Âm thanh càng qua ít thiết bị sẽ càng hay hơn. Âm thanh mộc từ cái đàn guitar hay piano hay trống... đánh trực tiếp nghe thẳng lỗ tai sẽ hay và có hồn hơn, càng phối ghép qua nhiều thiết bị âm thanh nhạc cụ ko còn đúng chuẩn nữa,ko hay nữa, kể cả giọng hát ca sĩ cũng khác.
Em đã từng xài Amply 5.1 làm pre-amp (Pioneer D6TX) phát ra power (Rotel RB-1080), âm thanh về chất lượng là nát lắm, tệ hơn nguyên mẫu (từ con DAC SMSL M400), con DAC kia cũng có chức năng pre mà chỉ để tăng giảm tiếng chứ cũng chán chỉ làm DAC phát thôi là hợp. Sau này E ráp Pre (Rotel Rc-1590) thì âm thanh đâu ra đó khác hắn 1 trời 1 vực. Nếu bác thấy con Pre E kể trên đắt quá kiếm mấy con re rẻ chơi cũng đc, cái nào ra cái đó.
mạch giải mã ra của mấy cục 5.1 thì nhà sản xuất chỉ tập trung vào khả năng giải mã tốt các chuẩn dobly này nọ thôi. Còn stereo là ít được quan tâm. Có thể tận dụng khi sử dụng như một active cross over cho hệ thống nghe nhạc 2.1 (loa bookshelf + sub rời). Lúc đó thì chỉnh loa L/R nhận tín hiệu từ 80Hz trở lên chẳng hạn. Còn lại SUB gánh.