Các bác cho em "hỏi xxx" 1 câu nhe : Em thấy những ampli có cái điện "nhảy nhảy" theo công suất từ ampli ra loa (ví dụ receiver marantz SR-8000 đấu với loa yamaha NS-690) thường báo mức ra < 1w (nếu 1w thì nghe lớn lắm). Vậy cho em hỏi những cái ampli thiết kế công suất tới 500w/channel để .... làm gì vậy các bác??? Có phải công suất càng lớn càng ... hay ko? (cùng 1 thiết kế)
Sorry bác cái điện nhảy nhảy trên cái thanh nó đề công suất ra loa đó bác (từ 0.01w đến 100w thì phải) em thấy khi điện nó nhảy đến con số càng to thì tiếng ra loa càng lớn. Nên nghĩ cái điện nhảy nhảy là thể hiện công suất TỨC THỜI ra loa.( ko biết em hiểu vậy có đúng ko??? Thôi chết chẳng bác nào chịu trả lời giúp em. ý em hỏi : thường ta chỉ nghe công suất từ ampli ra loa <1w/loa, thì tại sao các hãng phải sản xuất những ampli có công suất vài chục đến vài ngàn w mỗi kênh (/loa)
Bác xem kỹ lại đồng hồ báo công suất nó có đề cấp số nhân ko, chứ em thấy nghe bình thường ở phòng nghe khoảng 20 m2 ban ngày thì cũng pphair tầm 5W/kênh mới ổn. Bác nghe 1W/kênh chắc chỉ nghe lúc đọc truyện đêm khuya thôi.
Bác này nội công thâm hậu nên nghe trong phòng 20 m2 nghe tới 5w Tại quán cafe Bác Cung trong hội thao amp đèn quận Gò vấp Anh Em fix volume có 0,7w mà đánh rầm rầm trong phòng cả trăm m2 Tấc nhiên một phần do loa của bác Mr.7 khá nhậy Em nói vui mong Bác đừng giận
Bác ơi độ nhạy loa trung bình 90db thì công suất từ ampli ra loa 1w tương đương 90db phải ko bác??? Nếu vậy thì 1w cũng đủ nghe "chói tai" rồi bác ạ. Em nói có đúng ko bác.
Theo em biết thì có nhiều loa yêu cầu amply công suất lớn mới đánh được bác ạ. Công suất yêu cầu của loa thì phụ thuộc vào công suất của các củ loa và bộ phân tần (crossover). Amply công suất cao hơn thì đòi hỏi các thiết bị của nó phải tốt hơn hoặc nhiều hơn, giá thành của nó cũng cao hơn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả bác ạ.
Em vẫn "xxx" (chưa hiểu RÕ) bác ạ. Bác giải thích "từ từ" cho em hiểu được ko? Em thường nghe nhạc ở mức 50~90db thôi. Nên cứ nghĩ tại sao "họ" (mấy hãng sx ampli) phải sản xuất ampli đầu ra lại cứ vài chục đến vài trăm W/ kênh nhỉ??? Có lần 1 bác "gạo cuội" trên vnav tư vấn cho em lấy power công suất 200w/ kênh đánh cặp loa 60w/loa, em sợ hết hồn. (Sợ tét loa). Bác ấy nói. Nếu cặp loa ấy mà "tét" thì bác ấy đền cặp loa giá gấp 5 lần. Thôi lại xxx nữa rồi, em chẳng hiểu gì nữa rồi . Em cứ nghĩ loa với ampli như bóng điện với điện. Nếu bóng điện ghi 220 v mà mình cắm vào điện 380 thì ... TÈO.
Mời bác xem qua cái này có thể rõ được phần nào chăng http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=43&t=35596 :!:
Ở đây em nghĩ có sự hiểu khác nhau giữa W điện tiêu thụ và W âm thanh .Em cũng phải hay vận công nghe amly 100W(W ghi ở sau amly) đánh loa NS690 thấy cứ phải nhích ít nhất 10% volume mới nghe được nên em tính nhẩm ra là 10W/2=5W bác ạ. khổ cái amly nó ko có đồng hồ nên em chia số học cho nhanh
Vâng để em giải thích cặn kẽ hơn cho bác dễ hiểu. Ví dụ loa của bác có độ nhạy là 90dB 1W. Thì điều này có nghĩa là nếu bác đứng 1m cạnh loa và toàn bộ công suất 1W chuyển sang công suất âm thì âm lượng lúc ấy là 90dB (rất to rồi). Nhưng hiệu suất chuyển hóa từ công suất điện sang công suất âm lại rất nhỏ (thông thường là từ 0,5% đến 4% - tức là muốn có 1W công suất âm thì amply của bác phải có công suất đầu ra là từ 25W đến 200W). Công suất âm lại bị tiêu tán trong không khí. Ví dụ khi bác ngồi cách loa 2m chẳng hạn, thì âm thanh sẽ giảm xuống khoảng 6dB (trường hợp này còn 84dB), cách 3m thì giảm khoảng 10dB (còn 80dB). Công thức tính dB là theo hàm logarith cơ số 10 vì thế nó không tuyến tính. Nên ví dụ bác ngồi cách loa 2m, để nghe được 90dB thì công suất amply của bác phải tăng 4 lần (từ 100W -hiệu suất 4%đến 800W- hiệu suất 0,5%), ngồi cách xa 3m thì muốn nghe 90dB công suất amply của bác phải tăng 10 lần (250W đến 2000W). Để bảo vệ loa, nhiều amply có mạch power guard bác ạ. Nhiều loa cũng có công suất rất lớn.
Em lấy cái ví dụ ampli marantz PM 44se của em nhe, thông số như sau : Model Integrated amplifier Rated output 70W +70 W (4Ω) 60W +60 W (6ohms) 50W +50 W (8Ω) THD 0.03% Frequency characteristic 10Hz ~ 100kHz +0-3dB SN ratio High Level: 106dB Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 120W Maximum dimensions: 130 × height 420 × depth 320mm width Weight 6.5kg Công suất tiêu thụ cho toàn bộ ampli 120W công suất 70+70 W (4ohm), 60+60 W (6ohm), 50+50 W (8ohm) vậy đây có phải công suất ra loa ko các bác nhỉ???
Bởi vậy em mới hỏi bác là tại sao nó làm công suất ra loa LỚN thế nhỉ??? Theo em chỉ cần 5+5 W mỗi kênh thì đã nghe "điếc tai" rồi???
Nhiều thông tin bác đưa ra rất chính xác, riêng thông tin độ nhạy 90 dB/W-m đã tính đến hiệu suất chuyển đổi điện - thanh rồi chứ không phải nhân thêm nữa. Vài lời mong bác tham khảo kiểm tra lại.
Nghe thông thường thì đúng là 5 W với loa độ nhạy khá từ 90 dB trở lên đã nghe khá rồi, nhưng âm thanh không phải thuần sin nên trong tín hiệu âm thanh có công suất trung bình 5 W đó lại có những xung nhọn công suất đến 50 W hoặc hơn. Vì vậy nếu muốn nghe hay với 5 W trung bình thì tăng âm của bác phải cung cấp được công suất đỉnh 50W. Có câu 1 số bác trên forum hay dùng:Sắm loa to để nghe nhỏ mà bác. Cũng như đi ô tô trong phố tối đa 50 km/h thì Matiz máy 900 đã đủ đáp ứng, nhưng nhiều người vẫn khoái máy 3500 trở lên cho bốc hơn khi cần.
Vâng em đã kiểm tra lại, đúng như lời bác nói đấy là công suất chuyển đổi điện -thanh rồi. Em bị nhầm bác ạ. Xin chân thành cảm ơn bác. Em xin bổ sung thông tin, như em phân tích ở trên. Việc tăng công suất lại không tăng âm lượng nhiều. Ví dụ 1W - 90dB nhưng 100W chỉ có 110dB thôi. Công suất tăng 100 lần âm lượng chỉ tăng 20dB.
Độ nhạy của loa ảnh hưởng rất lớn rất công suất amply cần thiết. Em thấy các loa hi-end đời mới thường có độ nhạy rất thấp ( 84-87 db/ W-m), có lẽ chấp nhận giảm hiệu suất để tăng chất lượng, nên cần amply công suất khủng để đánh cho ra được đúng chất âm.
Úi, vậy ta nghe khoảng 50~70bd, ko đúng chất âm hả bác??? Em mà mở to khoảng ~100 db, hàng xóm "chửi" em chết bác ạ. Vậy thì nghe ... sao đây ???
Chúc mừng bác được nghe nhạc ở khoảng 50-70 db. Nhà em ồn lắm, phải trên 85 db mới ổn. Mời bác tham khảo: - Chuông điện thoại 80 db, - Tiếng ồn giao thông (Trong ô tô): 85 db http://www.gcaudio.com/resources/howtos/loudness.html
Bác có thể dùng amply công suất nhỏ để đánh loa có độ nhạy lớn. Còn loa có độ nhạy nhỏ 85dB chẳng hạn thì phải dùng amply công suất lớn hơn nhiều. Nếu không thì tiếng bass ko lên được (do yêu cầu công suất củ bass lớn nhất trong các củ loa). Thông thường, vặn to nhỏ amply cũng như bác xem ảnh trên máy tính vậy, nếu nhỏ quá thì bác không phân biệt được ảnh nào nét hơn phóng to lên thì bác mới thấy được ảnh nào bị vỡ, ảnh nào vẫn đẹp (Tất nhiên với nhiều bác mắt tinh và nhìn quen thì người ta biết ngay ảnh nào đẹp, tương tự với audio thôi gặp bác cao thủ bác ấy phát hiện ra ngay). Kinh nghiệm là loa độ nhạy thấp thì amply công suất cao, phòng nghe nhạc to thì cũng cần amply công suất lớn thì mới hay bác ạ.
Em thích cách "giải thích" của bác quá, cám ơn bác nhiều. Nhưng theo em nghĩ (em nghĩ thôi nhé, chưa chắc đúng) ampli công suất lơn dùng linh kiện TỐT hơn ampli công suất NHỎ => nên chất âm HAY hơn