Thế nào mới gọi là Hi end nhỉ? Cái ra sau hay hơn cái trước có được xem là Hi end kg? Hay tiền nhiều mới là Hi end? Mà tiền nhiều thì nhiều tới đâu mới được gọi là Hi end? Cái ra sau giá cao hơn cái ra trước nhưng có khi nghe kg hay bằng cái trước thì có phải là Hi end kg? Khó quá Thân chào!
em xin hỏi bác với kết cấu bộ nguồn tốt như thế này thì nhiễu và bất ổn trên cầu chì phải là bao nhiêu để đủ tác động lên chất âm ?
Em thì chẳng có năng lực để trả lời câu hỏi của bác . Em cũng xin hỏi bác là ngoài “nhiễu và bất ổn trên cầu chì” thì còn có những đặc tính khác nào nữa của cầu chì có thể tác động đến chất âm?
Em biết trong này có "Mấy thằng bị cho là điếc" khi ko tin cầu chì làm thay đổi chất âm cũng chơi lâu và chơi những bộ dàn đắt tiền lắm. Có bác trong này có cục pow FM của thụy sĩ giá 60k trump nhưng dây nguồn vẫn là dây đuôi chuột gắn theo máy. Cầu chì cũng vẫn zin theo hãng mà nom dây nguồn và cầu chì cũng rất bình thường Bác lại bảo các bác chơi cầu chì là thầy bói sờ voi á.?
Nếu cầu chì không bị rỉ sét, lắp sai thông số... theo ý kiến cá nhân em thì chả còn nguyên nhân nào khác mà cầu chì ảnh hưởng được đến chất âm. Việc gửi hình ví dụ vài CDP có bộ nguồn khủng lên chẳng qua em muốn tranh luận với ý kiến bác cho rằng hệ thống chưa đủ tốt thì không nhận ra được sự khác biệt, em phản biện rằng hệ thống càng tốt thì khả năng chống nhiễu, chống sụt áp bất thường càng cao, do đó tác động từ cầu chì Hiend nếu có cũng không đáng kể. - 1 chiếc CDP tốt mà để chỉ có chút xíu nhiễu động trên đường nguồn cũng lọt được vào đường âm thanh thì ông kỹ sư thiết kế khó mà thọ được. - Một chiếc ampli hiend có giá bán cao hơn giá thành sản xuất rất nhiều, và hãng phải bỏ biết bao chi phí nghiên cứu phát triển để hy vọng máy hay lên chút xíu, thì nhà sx chả tiếc gì vài chục đô nếu thực sự cái cầu chì làm tăng giá trị sản phẩm của họ lên cả chục phần trăm như các bác thích cầu chì phát biểu.
Thực ra ht nhiều tiền hay ít tiền (cũng không nên đánh giá- tế nhị mà bác ), nhưng ít quá thì có thể điều kiện (về Kỹ thuật) không đủ để phân biệt khi thay cầu chì tốt. Còn có bác có ht nhiều tiền mà vẫn dây nguồn & cầu chì theo máy thì cũng bình thường mà. Khi không để ý, hay không thích hoặc không "mày mò" thì cũng chẳng có gì là lạ, cũng chẳng thể bảo chủ nhân ... thế nọ thế kia. Chia sẻ trải nghiệm thành ra tranh luận về KTĐ, điện tử (mà toàn là kiến thức ai cũng biết) để làm gì vậy các bác??? Ai chơi cứ chơi, ai không chơi thì thôi. Như e kinh tế hạn hẹp thì thay cầu chì tốt hơn chút cái loại theo máy!
Thử thống kê có bao nhiêu hãng sản xuất thiết bị Audio có tiếng trên Thế giới, bao nhiêu hãng sản xuất cầu chì cao cấp. Khi đấy sẽ có cái nhìn tổng thể, có thể chính một số hãng sản xuất thiết bị Audio đã đặt hàng cầu chì từ các hãng sản xuất cầu chì, và được in, dán mác cho nhà sản xuất thiết bị.
Em có dịp khám 1 số thì thấy hãng thường dùng cầu chì cháy chậm ( dây quấn quanh 1 lõi bằng sứ ) và chưa được thấy có cầu chì in tên hãng kiểu như Acuphase in lên dây nguồn theo máy. Nếu Hãng sx chơi chiêu đặt riêng cầu chì Hiend cho sp của họ thì sẽ có ghi khuyến cáo thay cầu chì chính hãng hay sao đó, nhưng em chưa hề đọc được điều này trong catalog. Thân mến
Khi chuyên môn hóa trong sản xuất , nhà sản xuất sẽ tìm những đối tác để cung cấp chi tiết linh kiện, dịch vụ thích hợp cho mình. Do đó. một số hãng sẽ chọn đặt linh kiện từ hãng chuyên kia để phục vụ cho quá trình sản xuất của mình là điều chắc chắn. Do đó đối với Audio nói riêng , thiết nghĩ rất nhiều hãng sẽ nhập linh kiện cầu chì từ hãng chuyên sản xuất cầu chì do nhiều lý do về đầu tư nghiên cứu, dây chuyền sản xuất , trang thiết bị , cùng các vấn đề pháp lý ... Mà những điều này nhà sản xuất thiết bị đã tính toán cân nhắc kỹ . Họ theo con đường nhập hàng để lắp vào các thiết bị của mình. Vậy đôi khi cũng chính là cầu chì từ cùng một hãng cung cấp, có khác chăng chút ít về ngoại hình, hoặc chí ít về thông số
Em còn biết nhiều bác chơi audio hàng chục năm, thiết bị cũng rất đắt tiền nhưng chẳng coi trọng bất cứ phụ kiện gì như dây nguồn, dây loa, dây tín hiệu. Họ coi dây nguồn chỉ để dẫn điện, dây loa dây tín hiệu để truyền tín hiệu chỉ cần loại tương đối tốt là đủ dùng. Nói chung mỗi người 1 quan điểm chơi. Tuy nhiên có 1 thực tế là em thấy những bác càng hiểu về kỹ thuật, thậm chí có khả năng DIY được đồ để chơi thì lại càng coi nhẹ vai trò của phụ kiện. Nhưng cũng có 1 thực tế em thấy là đa phần người chơi coi nhẹ vai trò của phụ kiện thì đến nghe bộ dàn của họ thường không hay, còn những bác tuy ít hiểu biết về kỹ thuật nhưng lại cầu kỳ trong cách chơi phụ kiện thì đến nghe dàn của họ lại rất cuốn hút. Em từng đến nhà 1 bác gạo cội trong giới DIY, bác ấy chém là amply của bác đã thi đấu và đập chết amply hãng cả trăm nghìn $, quả thực em rất tò mò nhưng khi đến nhà nghe thì bộ dàn cẩu thả thôi rồi, âm thanh thì không dám bàn
Lại lôi ông nhà giàu ra chơi thế này thế kia, có mà dọa mấy tay phất phơ. Topic cầu chì mà toàn thấy chứng minh chuyên với môn, sản xuất với kinh doanh. Còn cái thực tế là có thay vào chưa, nếu chưa mà muốn biết thì mua thay vào. Nếu tin mình giỏi hơn mấy ông sản xuất cầu chì đang bàn thì thôi, khỏi thay cũng được. Miễn nghe thấy hay là được. Để người khác chơi và chỉ cái hay cái dở, cách sử dụng cho người đang cần thông tin. Thân chào!
Bác có tin không nhưng amplifier nhà em, dây nguồn theo máy nói thật không bằng dây nồi cơm điện luôn!
Xin phép ý kiến với 3 phần của bác như sau Phần 1. Nói chung là có thay đổi một chút màu âm tổng thể cho cả hệ thống . Tất nhiên khi thay vào CDP thì nó là bộ não chính của hệ thống Audio nên sẽ thấy khác biệt ngay, và rõ nét hơn Thay sang Amply thì nó thay đổi trường âm, các dải của toàn hệ thống lên hơn so với cầu chì nguyên bản theo máy.Nó như trái tim,được gia tăng lượng adrenalin trong máu, căng tràn hơn Can thiệp vào đâu thì thay đổi ở đó. Can thiệp quá thì đôi khi lại thay đổi mất màu âm nguyên bản của bản hãng.Con dao 2 lưỡi thôi Phần 2 - phần 3 trả lời chung cho bác là: Ngưỡng nghe của mỗi người là khác nhau , hệ thống cơ sở vật chất , phòng nghe , túi tiền khác nhau và" cái Tôi " của người Việt thì lại giống nhau. VD người chơi mới có cấp độ 3..4 hệ thống 1..2 trăm triệu thì ngưỡng nghe người ta tạm dừng lại ở đó. Phải có thời gian...khi nào phải mang đĩa CD của mình hay nghe ở nhà đi tham chiếu trên một hệ thống gấp 5..7 lần hệ thống của mình thì mới hiểu và biết là cùng 1 CD thì ở nhà mình bị mất và thiếu cái gì và ở nhà người ta thì hơn mình cái gì Bị đổ tương ớt vào mũi rồi mới biết là trên cấp độ của mình lại còn biển trời gì nữa đây Phần 3 những người chưa tin , chưa chơi vì đơn giản một cách cơ bản là cầu chì người ra chưa bị cháy Khi nào bị đứt cầu chì đi rồi sẽ biết là cuộc chơi này mới chỉ là bắt đầu . Đứt chì theo máy thì chắc ra chợ Trời phố Huế hay chợ Nhật Tảo -SG mua cầu chì năm nghìn / nắm về cắm à ???? nghe thử xem có hay như cũ không ??? Xl nhé ,nằm mơ , bao giờ cho đến ngày xưa luôn Thế là cuộc đời lại phải loay hoay đi tìm chất âm của cái cầu chì Hiend for audio mà cắm vào để cho đúng cái "gu" nghe của mình . Đến lúc đó mới tin ,mới chiêm nghiệm ra cái vấn đề này rồi thì cứ âm thầm mà nghe thôi . Lên đây chia sẻ thì lại gặp những thành phần kiểu giống bác , vậy người ta còn muốn chia sẻ nữa không ??? Còn đa phần nữa là Ngại , không thích tìm tòi , thay đổi , tháo máy ra sợ mất zin , sau này không bán được để nâng cấp .Cứ vài ba cái đĩa , tối về cắm vào là nghe ,là thưởng thức thôi Bác nói khi cái sự chơi này làm gì có ai dám vỗ ngực là tôi biết nghe hơn người khác ? nếu em nói các bác nghe không thấy sự khác biệt có đôi tai chính xác hơn bác vì họ không bị cảm tính chi phối, bác có gì để chứng minh em sai ạ Bác nói kiểu không ai dám vỗ ngực là bác thế là bác mang nặng tư duy" Duy ý chí " Bởi vì nếu không biết nghe hơn người khác thì hãng nó sản xuất thiêt bị audio giá trên Giời và dành cho người trên Trời nghe à ???? Phải có người biết nghe hơn người khác thì người ta mới mua thiết bị nhiều tiền hơn người khác chứ Và tất nhiên là họ sẽ phải bị cảm tính chi phối , vì họ là những người yêu nhạc mà Âm nhạc là gì ?? bác có biết định nghĩa cho sự vỡ lòng O..A Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh (chất giọng) để diễn đạt tình cảm, xúc cảm của con người. Nó được chia ra hai thể loại chính: thanh nhạc và khí nhạc. Thanh nhạc là âm nhạc dựa trên lời hát thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm. Còn khí nhạc là âm nhạc dựa trên âm thanh thuần tuý của các nhạc cụ, nên trừu tượng, gây cảm giác và sự liên tưởng. Đấy là những người em gặp , em biết , em quen , em giao lưu và trao đổi Còn những người đại gia vừa mới bán đất , buôn lậu được khối của nả , nhà to ,mua hệ thống Audio Hi-end về bầy cho đẹp, thêm cả đàn Piano cơ Yamaha cho thêm phần Qúy Tộc, cho sang chảnh học thức, làm màu thì em không bàn nhé. Nhưng cứ thử trưng đàn Piano Steinway & Sons ở sảnh phòng khách xem . Đừng đùa với Ninja Ruà nhé . Đẳng cấp thượng hạng có nghề đó bác Ko cần nói hay vỗ ngực đâu bác . Chỉ thế là đủ hiểu. Phê đối lập đang teo tóp , đó là quy luật tiến hóa thôi bác. Đang ăn dưa cà ,được ăn thử cơm thịt có sướng không ? Bác hỏi "được bao nhiêu phần trăm tin tưởng vào cầu chì hi-end ? và bao nhiêu người đến nghe thử cầu chì hiend và gật gù cho vừa lòng gia chủ rồi ra về? " Thế tức là bác lại phủ nhận tất cả mọi các phụ kiện audio nói chung rồi ??? Bao nhiêu % tin tưởng vào dây dẫn tín hiệu trăm ngàn đô Bao nhiêu % tin tưởng vào dây nguồn ??? Chống rung..Jack cắm, ổ Điện ?? 8..9 năm trước có bao nhiêu người lấy dây điện ra làm dây loa , và có bao nhiêu người nghe dây loa như dây điện ???? Bác thống kế những người như vậy bây giờ còn có bao nhiêu ? Hay trước bác cũng đã từng nằm trong nhóm đa số này , may mà có thời gian giác ngộ ra Chân Lý Âu cũng là sự tiến bộ của đôi tai loài người thôi bác . Cụ Nguyễn Tuân viết tản mạn về Phở những năm 50 thì làm gì có tương ớt ,làm gì có quẩy giòn , làm gì có giá đỗ , húng quế, sao bây giờ mọi người vẫn phải ăn ??? Phụ kiện audio cũng chỉ là gia vị thêm thắt cho cái " cảm xúc của bản nhạc " thôi lâu dần rồi cũng sẽ quen tai , quen mồn hết
Oke bác . 1 Chiếc CDP tốt , giá năm 2012 là 1 tỷ đi . Đến năm 2017 hãng nó sản xuất và nâng cấp bán 1,5 tỷ đi Sao hãng nó không sản xuất và bán mãi 1 sản phẩm CDP rất tốt tại thời điểm 2012 nhỉ , nâng cấp làm gì ????? Cái thằng kỹ sư thiết kế năm 2012 với tư duy , kỹ thuật và công nghệ thời điểm đó là 1 số , đến năm 2017 thì thằng khác nó lên , công nghệ và tư duy phát triển hơn , tìm ra lỗi của thằng 2012 . Thế hãng nó alo ,nó PM riêng với bác là cái thằng TK 2012 nó nghỉ việc rồi à ??? Một chiếc amply Hi-end , tất cả mọi thứ đi kèm máy chất lượng cao ,, dây nguồn .. cầu chì..cầu vàng tốt hết. Không cần nâng cấp , độ ..mod gì cho tốn tiền , cứ thế mua về dùng cả đời đến lúc nó hỏng Đó là tư duy của dân Việt thời ăn chắc mặc bền , không được tiếp cận với nền thông tin biển bờ sóng vỗ Thằng nó ăn Khoai Tây nó thiết kế tất cả mọi thứ , và cân chỉnh màu âm theo cá tính riêng của từng hãng , từng Châu Lục . Nhưng thằng Tây tư duy của nó nghĩ sâu , nghĩ xa hơn bác là nó thiết kế như vậy chắc chỉ để bán trong nước nó , dân nó nghe , hợp với nền âm nhạc của nước nó .Vậy thì nó bán chắc giỏi lắm 1 năm được bao nhiêu cái Nó ăn khoai Tây nên nó thông minh hơn bác là nó tính đến kiểu "Hệ điều hành mở " để tất cả mọi người trên khắp thế giới mua về để ghép với cái loa thằng khác nó sản xuất để cho ra được tất cả mọi thể loại nhạc mà loài người đang nghe và phát triển Cầu chì theo máy của hãng nó đồng nhất màu âm của hãng ,nôm na ta gọi nó là Cầu chì trung tính , vậy bác muốn nghe thêm thắt màu âm thì cứ thế mà tháo máy ra , gắn cầu chì các hãng khác vào cho thêm tí gia vị thôi Cầu chì audio thằng Mỹ nó khác với cầu chì thằng Nhật , và khác với cầu chì audio của VN , cứ thế mà cho là sẽ hiểu Thằng Tây nó xxx nhỉ
Trước hết phải nói là em thích cách tranh luận của bác: sâu sắc, chặt chẽ và lịch lãm nhưng không kém sâu cay... hi hi, cũng muộn rồi nhưng đang hứng nên xin có ý kiến về nhận xét trên của bác : - Bác đến với topic này với mong muốn chia sẻ với mọi người về sự cảm nhận của bác về cầu chì Hi-end, mà sự ảnh hưởng của nó lên bộ dàn được gọi bằng những mỹ từ như là màu âm, trường âm.v.v., okie. - Cũng giống bác nhưng ngược lại em đến với với topic này để chia sẻ quan điểm rằng cầu chì chỉ là 1 linh kiện thụ động bình thường không có gì phải thần thánh hóa , không phải dành quá nhiều ngân sách cho một thứ có cái tác dụng chính là bảo vệ , trong khi dùng nó để can thiệp vào chất âm hệ thống là không có cơ sở ... Vậy xem ra em với bác có khác gì nhau ? ở diễn đàn này em với bác đều có quyền như nhau khi chia sẻ quan điểm của mình, các thành viên sẽ là người tự rút tỉa, tự đánh giá để hình thành lối chơi của riêng mình bác nhé, bằng những cảm nhận cá nhân, bác cố chứng minh là bác đúng. Bằng những cơ sở vật lý, em cũng ráng chứng minh em đúng, Đơn giản có vậy thôi sao phải nặng nề mắng nhiếc qui kết nhau bác nhỉ Còn việc bác ca ngơi tư duy bọn Tây, em xin bổ sung thêm là kỹ năng đánh vào tâm lý khách hàng của chúng nó cũng siêu đẳng chả kém gì nghiên cứu sản xuất cả. Suốt 20 năm nay em bán sức lao động cho chúng nó mà còn chẳng học hết được. À nhân tiện em bổ sung luôn là mấy ông không chơi cầu chì không có nghĩa là không đam mê tìm tòi,đục đẽo cắm rút, đổi chác các bù ... bác nhé, anh em ta như nhau cả thôi, chỉ là vấn đề quan điểm xem cái gì là quan trọng và đáng chơi hơn cái khác mà thôi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
Phụ kiện cái nào có tác dụng thì phải công nhận chứ bác, ví dụ như dây dẫn đều có tiếng nói riêng của nó, jack cắm rồi tiêu tán âm cũng vậy, thậm chí từng con điện trở hay con tụ nguồn còn có chất âm khác nhau... nhưng có những thứ mơ hồ kiểu như miếng giấy dán lên món nào thì món ấy hay lên, rồi cục gỗ kê dây loa lên nghe hay hơn cục sứ, nào là viên bi treo trên nóc phòng... nếu người không nghe ra sự khác biệt có quyền không tin chứ bác, Em thấy Vua ở truồng sao bắt em khen đồ đẹp được ạ.
Khác nhau nhiều chứ bác Khác nhau cơ bản nhất em đã nói với bác về cái gọi là "Ngưỡng Nghe" Sao lại có Đặng Thái Sơn- Bùi Công Duy bác nhể.Bác dùng kỹ thuật phân tích ,lý giải hộ em cái Thế ai là người chấm điểm, cho Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy để chứng minh là họ có trình độ và tài năng ??. Khác nhau nữa là em chơi cầu chì ARM từ năm 2013 mà bác đến giờ này vẫn chưa biết nó là Cái Chi..Chi. Khác nữa là chiều nay đi Hi-end Show 2017 gặp trêu ông em chủ shop Audio Thiên Hà.Bảo topic Cầu Chì Audio Hiend của chú làm "Vang danh năm Châu- Chấn động địa cầu anh em võ lâm Audio" ghê quá Anh em cứ cười..cười với nhau thôi. Cứ kệ cho dân tình chém nhau thôi anh nhỉ. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé
Mình chỉ hiểu đơn giản, thiết bị càng đắt tiền đa số càng tiêu tốn nhiều điện cho các bo mạch, linh kiện để xử lý tín hiệu khi hoạt động. Mặc dù dòng điện lan truyền 300.000km/h nhưng chất truyền tải điện không tốt sẽ làm cho lượng điện tích đi qua nó (với tốc độ chỉ vài mm/s thôi nha, còn tốc độ này nhanh hơn chậm hơn tùy thuộc vật liệu truyền dẫn) vào trong để sử dụng sẽ ít đi và chậm hơn, do vậy nguyên bộ đồ sộ phía sau vô nghĩa lấy gì mà dùng, mà ổn định ? Tuy độ ảnh hưởng là không đáng kể so với zin nhưng cũng là sự thay đổi tốt hơn, nhưng hay hơn thì còn tùy nhiều cái khác. Mình cũng tin trong tương lai, vật liệu Graphene sẽ ứng dụng rộng rãi trong các linh kiện khác của audio đem lại nhiều lợi ích hơn cả cầu chì
nguw Người mà bác nói em cho rằng bác đã nói vống lên chứ thực tế những người chơi DIY mà chơi gấu họ lại rất coi trọng chất lượng của các phụ kiện và linh kiện: từ con điện trở đến sợi dây chạy trong mạch thì ko có lý gì họi lại coi thường các phụ kiện như dây tín hiệu, dây nguồn… có chăng họ chỉ đang cố làm cách nào để cùng số tiền bỏ ra khi mua một sản phẩm của hãng thì họ sẽ tự diy ra sp có chất lượng vượt hơn so với đồ hãng. Những người này họ là những người chơi không quan tâm đến việc chơi sau này lỗ bao nhiêu như phần lớn những người chơi đồ hãng sợ mất zin sau này bán sẽ lỗ. Chơi mà vẫn nghĩ đến chơi lỗ bao nhiêu thì chưa phải là dân chơi thứ thiệt Bác chỉ cần nói tên cái ông bạn bác bảo âmply của ông ấy tát chết âmply hãng vài chục K mà lại chơi dây nguồn là dây điện là em biết ông ấy là ai… Bố em có điều kiện nên em cũng chơi đồ hãng, diy đủ cả, phụ kiện như chống rung, tiêu tán âm, dây nguồn dây tín hiệu, cầu chì em cũng chơi, thấy thiên hạ bàn tán tâng bốc cái gì em tò mò cũng mua về thử… cũng tét mù tét sáng tùm lum, nhưng thú thực có những thứ cho vào khi tét sáng ai cũng bảo là hơn nhưng khi tét mù thì cũng đoán sai tùm lum, tét song mấy ông bảo thủ lại đổ lỗi lọ lỗi chai vui lắm. Em chỉ lấy làm lạ là mấy bác chơi cầu chì chưa biết chơi lâu chưa? Đồ đạc thế nào? Tét trong hoàn cảnh nào? Ai làm chứng hay toàn tự kỷ mà khẳng định như đúng rồi, rồi lại chụp mũ cho những người có ý kiến trái với ý kiến của mình trong khi những người có ý kiến đó chưa chắc họ đã chưa chơi và họ chơi kém. Phần lớn các bác phản biện đang muốn các bác chơi cầu chì chứng minh bằng cơ sở khoa học để topic có chất lượng chuyên môn tốt hơn chứ họ rất ôn hòa rất khoa học. Còn các bác chơi cầu chì không giải quyết được bằng khoa học thì cứ lôi cái trải nghiệm của mình ra lòe thiên hạ một cách chủ quan cảm tính không khác gì Việt Nam tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản bỏ qua phát triển TBCN…. Mấy ông duy tâm đã ông nào nhìn thấy ma đâu nhưng cứ khẳng định trên đời này có ma. Mấy ông bán hàng và mấy ông sản xuất thậm chí là không có xưởng sản xuất đi thuê OEM về gắn cái tên mình được các bác mặc định là có trình độ, là những người phát minh vĩ đại và bắt mọi người phải theo thì các bác nhầm to. Ông Mác ông ý có câu: nếu trong kinh doanh lợi nhuận >300% thì bảo nó treo cổ bố nó lên thì nó cũng làm. Trong dân gian có câu Loa hay nhất là mồm thằng bán loa.
Túm cái váy lại là bác có chia sẻ gì đâu mà chỉ vào thả vài câu đại loại như nói làm gì với mấy thằng điếc…. Mà tại sao biết các bác ý chưa thay cầu chì, có khi họ thay hàng rổ rồi bây giờ họ thấy không như các bác tâng bốc nên họ đang muốn các bác chứng minh bằng khoa học nhé. Người nhà quê chữa bệnh bằng cúng bái, nhưng người thành thị họ không bao giờ làm điều đó đâu bác ạ. Mấy thắng sản xuất và buôn bán á: Em lại trích lại câu của ông Mác ý là: Nếu trong kinh doanh lợi nhuậ mà đạt được >300% thì về bảo treo cổ bố nó lên nó cũng treo Mà bác lý giải cho em sao cuối bài bác đều dùng từ: Thân chào thế?
Vận tốc truyền điện là ~300.000.000m/s . Nó là "tức thời" . Vận tốc âm thanh các bác nghe ~ 343.2 m/s . Chênh lệch vận tốc này cho thấy vận tốc truyền điện trong cầu chì tốt không có tác dụng gì cả .
Nếu bác thấy những thứ trên(dây dẫn,jack cắm,trở.v.vv...)đều có tiếng nói riêng thì tại sao không coi hai cái đầu của cầu chì như hai jack cắm,sợi dây chì như dây dẫn hoặc trở.Mình chưa từng xài cầu chi Hiend vì với số tiền đó mình có thể thay dây dẫn,jack cắm,tụ,trở v.v.....Nhưng sau khi ổn định hết các thứ chắc chắn mình sẽ đầu tư đến nó vì mình tin chắc nó có ảnh hưởng tích cực.