Mình làm tiêu âm là chính nhưng cũng phải bố trí một số chức năng tán âm nữa .Nói trung là tùy cơ ứng biến ,cơ bản là bạn đang bị thừa dải nào ?
Việc xử lý phòng nghe là để giải quyết về vấn đề âm học do cấu tạo của vật liệu,chất liệu và không gian của căn phòng đó gây nên,chứ nó không thể xử lý được những vấn đề bẩm sinh của bộ dàn. Để xử lý được một phòng nghe đúng nghĩa bạn phải hội đủ những thứ sau . Thứ nhất là cách âm,sau đó là tiêu âm ,tán âm ,triệt tiêu sóng âm đứng ,chống dội và tạo dội . Với bất cứ bộ dàn nào ,đắt tiền hay rẻ tiền thì cách âm cho căn phòng là điều tốt nhất .Các vấn đề còn lại thì phụ thuộc vào bộ dàn và không gian của căn phòng . Trường hợp của bạn mình nghĩ là làm tán âm xen kẽ với tiêu âm sẽ làm bớt chói của dải trung và cao đó .