Chơi mỗi cái có cái hay và cái dở của nó. Về câu hỏi có nên chơi Lp không? Câu trả lời là không cho đa số, vì món này rất mệt mỏi vì nhiều thứ lắm. Câu trả lời là có cho các bác thực sự nghiện nặng, nhất là " cổ điển ". Một số bác sang "giai đoạn cuối" thì chối bỏ hoàn toàn Digital, lúc nào cũng Lp với băng cối (băng gốc),,,ôi mệt lắm, ôi phê lắm.Chúc các bác có con đường của riêng mình, đừng như em bị rủ rê và u mê vì Lp!
Cái này phải chịu khó đi lùng chứ mua ở Shop thì hầu như không có đâu bác ạ. Em cũng có vài cái nhưng cất kĩ lắm.Món này tuyệt chủng lâu rồi. Hồi trước em đi qua hàng đồng nát có 1 tập toàn đĩa thơ mà không mua,giờ thấy tiếc quá
Đã là thú chơi thì đừng hỏi là có nên chơi hay không? Thích thì chơi, thích là nhích, không thích thì giải tán cho nó khỏe người, chả ai trên đời này lại đi khuyên ai trong thú chơi là nên hay không nên, vì cái này phụ thuộc rất nhiều vào sở thích, hứng thú, sự mày mò, tìm tòi khám phá... mà mấy cái này thì không ai cho ai được các bác ah.
Chơi cái món này làm gì? Lích kích bỏ mịa : kim, máng, cần, phono box, stepup....lại còn cân chỉnh lằng nhằng.
nào đã hết: kim, máng, cần, phono box, stepup.... tối thiểu mỗi mục nhân 3 lần nữa và vẫn cần đầu tư thêm --> vị chi là lằng nhằng gấp 3 lần :x
Đúng là LP cũng lằng nhằng thật nào kim,máng,cần,nước,chổi...như em đây đổi cái ampli thành pre&bow ai ngờ pre luxman c06 chỉ có MM k có MC nên phải đổi kim hoặc kiếm stepup.Cá nhân em thấy nghe LP rất hay nhưng phần mềm ít đa dạng mà tốn kém.
Em thấy cái ''virut Than'' này nguy hiểm thật, dính phải nó coi như...xong, giai đoạn đầu là mê chất âm, giai đoạn hai là hí hoáy hì hục mê đồ, giai đoạn ba lơ là cd, giai đoạn cuối là... :lol:
Theo em đĩa LP cũ khó chọn lắm,mua 10 cái may ra chọn được 1,2 là nghe được thà để tiền mua 1LP mới lại chọn được chương trình nghe k bị vấp,nỗ thì vẫn sướng hơn các Bác nhỉ?
Vâng, em cũng thấy thế nhưng LP mới thì giá cao quá, em xem thấy mấy chương trình nhạc việt mới toàn 1,5tr/1 Lp.
Đúng là LP nhạc việt ít mà lại đắt.Bác tham khảo ít nhạc tây,nhạc hoa nghe cũng hay lắm Bác à!Như:tongli,allan taylor ...cá nhân e nghe thấy hợp,hay.
nếu các bác có người nhà/người quen ở châu Âu hoặc Mỹ thì nhờ mua LP cũ rẻ lắm, mà chất lượng khá tốt. Những người nghe thể loại này cũng là những người biết giữ gìn, nên sau hàng chục năm mà chất lượng vẫn gần như ko thay đổi, khí hậu cũng tốt nên ko bị cong vênh, chỉ có cái bìa đĩa có thể ko còn được "long lanh" thôi ạ.
chán là đúng bác ạ,vì em dám chắc bác đang đi lệch hướng trong setup mới thấy vậy tại hệ thống của em cùng trương trỉnh thì CD chỉ để bày thôi bác :lol: p/s mà cũng phải vì 9/10 bác chơi LP mà em gặp thì đều giống bác
Hú hú, dạo này đi cày nên phải nghe Lót Lét qua ĐT thấy còn hay hơn cả Lờ Pê :lol: Cứ cắm tai nghe vào ---> Phê ---> Ngủ :mrgreen: Chứ nghe Lờ Pê lại phải dậy trở mặt đĩa ---> Ứ ngủ được
Re: Có nên chơi đầu đĩa than? Có nên chơi đầu đĩa than? Có, nếu - có điều kiện - có thời gian - có tâm bình yên, thoải mái để nghe nhạc - có tính kỹ càng và kiên nhẫn - có phòng ốc vệ sinh và ít bụi bặm Có nên chơi đầu đĩa than? Không, nếu - không có thời gian - không thể ngồi nghe ít nhất một album - không rời xa được cái remote CD - không bỏ được thói quen nhảy bài, không bỏ được thói quen thích nghe những bài tét - không muốn rườm rà, set up kim cần, lằng nhằng Em đang chơi cả hai vì nó phục vụ đắc lực cho em trong những hoàn cảnh nhất định khi nào bác chủ hỏi đầu đĩa than có hay hơn CD không? lúc đó ta bàn tiếp...hihi
Với các bác nghe CD là chính và LP là phụ và cho vui vẻ là chính thì không cần phải đầu tư nhiều cho mâm vì nghe CD rất dễ hay hơn LP. LP ngày xưa nghe chất âm rất "ngày xưa", LP ngày ngay nghe chất âm rất "ngày nay" :mrgreen: nếu lấy những LP của StockFish làm ví dụ thì đối với những mâm đĩa tầm trung thì nghe CD dễ thấy sạch sẽ, rõ ràng và hay hơn, nhưng nếu bỏ vào những mâm set up đàng hoàng thì chất âm LP sẽ hơn CD khá nhiều. Hãng thâu âm nổi tiếng Hà Lan STS hiện tại vừa cho ra các album CD reference lấy chất âm của LP như Album mới nhất Groove into bits, họ thâu từ LP sang CD, và em còn biết một số bác thích sang nhạc từ LP qua CD để nghe điều đó nói lên đẳng cấp của LP.
Nếu cho phép đầu tư đúng và vừa đủ, Không nói là thừa tiền không biết tiêu vào đâu thì LPs luôn có nhiều đất diễn hơn , Nhưng nếu điều kiện đặt ra thấp quá mức thì LPs thì để nó hay được là điều quá khó. Nhưng để chơi và thưởng thức với E thì LPs luôn vượt bậc,không khó như băng cối về nguồn Am gốc, mà thực ra nó rất phong phú về nguồn âm, chẳng qua chúng ta ít được có cơ hội mua sắm đúng nghĩa và có chăng chỉ khó về Xiền mà thôi
Đồng ý với bác thinhgia, theo em nguồn âm LP rất phong phú vấn đề là nếu biết cách tiếp cận thì rất dễ dàng, Black Sabbath, Amazon có khoảng gần 400 items: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... 1342866360 Paranoid Amazon có hơn trăm items http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... =387643011 Tất cả những LP này bây giờ đều có thể mua về VN dễ dàng, chúng ta đang sống trong thế giới phẳng mà bác.