Hôm nay lão vq dẫm phải cái gì mà hăng tiết lên với chị tú thế, dòng lưới ký sinh ở chế độ bias (-) ấy chấp làm gì :mrgreen:
Em bổ sung: Tầng khuếch đại áp thứ 2 dùng 5687 chạy áp 460v lấy từ nắn van. Tầng đầu 6012 chạy CCS nối tầng trực tiếp. Dùng nguồn nắn 1/2 chu kỳ Tầng lái 5687 xuất CF chạy nguồn hỗn hợp vừa bội áp vừa nguồn van 460v lẫn vào nhau. Chỗ này quá phức tạp các bác xem thêm sao họ sử dụng nguồn lằng nhằng thế
Có gì mà lằng nhằng GS, lưới g1 CS nối trực tiếp C lái, lái xuất C mà k0 dùng nguồn (-) táng vào C lái thì lấy đâu ra bias (-) tới 50v so với mát cho CS :wink: Còn đám trở loằng ngoằng ở lưới lái ấy em đoán bậy là để ổn định dòng tĩnh lái :mrgreen:
Để bệnh nhân tự phách ra noá mới gây hưng phấn hành động chứ, cái gì cũng a bờ cờ ra ... làng này mấy bác sĩ phải bỏ làng đi biệt xứ chữa bệnh từ xa rồi đấy :lol:
Dạo này cụ xì tin gớm nhể b mà cứ luận ảo ra đời thực thế có ngày đi cứu nét là dính phải mìn a phục kích đấy
Vote dân a chấu hay có cái bệnh sùng bái lãnh tụ chứ thực ra Kondo cũng thường thôi , họ dùng nguồn như thế em thấy tiết kiệm hiệu quả là mục tiêu rõ ràng , đồ thương mại lại còn đắt tiền nữa mà sự cố thì chít à :wink:
Chém típ.... Tầng vào dùng mạch SRPP. Mạch này nổi tiếng méo thấp, dạng PP cân bằng. Nhiễu ảnh hưởng bởi nguồn bằng 1/2 mạch trở A nốt. Nhưng nó làm nhọn tín hiệu sin, hài lẻ nhiều. Háng cố tình làm cho nó không còn cân bằng nữa họ thêm trở 5K1 song song 2K (Chấp nhận méo thêm tí, đủ để méo bậc chẵn thêm vào dìm bậc lẻ xuống thấp hơn S/N của tầng này. Em sẽ mô phỏng méo sau các cụ xem), thêm tụ 0.001 song song nâng tần số tại 20.000Hz thêm gain là 1.2
Chắc ko phải đâu ah, vì đấu xuôi hay ngược thì cuộn dây vẫn giữ nguyên chiều quấn thôi hehe. Muốn triệt tiêu điện cảm thì trên cái điện trở khi quấn được nửa chừng người ta phải dừng lại rồi đảo chiều, chiêu này trên dây loa dùng nhiều nhưng điện trở thì hình như phải sừng tê mới có hehe.
Sừng tê dề , chập đôi dây điện trở rồi quấn kiểu gì cũng đc , kụ thấy điện trở dạng pile hay ống tròn 2 chân ra ở 1 đầu là nó đấy , làm R non-inductive có nhiều cách
Theo em tầng đầu chạy CCS hay bác Tubecad gọi là Aikido. Nó khác hoàn toàn với SRPP ở trở kháng ra cao hơn rất nhiều so với SRPP. Mạch SRPP tín hiệu ra lấy ở phía trên con trở 2K nghĩa là tại chân cathode nửa đèn trên. Nó mang đặc điểm như bác phân tích và có trở kháng ra thấp. Bằng khoảng 2/3 nội trở của đèn. Em đã nghe 2 mạch SRPP và Aikido thì mạch Aikido hay hơn. Em cũng đã thử mắc không cân bằng 2 điện trở cathode như bác phân tích nhưng mắc ngược lại. Điện trở có giá trị cao ở nửa dưới. Điện trở có giá trị thấp hơn ở nửa trên đèn. Mạch này lắp trong em Pre vintage đấm đá với 12AU7 của SP :lol:
Vd là nó cố tình làm bán kì âm biên độ < bán kì dương cho méo giống kd SE nên kụ đã zoom cái sin ở đầu ra con pre vin tẹc coi nó méo chiều nào chưa :mrgreen:
Em đo kỹ các kiểu đấu: 2 điện trở cân bằng; 2 điện trở không cân bằng, điện trở nửa trên thấp hơn nửa dưới. Kết quả sin như nhau đều rất cân và đẹp. Dùng máy đo không thấy khác gì. Khi nghe thử cũng vậy hầu như không nhận ra khác biệt. - mạch em nó như thế này Ú hú gần giống với Cậu audionote :lol: