Em có HD Box nhưng cá nhân em vẫn khoái cảm giác mở vỏ đĩa, nhấc lên, thả vào khay/ Eject/Play các bác ạ. Em thấy không phải vì đẳng cấp này nọ đâu chẳng qua là cái thú riêng của mỗi người thôi.
Bác đọc kỹ đi nhé! Em chỉ khuyên các bác mới chơi như em thôi bác ạ (cái này gọi là cùng hoàn cảnh thì giúp nhau ấy mà - là chân tình chứ không phải nói cho sướng mồm đâu để sau này phải xuống địa ngục đâu nhé :lol: ) p/s : cái vụ địa ngục là em chôm được ở topic "Cái chết của một Audiophile" trong mục thư giãn :mrgreen:
Cảm ơn bác, bài test rất thú vị. Em nghĩ chúng ta cần nhiều hơn nữa những so sánh thực tế như thế này.
Để có kết luận chính xác hơn thì em nghĩ cần có thêm buổi test với sự tham gia của nhiều bác từ cả 2 phe: fans của cơ CDP và fans của HD. Trước khi khi có những buổi test như vậy, em nghĩ rằng còn quá sớm để khuyên người chơi khác nên làm thế này hay nên làm thế kia :wink: Đối với việc test thiết bị của bác Hoangcm2008, em xin góp ý 1 chút rằng sở trường của Marantz SA14 là SACD. Bác đem đĩa TQ nhạc vàng ra đọc thì hơi làm khó em nó! Với những thể loại nhạc như vậy, chỉ cần Marantz 94 bằng nửa tiền thậm chí 880J bằng 1/3 tiền SA14 và rẻ hơn PS3+DAC Magic rất nhiều, bác có thể thấy kết quả khác biệt hoàn toàn. Còn với hoàn cảnh của bác "chỉ" có SA14 thì bác thử test bằng 1 đĩa SACD xem sao nhé Thân chào!
Có lẽ bác muốn có sự chặt chẽ trong kết luận Vậy em xin hỏi bác: bác nói là đầu đĩa SACD đọc CD không hay bằng đầu chuyên đọc CD là căn cứ vào đâu ạ? Bác đã tự so sánh, tự suy luận, nghe người khác nói hay đọc tài liệu này ở đâu? Em thì chưa đủ trình để so sánh và kết luận như vậy nhưng em thấy đa số các đầu đọc đời mới đều có tích hợp SACD vậy có lẽ nhà sản xuất có tầm nhìn quá hạn hẹp Trở lại chủ đề trên - Như ngay từ đầu em đã nói em chỉ kể lại quá trình test thiết bị của riêng em và em chỉ nói cảm nhận chủ quan chứ không hề phán một kết luận chung chung nào cả Em chỉ có lời khuyên thông qua cảm nhận của mình để các bác mới chơi tham khảo. Mục đích em muốn nhắn nhủ một điều: Hãy nghe bằng tai của mình, hãy chơi theo cách của mình và hãy chi theo khả năng mà mình có - chơi audio không có bến bờ đừng đu theo người khác chỉ vì cho "bằng chị bằng em" - đừng quá tin vào những gì người khác nói mà hãy nhìn vào những gì họ đã làm vì có một số người "nói thì nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu" (mà hậu quả vì cả tin lại do chính mình gánh chịu)
-1.Em ko đồng ý với quan điểm của bác.đầu dọc SACD ko có nghĩa là đọc CD hay hơn or SACD hơn..Ca nhân em thì chuyên sâu 1 việc nó vẫn tốt hơn -2.Đồng ý vơi bác có đến đâu ta chơi đến đấy nhưng ko co nghĩa là mình k nhân được ra ưu và khuyết trong cách chơi cuả mình,nếu thế thì MÃI MÃI BÊN EM
1- Em không phủ nhận cái gì chuyên dụng sẽ tốt hơn nhưng mọi so sánh phải có tiêu chí của nó (vd: cùng hãng, cùng thời điểm sản xuất, cùng giá tiền => CD player sẽ chơi CD tốt hơn SACD player). 2- Muốn nhận ra ưu, khuyết điểm của các thiết bị là cả một quá trình (trải nghiệm chứ không phải nghe người khác nói). Có những cái là ưu điểm đối với người này nhưng lại không cần thiết với người kia - hãy ưu tiên đầu tư (nếu kinh phí cho phép) vào những chỗ mà trình độ bản thân có thể cảm nhận được sau đó hãy đầu tư vào những cái còn lại (kinh nghiệm bản thân: em cảm nhận được loa Marantz PM90+JBL L112 hay hơn Z5500 nên em mua để nghe nhạc ban đầu em vừa lòng với HDbox, PS3, Dacmagic (vì có thể xem phim, lossless, ...) nhưng sau đó thừa thêm tí tiền em mua CDP để tiện dụng hơn). p/s : đến một lúc nào đó em thật sự cảm nhận được bộ giàn chưa hay (và có đủ tiền) em sẽ tiếp tục nâng cấp