Bác ạ bác có biết lõi khi kết hợp với lớp vỏ bọc là được chịu được bao nhiêu amperes không nhỉ? Nếu bác không biết thì dùng định luật Ohm tính tiết diện rồi sẽ tìm ra ngay đấy ạ. Ngoài những ampli quá khủng bố ra thì với 10A/220V xem ra đà quá đủ đấy ạ. Nếu có những ampli đòi đến 3000W thì lúc đó tăng số dây cáp đồng trục lên để làm. Nếu bác không hiểu hay chưa hiểu người ta nói gì thì nên hỏi ạ. Cái này em đã làm từ 10 năm về trước rồi ạ và không phải đi so sánh với dây 200USD mà là bạc ngàn trở lên đấy ạ. Bây giờ 1 số bạn em đã từng bán HIEND (đương thời cũng là thành viên của 4rum) ldùng dây bạc ngàn bây giờ cũng bắt đầu đổi qua dùng dây Computer hoặc dây DIY. Em nghĩ như thế cũng tạm đủ không cần phải chứng minh thêm. Đã có bác nào nói cái hãng làm dây nó thông minh hơn hãng làm ampli hay sao đấy? Với 200USD mà làm cục ampli tăng lên 50% chất lượng 1 cục ampli vài ngàn thì em nghĩ chúng ta nên góp ý với những hãng ampli có lợi cho mọi người và nhân loại hơn. Nếu bác vẫn cảm thấy không vừa ý câu trả lời của em thì tùy bác chứ em không bán buôn gì cho bác em cũng không cần phải chứng minh cho bác 1 điều gì vì chúng ta có quá ít thời gian để làm gì đó tốt cho diễn đàn. Đã vậy nghiệp chơi nó giống như 1 cái phễu sau khi mình đã tốn nhiều công sức và tiền của do bắt đầu từ cái miệng phễu rồi cuối cùng là cái chọn lọc ạ. Khi người ta đã đến cái chọn lọc rồi thì không ai đi ngược lên trên lại làm gì chỉ trừ khi có ai trả công cho mình làm. Em làm được điều gì thì đã có 1 số anh em trên 4rum này biết ạ. Nếu bác chưa biết thì có thể hỏi các anh em trên diễn đàn này. Lần nữa em cũng không phải chứng minh cho bác 1 điều gì vì những điều ấy có rất nhiều điều thầy cô đã giạy chúng ta ở phổ thông rồi ạ. Vở lại việc học là vô bờ bến em chưa bao giờ em nói em biết hết cả ạ.
Lâu không gặp, thấy bác vẫn hồ đồ như ngày nào :!: Chán không buồn nói Khoe khoang ít thôi, ai chẳng biết bác làm KT thuê cho Linn Dành thời gian đọc sách nâng cao trình độ . Viết đúng chính tả . Nghĩ kỹ hãy phát biểu
Dây Transparent trên là của khách quen, bác Tien_Hung có may mắn "mổ" được một đoạn thôi mà làm gì ghê gớm vậy ? :lol: :lol:
13K HIEND 1- Cái sợi dây đỏ đen cho CD: a- Dân HIEND nói:" dây DC này xem bộ không khá hơn dây bọc teflon dân DIY mua ở chợ trời. Nếu nó không phải Teflon xem ra ruột nó cũng không tráng bạc. Thế cũng gọi là đồ đỉnh! " b- Dân kỹ thuật nói:" cần gì teflon vì đâu có phải giây cáp đồng trục? Nếu không phải đồng trục chỉ dùng cho DC thì teflon chỉ để chịu nhiệt, hóa và cơ cho các thiết bị công nghiệp hay quân sự. Còn về điện miễn sao chịu được dòng là đủ. Đối với đồ dân dụng bọc nhựa PVC là đủ. Tráng bạc nếu không biết cách xử dụng chỉ tổ ... mau đen. Tráng Tin đôi khi còn tốt hơn" 2- Tụ hóa học màu xanh và bạc: a- Dân HIEND nói:" chơi tụ gì mả rởm vậy. Tại sao không chơi Black Gate cho âm thanh thêm chi tiết và âm hình. Thế mà cũng gọi là đồ đinh. b- Dân kỹ thuật nói:" Chỗ này lọc điện đo đạt đã tốt. Mấy ông chỉ dùng tai nghe chỉ có đến 20kHz trong khi mấy cái tụ hóa này tần số tự giao động lên đến vài trăm kHz. Đã dùng giao động kế đo sạch sẽ qua khỏi 20kHz. Điện thế không nhấp nhô vùng giải âm thanh nghe." 3- Tụ tantalum màu vàng: a- Dân HIEND nói:" xem ra giống tụ Tantalum của AVX hay Inmet quá. Mà còn chưa chắc được loại Ultra Low ESR của AVX nữa. Sao không dùng luôn tụ BlackGate cho đỉnh hay cùng lắm là tụ poly WIMA. b- Dân kỹ thuật nói:" tụ BlackGate mà làm giề. Đo đạt tốt rồi đã vậy còn tiện cho sx vì tụ vàng này là kỹ thuật SMT máy móc bỏ vô tự động được. Còn WIMA thì ... không cần thiết đã vậy còn to. Đo đạt ra thì cả WIMA và BlackGate không tốt gì hơn vì mấy cái tụ AVX này người ta dùng cho cả kỹ thuật viễn thông và radar. Viễn thông còn xài được thì 20kHz nghĩa lý gì." 4- Dùng nguồn xung? a- Dân HIEND nói:" nguồn xung mà làm cao thế chỉ có ampli digital hay cho xe hơi thì tốt. Cho HIEND xem ra quá ồn. Ít có nguồn xung nào có tỉ số tiếng ồn dưới -90dB. Nếu như vậy không đạt kỹ thuật của âm thanh digital 16-bit. Dân HIEND Nhật còn chê nguồn lọc tuyến tính bằng biến thế nguồn Toroidal nữa là. Còn biến thế xung thì ... cho em xin vì quá ồn nhất là đầu nguồn vô. Cho dù nhét vô cùng chassis cũng là không xong. Cái máy này cho âm thanh hay phải dùng dây cáp nguồn tiết diện dây lõi 2.5mm. Như thế âm thanh mới đỉnh. b- Dân kỹ thuật nói:" nguồn xung hiệu suất cao nhất mà gọn nhẹ dễ sx với kỹ thuật hiện nay. Đã vậy chúng tôi đã "bọc thép" nó rồi còn gì đâu nhiễu ra bên ngoài. Còn nhiễu chuyển mạch thì đã lọc kỹ bằng LC đo đạt không nằm trong vùng sóng nghe. Nếu không làm được thì tại sao các phòng thâu digital dùng máy vi tính cũng là nguồn xung thì sao đây. Còn nếu có ồn chuyển mạch thì ... đã ngoài tần số nghe. Với 2.5mm tiết diện thì cũng cấp cho cả chục cái mày này còn được. Dây 2.5mm dùng cho bếp điện để sưởi ấm cái máy này khi nghe ở nhiệt độ -40C là tốt nhất và mới nghe được âm thanh" Rõ khổ cho nghiệp chơi Audio! Em té ... lăng quay đây ạ. :lol:
Dân kỹ thuật mà chơi HIEND sẽ nói rằng:" Cả cái máy này tiền linh kiện chưa tới 3K USD. Nếu ấp gờ rết sợi dây cáp nguồn 3K USD cho nó không biết âm thanh sẽ đi về đâu! Mà thay vì bỏ 3K cho cáp nguồn thì có thể làm bộ máy này toàn linh kiện khủng không (có 6K tiền linh kiện) và giá bán ra sẽ là 26K USD. Lúc này bỏ vô sợi dây 3K cũng chưa biết đến đâu. Hay là là không xài dây 3K rồi chơi luôn linh kiện của UFO (vì có tới 9K USD tiền linh kiện) lúc đó máy bán được 39K USD.... và cứ thế đến như vậy chó đến khi khách hàng sẽ là Alien HIEND chứ không phải người kỹ thuật HIEND nữa. Lúc đó người Alien sẽ không dùng cáp nguồn vì họ chỉ nhìn cái máy là có thể cấp năng lượng cho nó hoạt động rồi ạ và họ sẽ nói cAp nGuOn lAm gIe !" Các bác không ngờ nhiều thiết bị mấy chục triệu USD của hải quân và không quân NATO chỉ dùng có bộ dây cáp nguồn chỉ vài trăm USD cho chính tay thợ người VN lắp ráp đấy ạ. Sỡ dĩ đến vài trăm USD vì cái chấu cắm là loại đặc biệt chịu đựng dòng cao vài chục Amperes. Còn những thiết bị nhỏ hơn thì dùng dây....vi tính ạ. Nếu khối NATO mà biết được bộ dây cáp nguồn vài trăm hay vài ngàn đô mà tăng chất lượng lên đến 50% cả 1 thiết kế thì không biết là thế giới tiết kiệm biết bao nhiêu tài lực của kỹ sư và khoa học gia. Cho dù nếu chỉ được thêm có 1dB thôi mà đã có thể thay đổi giữa cái chết và sự sống chứ không phải chỉ là hay hay dở hơn đâu ạ. Em cũng té lăng quay đây vì còn phải lo bán hàng cho Alien HIEND nữa ạ. Tai họ thính lắm và họ có thể nghe và cảm nhận được bằng bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Được cái họ chưa biết mặc cả mà họ cũng chẳng cần vì họ chỉ nhìn bất cứ cái gì là hóa ra vàng, kim cương, hay đô la ạ. Em bắt đầu có khách hàng mới ....
Chào bác Dze, em cũng theo trường phái theo lập luận khách quan bằng kỹ thuật nên khoái các bài lý giải của bác lắm ạ. Cảm ơn bác
@manh: không cần thiết như thế đâu bác. Tuy nhiên cho bác 1 thẻ vàng vì lý do không tôn trọng bạn bè trong forum.
Chào các bác, Hôm nay em kể cho các bác nghe 1 câu chuyện rất vui, có thể nó cũ với mấy bác nhưng đối với em thì nó mới đây thôi, chuyện là vậy: Mấy ngày hôm nay em cứ lăng tăng đi kiếm 1 cặp dây nguồn để sử dụng cho con CD và Ampli của mình và em có ghé bác TrungAudio để mua 1 sợi cáp nguồn của bác ấy, về cắm vào CD thì thấy âm thanh được cải thiện rõ hơn (em có xài qua bộ lọc nguồn nữa), sau đó em định ghé bác TrungAudio để mua thêm 1 sợi cáp nguồn nữa nhưng sau đó vô tình em dọn lại cái nhà kho thì phát hiện ra 1 cuộn dây điện có đường kính rất to cở bằng ngón trỏ của người đàn ông phát triển bình thường !, cuộc dây điện dài cở hơn 10m. sau đó em bóc thử cái đầu dây ra xem thì thấy nó có 3 lõi dây đồng, mỗi lõi có rất nhiều sợi dây đồng vàng chóe, rất mềm dẽo và được bọc xung quanh nhựa có 3 màu, bên trong mỗi lõi lại có thêm 1 lớp nhựa đen mòng nữa, lúc này em thầm nghĩ sao mình không thử làm dây cáp nguồn xem sao Sau đó em cắt thử 2m để tự mình DIY + 2 đầu phích cắm có sẵn (củ chuối của Computer) và làm thành 1 sợi dây nguồn. Lúc cắm vào test cho CD và Ampli cùng với dây nguồn mới mua thì ôi hỡi âm thanh được cải thiện thêm nhiều lắm !! :lol: Sau một hồi hỏi thăm Mama của em thì em được biết là những sợi dây điện bằng đồng ấy chính là những sợi dây điện mà trước năm 1975 Papa em thường dùng để gắn vào nguồn điện 3 pha để chạy motor 7 ngựa (sản xuất ở Anh Quốc) kéo máy cái máy làm vè xe đạp Có lẽ cái sợi dây nguồn DIY của em chắc không thua gì nhiều sợi dây nguồn PS Audio Xstream Power Plus 300$ đâu nhỉ :lol: , vì cách đây 6 tháng em đã từng mượn dây nguồn PS Audio Power Punch 60$ về cắm vào bộ dàn thì thấy âm thanh không có si nhê chút nào hết !! :lol: Qua chuyện DIY dây nguồn, em cảm thấy vui vui và muốn chia sẽ với cùng mấy bác, cảm ơn các bác đã đọc những dòng tâm sự của em, chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé ! Thân
Chết, em đang xài dây nguồn của PS Plus. Vậy bác Denon cắt tặng em 1m để em DYI xem nó thế nào khác nhau nhể. Thanks bác trước nhé.
cơ hội làm giàu đến với bác rồi đây. chúc mừng bác nhé thành lập công ty và xây dựng thương hiệu đi là vừa. việt nam vô địch
Điên cả hết rồi. Điện thế ở VN mà có thể phân biệt được sao ??????????????? Mai em ra chợ Kim Biên mua 2 m (3 CVV 3x120 mm2 3 phase) về làm dây nguồn ...hhiihh
Ậy bác ơi ! Em thấy chuyện cáp nguồn vô địch bằng mồm rồi ! Hít khí trời mà hô cáp nguồn vô địch như bác thì em cho bác về nhất luôn ..he he ..! :lol: :lol: :lol: Em nghĩ cáp nguồn theo máy Audio xịn các bác đừng nhầm nó với cáp máy tính nhé ! khác nhau nhiều nắm đó , đợt du hí tuần vừa rồi em thấy có bác dùng cáp máy tính loại tốt nhất đúng tiêu chẩn châu âu , có cầu chì kèm theo phích cắm , tuy nhiên tiết diện lõi dây loại này chỉ là 1x3, loại này trước em cũng dùng , tuy nhiên loại loại tiêu chẩn theo máy audio là 1,8x3. Em nói ra sự khác nhau này vì một chiếc dây theo máy khi người bán hàng giữ lại để bán kèm hoặc ghép vào những máy đắt tiền mất dây kiếm lời , giá nó là 300K một chiếc đó ! Các bác hãy để ý trên thân dây nguồn loại này có ghi thông số là biết liền !1.8x3G, còn dây máy tính chỉ là 0.75x3G, hoặc 1x3G..còn tại sao phải cần dây có tiết diện lõi đủ lớn thì em nghĩ mấy bác giỏi lắm ! :lol:
Dây nguồn quan trọng tới đâu ? Bàn luận kiểu này chắc k có hồi kết quá ! Theo tôi bộ phận nào tham dự vào hệ thống âm thanh cũng đều quan trọng,có vai trò riêng của nó và cũng chỉ giới hạn ở mức nào đó mà thôi.Dây nguồn cũng k phải là ngoại lệ. Mới thoạt nhìn,nó dường như chỉ là 1 đoạn dây dẫn điện vào máy,k thể ảnh hưởng tới âm thanh của cả dàn.Nhưng những dây nguồn đặc biệt ngày càng trở nên phổ biến khi ngày càng nhiều người ra khám phá ra những lợi ích của chúng. Những dây nguồn được thiết kế công phu có thể làm giảm đi độ ồn,ảnh hưởng từ tính giữa các sợi dây dẫn cấu thành 1 dây nguồn, nhờ đó sẽ dẫn điện vào máy tốt hơn. Những dây nguồn cao cấp được chế bằng dây dẫn mạ bạc và bọc bằng Teflon và đi với những đầu cắm chất lượng cao.Một số còn được gắn thêm bộ lọc tần số radio(RF). Tuy có nhưng ưu thế nêu trên nhưng vai trò của chúng cũng chỉ là để cấp điện cho tốt mà thôi,k nên thần thánh hóa nó quá mức để rồi đầu tư quá lố.Chi phí cho toàn bộ dây nguồn,dây loa và dây interconnect theo các chuyên gia chỉ nên ở mức 8-10% chi phí cả dàn máy thôi.Chi phí quá lố cho dây nguồn mà k để ý tới sư hài hòa,cân đối toàn bộ thì cũng k đem lại hiệu quả.Nó chẳng gì một người ăn mặc rách rưới nhưng tay lại đeo đồng hồ Rolex cả. Nhân đây tôi cũng muốn lưu ý mấy điểm: -Dây nào cũng có đặc tính riêng nên bạn sẽ thấy sự khác biệt khi thử mỗi loại.Nhưng cần tỉnh táo vì rất dễ nhầm lẫn giữa nghe khác và nghe hay hơn. Tốt nhất là nên thử ngay trên dàn máy của mình trước khi mua.Có thể dây nguồn này cải thiện âm thanh của dàn này chưa chắc đã cải thiện được dàn kia. Cuối cùng: Nếu bạn k thể(hay quá lười) đánh giá tác dụng của 1 dây nguồn mới nào đó thi tốt nhất là đừng dùng nó và dây ngưồn đắt hơn k có nghĩa là tốt hơn.
Re: Dây nguồn quan trọng tới đâu ? Đúng. Hầu hết mọi người đều thừa nhận dây nguồn có ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít nhưng rút ra kết luận như bác là OK nhất.
bác sĩ Ngọc Trung nói chí phải, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin cho anh e. điều quan trọng của nguồn điện (kể cả power line) là: - phải cung cấp đầy đủ điện, đặc biệt là cho power amp. điều này ta phải hỏi nhà sx hoặc người hiểu về điện tư vấn - điện thế phải đúng, đặc biệt cho những units theo tiêu chuẩn mỹ (115-120v)hoặc nhật(100v), hoặc châu âu (có sản phẩm dùng 130-135v) - để lọc sóng nhiễu (kể cả sóng radio) ta dùng noise filter. lúc này đâu cần power cord lọc điện nữa do đó một số chuyên gia khuyên nên dùng dòng điện riêng từ điện nguồn vào audio system của mình, nên cắm thẳng dây nguồn của từng unit vào ổ cắm khác nhau.đặc biệt dây nguồn của power amp và cắm vào điện tường luôn (AC wall outlet). vì ta dùng điện cho cả hệ thống nên dùng dây nguồn to 1 tí để đủ tải( to bao nhiêu là đủ? chắc hỏi mấy anh kỹ sư điện rồi) khi đảm bảo mấy chuyện đó rồi hãy nghĩ đến upgrade power cord. nhà sản xuất đã tính toán cả rồi, với thiết bị như vậy thì dây nguồn đi theo có cấu trúc, độ dài, độ lớn như thế là hợp lý và cho âm thanh tốt nói về dây, xin lưu ý: dây chỉ làm cho dàn âm thanh phát huy tốt tối đa nếu được( đương nhiên các dây này phải phù hợp với hệ thống) chứ không làm âm thanh hay hơn. do đó nếu dàn âm thanh mình đã phát huy tối đa rồi thì để âm thanh hay hơn phải upgrade mấy components thôi vài dòng chia sẽ cùng a e thân, Quốc Anh
em xin phép post bậy một bài nhé,... thấy các bác bàn luận về cable nguồn và dây tín hiệu: hiệu quả âm thanh cải thiện vs. số tiền đầu tư. Tạm thời đang chia ra làm 2 thái cực: ủng hộ budgeted DIY (hoặc là built-in) và ủng hộ thiết bị phụ trợ đắt tiền. Với danh nghĩa là một audio newbie chính hiệu thì em không dám lạm bàn về cái sự đúng hay sai của các bác, tuy nhiên ở khía cạnh công việc hay sinh hoạt hàng ngày thì rõ ràng tất cả các thiết bị hoặc vật dụng mà ta mua sắm đều được nhà sản xuất để ngỏ cái gọi là optional (hay nói cách khác là phụ kiện kèm theo hoặc bổ sung) điều đó đồng nghĩa với việc ta phải trả thêm tiền để có thêm tiện ích sử dụng hoặc chất lượng sản phẩm được cải thiện hơn. Chẳng hạn, khi các bác mua xe ô tô thì riêng da bọc ghế ngồi, CD changer 6 đĩa, cửa sổ trời, v...v.. cũng có thể là optional. Một cái xe ô tô không có mấy cái đó vẫn đủ điều kiện đăng kiểm cho lưu thông bình thường, nhưng sẽ không sướng cho người sử dụng bằng cái xe có đủ options. Câu chuyện về chiếc Lexus có giá MRSP là 50K USD nhưng khi đủ option thì có khi lên đến 120K USD (có kém gì Mercedes S500 đâu nhỉ). Nói về ô tô thì lại lan man quá, em nói gần hơn một tý nữa là về lĩnh vực tin học. Hồi nọ, văn phòng công ty nọ mới thuê nguyên một tầng lầu building nhìn ra Sông Sài Gòn. Họ thuê một công ty thứ ba thiết kế và cung cấp thiết bị IT cho họ: laptop, server, PC, v..v...nhưng trong đó cũng chỉ rõ cái dây mạng LAN và dây điện chạy trong phải của hãng XYZ (hỏi ra thì IT director nói là hãng đó làm dây tốt, em thì không rành cứ tưởng là sử dụng dây Trần Phú hoặc CADIVI cũng được). Em đang sử dụng 2 cái laptop của IBM (T series) với dây nguồn (nối từ cục adapter với nguồn điện) là của hãng Volex TQ hay Đài Loan gì đấy (built in theo máy - FPT cung cấp). Nghe tay IT nói là nếu thay dây 10K VND vào thì có thể sẽ hỏng adapter hoặc accu sẽ không được đảm bảo hiệu quả sạc, v...v... Nãy giờ tán phiếm hơi nhiều có lẽ nhiều bác nghĩ rằng em ủng hộ accessories đắt tiền thay vì sử dụng hàng đi kèm của hãng chăng. Nghĩ thế cũng đúng, tuy nhiên em lại đặt một vấn đề ra để các bác xem xét: Em cứ nôm na định nghĩa âm thanh cũng na ná như mầu sắc đại khái thế này: - Nguồn âm (CDP, Amplifier, Loa - kết nối với nhau bởi dây tín hiệu, dây loa và cáp nguồn) - Môi trường (trong phòng hoặc ngoài trời) - Tai người nghe (audiophile hoặc newbie) Hiện tại đa số các bác đang thảo luận chủ yếu quanh cái yếu tố số 1 và tranh luận phải trái,v...v... nhưng em ít thấy các bác nói về cái yếu tố 2 và 3 (hình như chúng ta không mấy khi để ý đến 2 yếu tố này vì nó hơi vi vật thể chăng???) Nói về môi trường nghe: tại sao khi ta nghe cặp loa hát líu lo ở cửa hàng audio hay như thế mà mang về lắp ở nhà thì dở ẹc - có nhiều bác nói là do dây loa, do CDP của nó chuẩn rồi chơi bằng âm li ngoại hạng, v...v.... Theo em, cái đó đúng nhưng với sự khác biệt vừa phải mà thôi. Cái phòng nghe nói quyết định đến 90% sự hay và không hay đấy thì phải (em nói thế không phải thì các bác góp ý nhé). Em liên hệ đến mầu sắc nhé các bác, cùng là sợi vải có mầu giống nhau nhưng mảnh vải được dệt dầy và khít thì sẽ có mầu sậm hơn mảnh vải dệt mỏng và thưa - à, lại nữa như các bác xem bóng đá thấy cỏ trồng trên sân bóng nước ngoài có cảm giác nhìn như đậm nhạt khác nhau theo đường ngang sân (rất dễ xem việt vị khi nhìn trên TV) - cái này lại là do ánh sáng đánh lừa chúng ta đấy vì họ chỉ cần trồng cỏ theo hai hướng ngược nhau là mầu cỏ sẽ khác nhau thôi. Bây giờ tiếp đến yếu tố thứ 3: tai người nghe. À, cái này đụng chạm hơi tế nhị một tý nhưng em cứ nói ra. Chẳng phải ai cũng có đôi tai của những nhạc công chơi nhạc, chưa nói đến nhạc trưởng chỉ đạo dàn nhạc chơi mà nhận ra các cung bậc hay vị trí phát ra khác nhau của âm thanh đâu nhé. Vậy nên, theo em thì ta có điều kiện thì cứ sắm đồ đắt tiền - càng tốt vì đồ âm thanh không mất giá nhanh như điện thoại di động hoặc vi tính hay tivi (LCD & plasma) + thiết bị phụ trợ đắt tiền khác như: cáp nguồn, lọc điện, dây tín hiệu, v...v... chắc chắn sẽ cải thiện được âm thanh hơn so với ban đầu nhưng cải thiện được bao nhiêu thì... tùy tai người nghe thôi. Bên cạnh đó, ta phải lưu ý nghiêm túc đến cái không gian nghe nhạc của ta đã tốt chưa? phòng ốc ra sao? sắp đặt loa ra sao? tiêu âm, tán âm, cách âm như thế nào? chứ nhiều bác bật nhạc lên toàn thấy hàng xóm khen hay thì cũng...tùy tai người nghe thôi... Vài ý kiến nghiệp dư, nếu không phải thì mong các bác cũng chỉ bảo nhẹ nhàng