Đúng rồi amp của Luxman, hãng này bắt đầu trở lại làm tube cho thị trường Nhật và Mỹ. Loa Harbeth nghe có tính chất như những loa England, nghĩa là âm thanh có vẻ classic, êm và tròn trịa, không dynamic nhiều , nhưng nghe lâu ít chán. -------------------- Bài viết được thêm dấu Tiếng Việt bởi giahy.
tks bác. ko rõ lần này bác có thấy gian hàng của Totem? bác có nhận xết gì về cặp Totem Mite so với Silverline Audio Minuet?
Đây là cặp loa mà em đánh giá hay đứng hàng thứ ba hay thứ tư của CES 2009. Thiết kế rất đơn giản và dùng amply & CDP rất chuối, nhưng nghe thì rất hay. Loa chỉ 8 In, nhưng tiếng bass thật sâu, đầy và nhanh. Đây là một trong những phòng mà tụi em dành nhiều thời gian nhất. Giá khoảng 5.000,00 là vừa , chứ $19.500,00 thì mắc quá!. Em để ý là rất nhiều loa nghe được đã dùng ribbon tweeter trong kỳ CES này.
Dàn Audio Note UK thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng giá cả thì rất sốc! :shock:. Cặp loa $51.000,00 nghe chưa chắc hay hơn cặp JBL L100 (so với L200 thì thua là cái chắc). Còn cái ampli Ongaku $90.000,00 thì em vác tiền đì mua cái Navison Audio (đẹp hơn nhiều) còn dư tiền mua con Mẹc mới :mrgreen:
Trong phòng Totem, họ chỉ mở dàn loa âm tường để demo nên em không có dịp để được nghe mấy thứ khác. Dàn loa âm tường của Totem có lẽ dành cho hệ thống THX 5.1 hay 7.1 thôi nên nghe như ciné chứ không phải là dành cho Audio. Em cũng không hiểu họ làm cách nào mà làm cho những drivers bé tẹo mà có tiếng Bass cũng OK lắm, chỉ mỗi tội hơi rền vì có lẽ bức tường giả đóng không được chặc cho lắm.
Audio Note mình đi show nghe gần 10 năm nay rồi, năm nào nghe cũng tệ hết. Lần mình nghe ở CES 2007, dàn máy gần $500,000 do chính bác Kondo biểu diễn, cũng là lần cuối, vì hôm sau bác qua đời ở CES. Nghe âm thanh, mình không tin là dở như vậy, nên qua chỗ Navison, gọi bác Phong ra nghe thử để cho mình ý kiến, bác Phong cũng không hiểu rằng tại sao âm thanh nghe tệ mà Audio Note lại nổi tiếng như vậy. -------------------- Bài viết được thêm dấu Tiếng Việt bởi giahy.
Đây là phía sau của cặp loa Bono. Keo dán chảy đầy ra hai bên cạnh của miếng ván uốn cong. Em nói với chủ nhân là làm như vầy thì bán cho em vài trăm thì em mua chủ nhân chỉ nhe răng cười trừ và nói là vì làm gấp quá và khi đóng thùng gởi sang Mỹ thì keo chưa khô kịp nên bị lỗi. Cặp loa này nghe được lắm các Bác ơi!
Bác Unison, theo Ron Cornellius thì ở bên Hyatt cũng có phòng trưng bày sản phẩm mới của McIntosh. Bên đó họ bày các sản phẩm mới; trong đó có cái bộ reissue C22 & MC75 giá $15.000,00 với số lượng giới hạn (khoảng dưới 200 bộ). Em không hiểu cách bố trí của các sản phẩm audio ra sao trong CES, nhưng sao mà lắm nơi quá vậy thì làm sao mình đi hết :shock:
Nhiều hãng lớn, nó trưng bày trong suite ở những Casino khác như Mirage, mấy hàng này khó mua đồ nên mình ít khi đi.
Loa full ribbon cua Analysis, giong Apogee ribbon 10 nam truoc, am thanh nang ne va can ampli nhieu power.
Loa cua Audio Scientific, 20 nam truoc hang nay lam mot cai preamp rat la, goi la "handle bả preamp" giong nhu guidon xe moto. Loa nay lam rat dep, am thanh cung kha.
Cặp này làm bằng molded resịn Họ đổ khuôn bằng resin (giống như chế đồ chơi bằng nhựa) để tạo thành loa. Cặp này hình như là trên US$35.000,00. Trông hì hờm nhưng nghe thì không hay cho lắm! Tay chủ người Nhật tỏ vẽ khó chịu khi mình hỏi nhiều về cặp loa này.