E thấy các a chơi audio thường thay đổi, nâng cấp. Ngoài lý do vì trình độ "thẩm âm" tăng lên hoặc thích thay đổi gu nhạc, một số người cho rằng sau vài năm sử dụng chất lượng loa sẽ giảm đi (do hao mòn của phần cứng). Điều này cũng có thể đúng với các thiết bị khác (đầu CD, âm ly...). Nếu đúng, thì mua đồ second hand sẽ phải chấp nhận chất âm không thể bằng đồ mới (ngay cả đối với trường hợp linh kiện còn nguyên bản)? --> Có đúng vậy ko a, mong các a cho ý kiến?
Ý kiến của riêng em thế này: - Mọi thứ đều lão hóa theo thời gian. - Mức độ lão hóa của loa phụ thuộc vào: + thời gian sử dụng thực tế (không tính thời gian không sử dụng, cái này khó xác định lắm) + cách sử dụng (bật to nhỏ..., cái này cũng khó xác định lắm) + thời gian cần burn-in theo khuyến cáo của hãng (nếu ít sử dụng thì có khi mới chỉ hết thời gian burn-in, lúc này loa cũ tốt hơn loa mới). Điều này em không khẳng định đâu nhé, vì em thấy nhiều hãng khuyến cáo thời gian burn-in gần 1000 giờ!? + loa cũ nhập về còn phải xem nó bị phơi ngoài bãi rác bao lâu, khi vận chuyển người ta quăng quật thế nào... (cái này càng khó xác định) Vì thế, nghe thấy thích, nghe thấy hợp thì cứ mua chứ chẳng biết thế nào mà lần đâu bác ạ!
Không thể so sánh loa với đầu CD hay amply được,thường thì tuổi thọ của loa rất cao,chính vì vậy mà một số anh em chỉ cần thay vài con tụ trên phân tần là nó lại cất cao tiếng hát được :lol: