Em mới lượm được 1 mạch POW của amly cổ thấy chạy 8 con sò sắt nhưng lại tháo hết sò ra rồi, em không biết là chạy sò thuận hay ngược, em nhớ có những amly chạy cả sò ngược và thuận, lại có những amly thấy chạy toàn sò ngược. Vậy mong các bác cho em hỏi làm thế nào để biết mạch POW như thế nào để phân biệt là nó chạy toàn sò ngược hay, chạy cả ngược lẫn thuận và 2 cái lắp cho nhau có được không? hay thiết kế mạch khác nhau. Em là gà mong các bác giúp đỡ. Thank!
Re: chạy sò thuật hay sò ngược Em cũng gà, chỉ thấy hình như bác gõ sai tiêu đề thì phải. Muốn biết sò gì thì bác thử tra thông tin về cái pow đấy trên google xem.
Re: chạy sò thuật hay sò ngược Nếu không phải gõ nhầm tiêu đề thì có lẽ bác là Newbie - xin lỗi nếu k phải. Với bán dẫn: sò PNP là sò thuận, cực C nối âm (-) nguồn qua trở tải, E nối dương (+) nguồn có thể qua trở phản hồi (trở này có trị số nhỏ và công suất lớn). Sò ngược NPN thì ngược lại cực C nối dương nguồn qua trở tải và cự E nối âm nguồn (mát) qua trở phản hồi. Có trường hợp cực e đấu trực tiếp ra mát. Trường hợp của bạn ampli có 8 sò sắt, sò sắt chân được bố trí: Vỏ là cực C, chân B và E chia mặt dưới thành 2 phần không đều nhau. Bạn cầm ngửa bóng lên sao cho phần bên trái đến chân đèn nhiều hơn phần bên phải. Thì chân bên trên là cực B, chân dưới là cực E. Khi đã biết các cực, bạn lần trên bo mạch lắp ráp sẽ nhận ra là ampli dùng sò thuận hay sò ngược. Theo kinh nghiệm của tôi thì trong ampli đời cố người Nhật hay dùng hai loại sò (một thuận và 1 ngược mắc theo kiểu đẩy kéo nối tiếp, hoặc 4 sò mắc theo kiểu Dalinhton, đều có sò thuận và sò ngược. Chúc bạn thành công.
Re: chạy sò thuật hay sò ngược Phải biết tên hiệu-model Pow mới biết sò thuận/PNP hay nghịch/NPN, và dù có biết đúng là thuận hay nghịch thì bác cũng phải thay cho đúng số hiệu của nó hoặc tìm đúng loại tương đương, mới phù hợp với thiết kế của mạch, không thể nào lắp con nghịch cho mạch đã tính toán thiết kế cho con thuận được.... Tốt nhất đem cho thợ có chuyên môn mới thay đúng được.
Re: chạy sò thuật hay sò ngược Tôi quên mất, ampli của bạn đã bị tháo sò, Khi ấy bạn quan sát vị trí lắp sò: từ vị trí 2 lỗ bắt ốc đến vị trí 2 lỗ của chân đèn. Phần nào nhiều hơn phần kia nhìn từ phía chân nhô ra giả sử phần trái lớn hơn phần phải thì chân trên là B, chân còn lại là E. Còn PNP hay NPN thì căn cứ cách đấu chân đèn ra nguồn để biết. Nếu khó khăn thì bạn có thể mang ampli đến một bác thợ hoặc 1 bác nào có tay nghề về bán dẫn để được tư vấn. (nếu bác ở vinh thì tôi có thể xem giúp)
Vâng! xin cảm ơn các bác. Vấn đề chân BCE thì êm đã biết đấu vì nó cắm trên main theo bố chí cắm, và chạy nguồn đôi - + vấn đề em muốn hỏi các bác là cũng có mạch chạy nguồn đôi có mạch chạy là cặp sò ngược có cái chạy sò thuận và ngược vậy làm sao để biết là nó chạy toàn ngược hay 1 thuận và 1 ngược ( và có lắp 2 kiểu cho nhau cùng 1 mạch không ạ).
làm cách đơn giản nhất là lần dây nguồn, hoặc cắm điện, rồi đo vỏ sò ( nếu là sò sắt ) hoặc chân giữa ( cực C , nếu là sò than )= đo dược là (+) nguồn thì đó là sò nghịch, mà (-)nguồn thì đó là sò thuận
Muốn biết công suất chạy sò thuận hay ngược bác phải xem phần driver chạy như thế nào,từ đó dựa vào nguồn cấp và driver sẽ biết được dựa vào phần trên chạy nửa bán kỳ dương và phần dưới chạy nửa bán kỳ âm.Bác xem 2 kiểu này thường thông dụng nhất có giống không. - Kiểu 1: Phần + Driver NPN => Sò công suất NPN Phần - Driver PNP => Sò công suất PNP - Kiểu 2: Phần + Driver NPN => Sò công suất NPN Phần - Driver NPN => Sò công suất NPN