của ảnh chụp và độ sâu của phim rất giống nhau, (như anh Sơn đã nói : để không chế độ sâu trường ảnh thì phương pháp thông thường là khống chế độ mở ống kính. từ đó các yếu tố tác động khác phải được tính toán theo như độ nhạy của phim, thời gian mở màng chập) Theo mình thì còn phụ thuộc phần lớn ở ống kính nữa (mỗi ống kính cho thông tin một khoảng nét riêng) vậy nếu thay ống kính thì không còn gì để bàn, còn nếu không thay được ống kính thì phần còn lại dựa vào kỹ thuật : 1. dùng macro trên ống kính để lấy nét mỏng, 2. dùng cân bằng trắng để xóa background, 3. di chuyển máy và chủ thể để tạo độ sâu ví dụ : 1. bật ống kính qua macro chỉ lấy nét chủ thể toàn bộ còn lại sẽ out nét (yêu cầu kỹ thuật lấy nét nhanh) 2. cân bằng trắng vùng chủ thể đứng, để ánh sáng phần background, vậy khi quay phim mở hết khẩu độ phần chủ thể (có thể) thì phần background sẽ out sáng 3. dời máy để đưa chủ thể vào vùng nét hoặc dùng các vật dụng ra khỏi vùng nét để tạo độ sâu trường ảnh 4. dùng kỹ thuật hậu kì để xóa vùng xung quanh (1. 2 nhân vật nói chuyện với nhau trong phim ảnh, 2. xem game show, hay xem phim, 3. xem biểu diễn thời trang, 4. xem quản cáo)