Nhân lúc đang xì trét, đọc được mấy thông tin hay hay, xin trao đổi một chút cho vui. + Loa gì hợp với người Nhật : . Tường nhà của người Nhật vốn mỏng, hay làm bằng ván, giấy... để tránh động đất. Người Nhật lại sợ rung động mạnh, do đó loa phù hợp với thị trường này thường ít bass. . Người Nhật thích nghe những thứ mà họ không làm được trong đời thường, do đó hay nghe giao hưởng hoành tráng kiểu "Eroica"... do đó cũng thích những loại loa có tiếng mid lồi. . Người Nhật thích kỹ thuật và đặc biệt thích núm. Cứ xoay xoay, vặn vặn là khoái lắm. Do đó các hệ thống nghe nhìn của Nhật thường được làm rất phức tạp để thỏa mãn sở thích này :lol:
+ Người Đức làm loa như thế nào. . Người Đức thường cực đoan, loa của họ do đó quá nhiều treble và quá nhiều bass. Cái phần giữa giữa thì hơi kém. . Người Đức rất mạnh mẽ : loa đã làm ra nghe thường là ấn tượng ngay từ đầu. Cũng chính vì lẽ đó tiếng bass và treble rất nổi bật. . Người Đức là những người tự cao: loa được thiết kế phải che lấp được những lỗi của ghi âm hoặc hệ thống nguồn phát. . Người Đức rất tự tin : Cái gì làm ra cũng là đúng nhất và tốt nhất. Chính vì tính áp đặt này mà loa Đức hình thành một lối trình diễn âm nhạc riêng, do đó rất khó phối ghép
+ Bệnh nhân người Anh. Tính bảo thủ, điềm tĩnh là đặc điểm nổi trội của người Anh. Một người Anh "văn minh" là người luôn cân bằng, bảo thủ và lịch thiệp. Đó cũng là những phẩm chất mà họ áp đặt cho một cặp loa "văn minh". Do đó cũng không có gì ngạc nhiên nếu một cặp loa của Anh nghe rất buồn tẻ, không màu, không mùi, không vị. Mời các bác tiếp tục những "phát hiện" của mình
Em thấy loa Mỹ chẳng "trầm lặng" chút nào mà có chút gì đó rất giống với loa Đức như mạnh mẽ, ồn ào và tàn nhẫn :lol: . Em cũng đang nghe loa Mỹ và rất thích tính hung bạo của cặp loa này, khi nghe đôi loa Mỹ của anh bạn gần nhà thì còn thấy nó tàn nhẫn hơn :lol:
Em cũng có một đôi loa Mỹ, chất âm nó cũng hao hao Đức, cái thùng của nó cũng hao hao Đức mới ghét chứ
Em post ở mục thư giãn mà. Thôi phải viết lại vậy + Người Mỹ không trầm lặng Bất kỳ người Mỹ nào cũng chắc chắn một điều rằng 54 thì tốt hơn 49. Số đo làm nên "chất lượng" của đàn ông. Điều này được áp dụng luôn cho tiêu chuẩn của loa đài. Với loa Mỹ : Loa càng lớn càng tốt, càng kêu to càng tốt, bass càng sâu càng tốt. Người Mỹ là "tổ" của nhạc Jazz, loa của họ phục vụ cho mục tiêu "phiêu" gần hơn là chặt chẽ của nhạc cổ điển. :lol:
Altec cũng là loa Mỹ nhưng em nghe thấy nó chả mạnh mẽ chút nào, chỉ thấy choáng vì không gian quá rộng. Một chủ đề hay như này tại sao phải để ở mục thư giãn hả bác :lol:
Post ở thư giãn để vui đùa cho thoải mái bác ạ. Mọi người nhận xét vui vẻ, vì những nhận định đưa ra cũng là tầm phào thôi. Vụ Altec bác cứ hỏi ông Dũng Audio xem có đúng là bass càng to càng sướng không. Vụ loa Nhật thì hỏi bác Gia hy. :lol:
Người TQ thì thâm nho, mang nặng triết lý của đạo khổng, nhưng trái lại loa thì lại cực kỳ lòe loẹt, phô trương. Tiếng thì rỗng.
Chắc ko bác??? Bác đã được nghe những dòng loa gì của Đức mà có đánh giá fiến diện thế??? Chắc tại bác nghe cái loa Đức cỏ cỏ của em nên cứ nhận xét chung thế thì e mang tội lớn lắm! :lol:
Bác đã biết em nghe bao nhiêu đôi loa Đức mà đánh giá em phiến diện thế :lol: Bác nghĩ đơn giản vậy sao, chỉ được nghe mỗi loa 590 ghép mãi không ra tiếng của bác sao :lol:
Người Pháp vốn dĩ đa tình và lãng mạn nên loa Pháp phải chơi nhạc ...Pháp và phải là người Pháp nghe thì mới....phê
Bác đã nghe loa VNAV của ngày hội loa chưa ạ, nếu có dịp tới Vũng tàu em mời bác nghe loa VNAV đánh với amplifier đèn 6C4C Teablue xem nó có luẩn quản không rõ ràng không ạ. Thân
Riêng tôi, lại có nhận xét ngược lại với bác: -Nếu bác lắp đặt cửa kính cho phỏng hoặc nhà của bác.Để kiểm tra, bác dùng cặp Sansui SP3500 hoặc CS99A, bác mở nhạc zazz hoặc rock bác sẽ biết kính cửa ghép đã ổn định hay chưa? -Người Nhật học hỏi theo Âu Mỹ để canh tân đất nước từ thời Minh Trị nên họ vẫn thiên về kỷ thuật và công nghệ.Vì vậy họ cũng nhanh chóng hòa hợp với những dòng nhạc thời trang Âu Mỹ.Do đó loa của Nhật cũng mạnh mẻ lắm bác à.Thời kỳ thập niên 60 loa Nhật mạnh mẻ đặc trưng có dòng loa Sansui, loa Nhật êm ái nhẹ nhàng đặc trưng có dòng loa Pioneer. -Người Nhật không thích núm xoay, nút bật nên họ mới chế ra cần gạt và nút ấn.
Em có một nhận xét: hình như chất tiếng của dòng loa sản xuất tại một quốc gia nào thì lại có mối liên hệ hữu cơ với cái cách mà cánh đàn ông ở quốc gia đó đối xử với phụ nữ :mrgreen:
Em được một bác bán hàng tư vấn về chất âm các dòng loa của Canada và Australia như sau, xin chia sẻ với các bác: E-hèm! Canada và Australia đất rộng, người thưa nên họ thường thiết kế các dòng loa có công suất lớn, tiếng bass đập Rầm! Rầm! Rầm! bác (có nghĩa là em khi đó) không phải sợ thiếu bass khi mua các dòng loa này.