:twisted: Em tận dụng bộ nàu để cho Gấu mẹ hat KOK nhưng không nối ghép đc, mong các bác giúp em. Midi vào in của Mixing thi OK rùi. Mixing Guinness F-330 : Để cắm Míc hát.OK rồi. Mixing nối xuông s Sansui AU-V7500G: không biết nối (Đang nối OUT mix đến vào POWER in Sansui, rut cầu ra, trước nghe CD có cầu o đây). Sansui ra loa thì OK.loa JBL E50 Tóm lại nhạc không bằng Không qua Mixing.....Em đấu sai ở đâu ạ. Giúp em gấp với. Cảm ơn các bác đọc tin.
Túm lại là em cũng muốn giúp bác . Nhưng bác ghi khó hiểu quá , em đọc đi đọc lại vẫn chưa biết bác đang vướng về vấn đề già . Giải pháp hát karaoke dùng công suất của ampli Hi-Fi đơn giản lắm : bác vẫn phải dùng mixing để trộn nhạc và lời hát , còm Power HiFi chỉ thay phần công suất của Loa . Nên bác chỉ đấu đường Out của Mixing đến Power HiFi . Như thế bác vẫn có thể và nghe nhạc trên 1 Power .
Chính là cái kết nối từ Mixing xuống Ampli. Cái Ampli em dùng là cái AVR(xem hôm thít trờ).Cắm vào đâu?Lúc đầu nghe từ CD thì em cắm theo đường dẫn có chữ CD. xuống Amp có CD in là OK. Giò em cắm OUT mixing vào Power AMP có đúng không? sao nghe nhạc không hay bằng không có Mixing?em vân dùng đầu CD để thử nhạc và cái Mixing xem có hay hơn k? Em muốn hỏi là em có cắm nhầm k?
Bác cắm out Mix vào power thì đúng rồi (riceiver của bác tách cầu được đúng ko?). Khi nghe nhạc không hay bằng lúc ko qua Mix do bác đã bỏ qua phần pre của Receiver mà khi đó bác dùng mix làm pre. Em nghĩ vấn đề nằm ở đề khi nghe nhạc ko hay nằm ở đó.
Bác cắm out Mix vào power thì đúng rồi (riceiver của bác tách cầu được đúng ko?). Khi nghe nhạc không hay bằng lúc ko qua Mix do bác đã bỏ qua phần pre của Receiver mà khi đó bác dùng mix làm pre. Em nghĩ vấn đề nằm ở đề khi nghe nhạc ko hay nằm ở đó.[/quote] Vâng đúng là cầu rời a.Nghe nhạc chán thật, hều hều, không chi tiết mạnh mẽ. :mrgreen:
em thuộc diện new lêt mong các bác chie giúp: Pre ampli là gì? chức năng, nhiệm vụ. Pow.............................................. Tape = ? Tune? Bộ rời, không tích hợp gồm:Nguồn phát (...CD,VCD..Tape,tune...)>>>>>>>>vào Pre >>>>>>>>>>>Power>>>>>>>>>>Loa. :roll:
Cho em lanh chanh tí Preamplifier: tiền khuếch đại hay còn gọi là cục âm sắc. Poweramplifier: khuếch đại tín hiệu nhận được từ Pre đưa ra Spk. Tapedeck: tính năng tương tự CDP nhưng phần mềm là băng cassette. Tuner: tính năng tương tự CDP nhưng phầm mềm ở trên trời rơi xuống. Bộ rời đầy đủ đúng là gồm những thiết bị chính như bác nêu đó ah. Em xin hết.
Cho em lanh chanh tí Preamplifier: tiền khuếch đại hay còn gọi là cục âm sắc. Poweramplifier: khuếch đại tín hiệu nhận được từ Pre đưa ra Spk. Tapedeck: tính năng tương tự CDP nhưng phần mềm là băng cassette. Tuner: tính năng tương tự CDP nhưng phầm mềm ở trên trời rơi xuống. Bộ rời đầy đủ đúng là gồm những thiết bị chính như bác nêu đó ah. Em xin hết.[/quote] Nhưng tại sao cái Volume trên Power sau khi đấu như vậy lại không có tác dụng ạ. chỉ tăng đc ở tên mixing thôi.Chính vì thế e mới sợ đấu nhầm.
Nhưng tại sao cái Volume trên Power sau khi đấu như vậy lại không có tác dụng ạ. chỉ tăng đc ở tên mixing thôi.Chính vì thế e mới sợ đấu nhầm.[/quote] Em cũng xin hóng hớt: Nó thuộc phần Preampli đó bác khi bác ngắt cầu thì nó cũng ngắt luôn nên bác có thể chỉnh ở Mix là vì vậy đó
Khi bác tách cầu như vậy bác chỉ sử dụng phần công suất của Receiver và tín hiệu ra lúc nào cũng là max. Phần chỉnh âm lượng nằm ở phần pre của receiver lúc này bác không còn sử dụng nữa nên nó ko có tác dụng, bác phải chỉnh volume ở cái mix. Nếu muốn sử dụng pre của receiver thì bác đừng tách cầu mà out mix bác cắm vào line in (CD, aux...) khi đó thành 2 tầng pre và chỉnh volume ở cả mix và Receiver.