Nhiệt tình cộng ngiu dốt nó phiền lắm bác. Người khác họ nghe được, cảm nhận được giá trị và họ chấp nhận trả giá cho giá trị nhận được thì bác đừng nhiệt tình quá mức. kakakaka
Mình ko phải dân kỹ thuật điện tử nên nhờ bạn giải thích được ko ạ ?? Hãng phân tích nguyên lý khoa học ở đoạn nào vậy ?! Mình đọc chỉ thấy .. "...Các sản phẩm của QSA tích hợp các công nghệ độc quyền của Quantum Science Audio, bao gồm Công nghệ Sắp xếp phân tử kim loại âm nhạc (MMMAT) và Công nghệ Hoạt động Kim loại (MAT). Những công nghệ này nhằm mục đích thúc đẩy dòng điện hiệu quả và tăng cường khả năng dẫn trong các sản phẩm..." Mình thấy ít nhất phải làm được như KEF nói về công nghệ MAT gì đó của họ, mặc dù chưa hoàn toàn thuyết phục. https://international.kef.com/pages/metamaterial
Kg nên nhiệt tình đặt câu hỏi về cách tiêu tiền của bác sỹ, kỹ sư, thương gia khi họ mua cầu chì bác ah. Theo e biết cũng kg ít giảng viên đại học mua cầu chì đó, có cả giảng viên đại học Luật luôn ah.
Nói chung chúng ta nên dừng tranh luận đúng sai tại đây mắc công chỉ có cái cầu chì mà nó kéo dài lê thê giống có sợi dây nguồn kéo dài gần 300 trang kkk, chúng ta chỉ đi vào trọng tâm : trao đổi về cách phối ghép, trao đổi giao lưu sản phẩm, trao đổi về kỹ thuật.... bỏ qua khâu sx như thế nào, vđ sx như thế nào để shop hay hãng trả lời và tự ta tìm hiểu.Chúng ta ai thấy có mặt tích cực, có cải thiện thì ai nói ra nói vào vẫn cứ chơi, ai nữa tin nữa ngờ thì tự vác đít đi kiểm chứng hay bỏ tí tiền ra mua niềm tin, ai ko tin đứng qua một bên.... tránh tranh luận kém vui, gây mất đoàn kết.... À ! sẵn đây shop đang bán mấy viên đá khử nhiễu, tăng âm...của hãng QSA chắc mình mở cái topic mới bàn luận tiếp cho vui và học hỏi nha các bác kkkk
Ấy, sao bác lại nói thế, mất vui. Diễn đàn chính là cách để trở thành người tiêu dùng thông thái. Hầu hết mọi người kiếm tiền khó khăn mà bác bảo cứ vác tiền đi mua về thử. Tác dụng lớn nhất của diễn đàn là tính hiệu quả, tránh lãng phí. Mình không biết về khoa học kỹ thuật dây dẫn thì cần tìm bác biết để học hỏi. Nếu các bác đó cũng không biết tường tận mà chỉ dựa vào cảm nhận thực tế thì thuyết phục các bác ấy test mù. Nếu test mù chuẩn thì mới mua về trải nghiệm. Còn mình mua về mà nghe không ra tức trình độ nghe của mình chưa tới, cần nâng cấp. Diễn đàn cần có phản biện và bảo vệ. Nếu ko có phản biện thì nó thành cái chợ giời rồi, ai cũng có thể lên PR, quảng bá...
cái này theo các bác cái cầu chì Hai èn gắn vào vào cái mạch thì nó kéo cái gì để trở nên hay hơn Giống như các bác vác cái máy bơm 1000m3/h đặt vào cái ống 100m3/h thì hút cái gì và bơm cái gì trong khi trước nó là nguyên cái hệ mạch có hệ số beta được phân cực cố định bác nào giải thích thuyết phục cho ae cái nào
E đâu xúi các bác vác cả bao tiền để trải nghiệm đâu bác, tuỳ khả năng, trc e ứ tin sau nhịn ăn sáng 1 tuần vác cái cầu chì Amr về có 300k thôi, thế là tấm tắc thật vi diệu. Chính vì vậy e mới dĩ hoà vi quý phân loại 3 trường phái đó bác, tập trung vào việc giải trí còn đào sâu vào quy trình sx chi cho phức tạp nặng đầu,để tránh phản biện lan man ko hồi kết là vậy
Có những bí mật công nghệ tạo nên sự độc đáo của sản phẩm mà nhà sản xuất k bao giờ tiết lộ,cho nên dùng những lý thuyết học ở trường lớp để mong giải thích là k thể,chỉ mất thì giờ. Thấy cải thiện thì dùng,k thấy thì bỏ qua,đơn giản vậy thôi cho thanh thản !
Cầm đèn chạy trước ô Tô Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã nhiều lần bị nhắc nhở với câu thành ngữ ‘Cầm đèn chạy trước ô tô’ nhưng ý nghĩa đằng sau đó thì không phải ai cũng hiểu. Thành ngữ Việt Nam vô cùng đa dạng, người dân cũng khéo sử dụng những hình ảnh, sự vật… để đem lại cho chúng ta nhiều bài học đắt giá. Câu thành ngữ ‘Cầm đèn chạy trước ô tô’ với ngôn từ đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa, bàn về tính cách cũng như lối sống, cách hành xử ở đời chính là ví dụ điển hình. “Cầm đèn chạy trước ô tô” nghĩa là gì? Trong cuộc sống đời thường, đèn là một vật dụng chiếu sáng. Với xe ô tô, đèn là một bộ phận gắn liền không thể thiếu, có chức năng chiếu sáng, soi đường và làm nhiệm vụ thông báo trong một số trường hợp. Cầm, chạy là một động từ chỉ những hành động của con người. Trong đó, động từ chạy chỉ hành động dùng chân di chuyển thật nhanh khiến con người dễ bị mất sức và mệt mỏi. Ô tô là một phương tiện có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, được con người điều khiển và sở hữu bộ phận chiếu sáng mạnh. Thông qua việc giải nghĩa, ta có thể thấy “Cầm đèn chạy trước ô tô” là hành động gần như vô ích, không đem lại kết quả khả quan và cũng không phải là cách tối ưu nhất. Nguyên nhân là bởi đèn và sức chạy của con người chắc chắn sẽ không thể so với ô tô đi rất nhanh lại có bộ phận chiếu sáng mạnh. Từ nghĩa đen của câu thành ngữ “Cầm đèn chạy trước ô tô”, chúng ta có thể suy ra nghĩa bóng của chúng. Trước hết,câu thành ngữ này nói về việc làm, hành động hoặc suy nghĩ không cần thiết. Sau đó là ám chỉ những người lanh chanh, luôn tỏ ra là mình giỏi, thích thể hiện, dạy khôn hay làm việc của người khác trong khi người khác còn hiểu biết, giỏi hơn mình. Không phải ngẫu nhiên mà những câu thành ngữ, tục ngữ luôn được những thế hệ đi trước mượn để chỉ bảo, khuyên răn cho thế hệ sau. Bởi vì mỗi một câu thành ngữ, tục ngữ luôn mang một ý nghĩa cùng những bài học đáng giá. Trong cuộc sống, chúng ta đã không ít lần gặp phải trường hợp ai đó nhanh nhảu, lanh chanh làm những việc không ai nhờ, không phải là chuyên môn, trách nhiệm của mình rồi để lại nhiều rắc rối hay hậu quả. Người ta thường nhận xét những người này là người “Cầm đèn chạy trước ô tô”. muốn thể hiện bản thân thái quá, lên tiếng khuyên nhủ, dạy dỗ người khác trong khi vốn kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết của mình chưa chắc đã bằng người khác. Câu chuyện “Cầm đèn chạy trước ô tô” đôi khi cũng được bắt gặp trong chính lối sống làng xã của người Việt ta. Cứ đi ra khỏi con ngõ, khu phố sẽ có những người nhiều chuyện, tọc mạch vào cuộc sống của người khác. Cũng có vài trường hợp đưa ra những lời khuyên, lời bình phẩm mà nhân vật chính trong câu chuyện cảm thấy khó chịu, không hề muốn được nghe. Kiểu người “Cầm đèn chạy trước ô tô” này thường để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. “Cầm đèn chạy trước ô tô” cũng là câu chuyện khá quen thuộc trên các trang mạng xã hội, điển hình như là Facebook. Chúng ta thường xuyên bắt gặp những “chuyên gia online” bình luận về một vấn đề, sự việc, con người… nào đó như thể mình “biết tuốt”. Đến khi lộ ra sự thiếu hiểu biết hay sai lầm thì các vị “chuyên gia” này lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Với những câu chuyện trên có thể thấy, câu thành ngữ “Cầm đèn chạy trước ô tô” để lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Cụ thể, đó chính là: Thứ nhất, hãy biết khiêm tốn, đó là một đức tính quý của con người. Trong mọi trường hợp của cuộc sống, chúng ta không nên thể hiện thái quá, cũng đừng nên lên mặt dạy đời bất kỳ ai bởi lẽ có rất nhiều người giỏi hơn, ưu tú hơn chúng ta. Khiêm tốn, chịu khó học hỏi, biết trước biết sau… mới là những phẩm chất giúp bạn tiến xa hơn trong công việc, dung hòa các mối quan hệ và đôi khi là được mọi người kính nể. Câu thành ngữ này cũng phê phán những người muốn thể hiện bản thân thái quá, lên tiếng khuyên nhủ, dạy dỗ người khác trong khi vốn kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết của mình chưa chắc đã bằng người khác. Câu chuyện “Cầm đèn chạy trước ô tô” đôi khi cũng được bắt gặp trong chính lối sống làng xã của người Việt ta. Cứ đi ra khỏi con ngõ, khu phố sẽ có những người nhiều chuyện, tọc mạch vào cuộc sống của người khác. Cũng có vài trường hợp đưa ra những lời khuyên, lời bình phẩm mà nhân vật chính trong câu chuyện cảm thấy khó chịu, không hề muốn được nghe. Kiểu người “Cầm đèn chạy trước ô tô” này thường để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. “Cầm đèn chạy trước ô tô” cũng là câu chuyện khá quen thuộc trên các trang mạng xã hội, điển hình như là Facebook. Chúng ta thường xuyên bắt gặp những “chuyên gia online” bình luận về một vấn đề, sự việc, con người… nào đó như thể mình “biết tuốt”. Đến khi lộ ra sự thiếu hiểu biết hay sai lầm thì các vị “chuyên gia” này lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Với những câu chuyện trên có thể thấy, câu thành ngữ “Cầm đèn chạy trước ô tô” để lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Cụ thể, đó chính là: Thứ nhất, hãy biết khiêm tốn, đó là một đức tính quý của con người. Trong mọi trường hợp của cuộc sống, chúng ta không nên thể hiện thái quá, cũng đừng nên lên mặt dạy đời bất kỳ ai bởi lẽ có rất nhiều người giỏi hơn, ưu tú hơn chúng ta. Khiêm tốn, chịu khó học hỏi, biết trước biết sau… mới là những phẩm chất giúp bạn tiến xa hơn trong công việc, dung hòa các mối quan hệ và đôi khi là được mọi người kính nể. Thứ hai, phải biết tự nhìn nhận về khả năng của bản thân mình. Nhìn nhận được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình rất quan trọng. Tuy nhiên, ai cũng muốn thể hiện bản thân mình là người tài giỏi nên việc tự nhìn nhận được bản thân không tài giỏi là một điều khá khó khăn. Song, nếu bạn vượt qua được suy nghĩ này đồng thời thấy được mặt tích cực của việc đánh giá đúng giá trị của bản thân thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thứ ba, hạn chế can thiệp vào việc của người khác. Đây có thể coi bài học sâu sắc nhất mà câu thành ngữ “Cầm đèn chạy trước ô tô” muốn truyền tải. Trong cuộc sống, việc không phải của mình đừng tự tiện đụng tay. Việc của người khác đừng xông vào làm chỉ vì muốn thể hiện bản thân. Vì nếu không cân nhắc vấn đề một cách toàn diện trước khi bắt đầu thì bạn rất dễ mắc phải sai lầm hay khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên hiểu rằng, không ai thích người “Cầm đèn chạy trước ô tô”. Chính vì vậy, đừng biến mình trở thành người không được mọi người yêu quý, đừng để hành động bộp chộp của mình biến thành hậu quả nghiêm trọng để người khác phải giải quyết.
Bên trên em đề cập rồi. Cách tránh lan man tốt nhất là test mù, còn ko thì cũng chỉ là lý sự cùn với nhau
Thực tế cuộc sống cho thấy cứ nhiệt tình đi dạy đời người khác thường đa phần vỡ alo. Đứng trước đầu cintainer, xe ben hoài có ngày banh xác, bác sỹ bóa tay. Kkkk
Hờ hờ, Cuộc sống với mạng xã hội khác nhau: Dạy đời như Post "lo bò trắng răng" hay post "Cầm đèn chạy trước oto" dạy đời đó @lethanhngoc ??? Nhưng mà trên diễn đàn nên "Alo" vãn....
Mình không phản đối cũng chẳng ủng hộ mà chỉ muốn tìm chân lý hay ít nhất là sự thật. Vậy mà nhận đc một đống lý sự cùn với Càn khôn đại nã đi đó bác. Bên Hi-end Club trên FB cũng vậy. Admin có cơ sở, có thiết bị và rất nhiệt tình, hội thảo trải nghiệm lần nào cũng kín ghế - tức là người ta không ngại đi. Các anh hào chơi phụ kiện cũng tung hoành bên đó nhiều. Cũng ko đưa ra đc lý luận gì, tất cả đồ cho "bí mật công nghệ" của nhà sản xuất. Vậy là chỉ còn giải pháp test mù. Ấy vậy mà khi đề nghị test mù, các anh hào lặn mất tăm. Cơ sở vật chất thì admin cung cấp, ko phải lo rút ra cắm vào hỏng thiết bị nhà mình. Như chuyện hài
Các Audiophile mình dc tiếp xúc hầu như ko có kỹ sư Điện tử nào, toàn là Bác sĩ, buôn Đá quý, SX công cụ LĐ, Kế toán, ... nói chung các cụ chơi Hiend là dân lãng mạn, bay bổng và thường có nhiều ... Vợ !
Bác muốn gặp audiophile dạng nào, thích e dẫn bác đi. Kỹ sư, bác sỹ, giảng viên, quan chức đủ cả. Muốn gặp dân đen, kg đảng phái thì e đây. Kakkaka
Những người luôn tự cho mình có "đạo đức sáng ngời" để đả phá, chê bai người khác khi có ý kiến trái chiều, phản biện bằng quan điểm và hiểu biết kỹ thuật. Cái đó thể hiện sự 2 mặt của con người, hay nói cách khác mỹ miều hơn là tiêu chuẩn kép. Nghĩa rằng chỉ mình nói, mình phán, mình nghĩ, mình ý kiến mới là chân lý. Cái xấu của con người còn thể hiện ở sự dửng dưng, vô trách nhiệm, vô cảm ... khi nhìn thấy, chứng kiến cái xấu, cái không thật, cái mập mờ, cái vô lý ... nhưng quay lưng làm ngơ, hoặc ngậm miệng, hoặc đồng loã... Có những con người, họ chỉ cần đút đủ vào miệng để ăn no bụng, co cho ấm bản thân, vơ cho đầy túi tham, cố cho vinh thân phì gia là đủ. Còn chuyện khác bên ngoài xã hội thì họ cho rằng không cần quan tâm, không cần để ý, không nên ý kiến, không liên quan, không nên dính vào ... Vì nó không mang lại lợi ích. Đó là dạng người vô cảm, vô trách nhiệm. Nhưng họ lại luôn thấy khó chịu, thậm chí nghi ngờ người khác khi họ thực hiện chức năng phản biện xã hội để làm sáng tỏ vấn đề, hạn chế mập mờ dối trá. Những người phản biện, nghi ngờ nội dung quảng cáo, truyền bá những thông tin không trung thực, không chính xác, mang cảm tính, thiếu cơ sở khoa học... phần lớn là những người có kiến thức về kỹ thuật và có trách nhiệm với xã hội, với những người chưa mua, chưa thử. Nên ai đã ôm rồi thì đừng vì vậy mà nổi đoá, tự ái để bù lu bù loa lên rằng "tôi có tiền tôi mua, mất của choá ai mà tham gia". Những kẻ đã nhổ toẹt ra được câu "lo bò trắng răng" hoặc "cầm đèn chạy trước ô tô", nếu có chút hiểu biết, hãy ráng đọc nội dung của câu hỏi và nội dung trả lời từ chính hãng sản xuất cầu chì để biết, hãng sx trả lời như thế nào, căn cứ vào nội dung trả lời thì họ có bí mật công nghệ gì không, có cơ sở khoa học không, ... Còn nếu không đủ kiến thức để hiểu, không đủ sự tỉnh táo để nhìn rõ vấn đề thì "bò răng trắng" và "kẻ đứng trước đầu ô tô" chính là các vị đấy.
Bên thread "Dây nguồn có ảnh hưởng ....." của bác @Chim Sâu, có người còn "bỏ bóng đá người". Trong khi tranh luận lại đưa ra nhận xét đại loại "Luật sư thì cũng chỉ là kẻ cãi mướn thôi, hay ho gì...". Haha Đây là một hình thức tranh luận rất xấu, rất thiếu văn minh khi "bỏ bóng đá người". Nó cũng thể hiện sự hiểu biết nông cạn, hạn hẹp, kém cỏi, tâm tính hẹp hòi, đó kỵ của người hỏi. Nhớ có lần mình dạy môn Kỹ năng tư vấn pháp luật cộng đồng cho sinh viên luật, mình hỏi sinh viên về việc "các bạn sẽ làm công việc gì khi có bằng cử nhận luật?". Hầu hết sv đều trả lời "làm luật sư". Trong đầu sinh viên trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, thiếu kiến thức xã hội, nên họ chỉ biết rằng, học luật chỉ để làm luật sư, chỉ đi cãi mướn, chỉ ra tòa tranh tụng ... Nghề nghiệp thì chẳng có nghề nào sang, nghề nào hèn. Nghề nghiệp cũng chẳng có nghề nào xấu, nghề nào tốt. Xấu tốt là ở chính mỗi con người và kết quả từ việc tự sửa mình trong cuộc sống. Mượn nghề nghiệp để "show đẳng cấp" của mình hay chê bai nghề nghiệp của người khác nó thể hiện tâm tính ty tiện, ấu trĩ, hợm hĩnh, nhỏ nhen của con người. Lại có kẻ phọt ra loạt chữ, đại loại: có bác sĩ, kỹ sư, thương gia (ý nói giàu có), có cả giảng viên đại học Luật .... cũng mua cầu chì Hi-End để biện minh cho việc, cầu chì ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Đây là cái lý sự của kẻ cùn, sự hợm hĩnh của kẻ đua đòi, cái nhố nhăng của kẻ thiếu hiểu biết. Nên mới cần bám víu vào những đối tượng mà họ tôn sùng là hiểu biết, là cao quý để giải thích, để biện minh. Nó cũng chứng tỏ cái tầm hiểu biết của loại người này chỉ là con số không, khi không thể tự tìm hiểu, nghiên cứu, để tự giải thích. Nên khi loại người này viết ra câu gì, chữ gì, dù nội dung dài ngắn ra sao. Em hầu như không bao giờ đọc. Vì nó gây mấy thời gian vô ích cho cái mớ hiểu biết cóp nhặt hổ lốn ...
Bác ch..u..i làm em nghe cũng buốt răng, ko hiểu những người được thuộc đối tượng hướng tới còn cảm giác thế nào. Tuy rằng có hơi quá trên môi trường diễn đàn chuyên ngành như vnav nhưng thỉnh thoảng cũng cần cần dùng thuốc có độc tính cho một số căn bệnh thật. Giờ văn hóa tiktok, FB Reel hay Youtube ngắn lan rộng quá rồi, Người ta xem clips không quá 10s, nghĩ không quá 5s nên viết cũng ko quá được 3 dòng ....