Ngoài ra em thấy thị thị trường đang có giải mã Marantz NA S1. Bác nào đã nghe em này cho em tý cảm nhận về em nó.
Trăm triệu lại chả hay. Mà NA là network audio, con này là thiết bị phát nhạc có kèm DA thì đúng hơn.
Em quan tâm mấy con DAC đèn như MUSIC HALL DAC 25.3, Cali Alpha, Sigma II. Bác nào trải nghiệm cả 2 con này rồi tư vấn em chút. Bác nâng cấp PM em giá giao lưu. Thank các bác !
Em hỏi khí không phải, các bác nghe DSD so với PCM 44.1 khz/ 16bit có thấy khác biệt gì không ạ? Em thì chưa thấy gì rồi đó
tùy nhà sx master kiểu gì nữa. Dễ thấy nhất là lúc phát hành bản CD năm 1990 họ theo phong trào "to là hay" (nước ngoài gọi là loudness war). Thế nén dynamic Range lại. Đến bây giờ lúc phát hành lại cũng lấy từ source thu gốc ra thì thiết bị phát giờ ngon hơn, trào lưu "to là hay" cũng qua rồi, họ ko nén dynamic range nữa. Lại thêm ưu thế định dạng DSD hoặc hires cho phép lưu trữ nhiều thông tin hơn, thế là họ master ra bản ngon hơn để phát hành. Loa xịn, tai nghe xịn sẽ nghe được những chi tiết mà hồi xưa bị lấn át mất.
Thế các bản thu gần đây mới phát hành thì giữa DSD và PCM redbook thì sao bác? Loundness war nó còn ở Amply nữa. Em có đọc là tai người chỉ nhạy cảm với loundness thôi, vậy sự khác biệt giữa các amp là có hay không hay là "all amplifier sound the same"?
Bản thu gần đây. Nhà sx tune âm theo nhiều hướng Bản phát hành vinyl. Dành cho người hoài cổ. Tune âm khác với bản digital. Bản hires cố tình tune hay hơn bản CD để thuyết phục mọi ng mua bản hires giá cao hơn. Chứ nếu lấy bản hires dùng phần mềm đổi về 16bit 44.1khz nghe cũng khó phân biệt lắm. Căng tai ra. Mà thế còn gì là thưởng thức âm nhạc cơ chứ.
Hires em đồ rằng nó là công cụ để các liên minh bán nhạc trên nguồn vật lí ví như là SACD và DVD-A hồi "xưa" chứ bây giờ nhạc số từ những nguồn như Tidal họ tính phí hàng tháng thì việc thêm MQA vào có lợi gì đâu bác nhỉ. Em dự là rồi nó cũng sẽ chết như SACD thoai.
Tidal tính phí thuê bao khác nhau mà. Ví dụ https://support.tidal.com/hc/en-us/articles/115003662825-Subscription-Types Phát triển các chuẩn streaming cao là để tăng lợi nhuận.
10 củ để nghe CD đi bác, Bác bỏ tiền đấy xong thế nào cũng phải bán lại giá bằng nửa mà chưa thể đánh giá được tiềm năng của Dac, Nếu đã nghe CD tầm 10 củ rồi thì bác phải chọn Dac tầm 20 củ chưa kể music server để vận hành nó một cách lên tầm hơn CD được
MQS thì mình đang nghiêng cứu chứ MQA thì bye bye nó từ hồi nó mới có nữa. Thấy có nhiều bạn săn lùng mấy cái MQA mình chẳng hiểu nếu mình đã có bản hi-res của nó rồi. Theo mình MQA chỉ để giải quyết vấn đề về đường truyền thôi. Hôm đọc đâu đó thấy qobuz họ trả lời rằng họ chỉ làm MQA khi cần thiết, còn giờ họ phục vụ stream hi-res OK rồi nên chưa cần thiết MQA