Chào các bác. Em muốn mod CD Kenwood DP990-SG. Tính mod xclock, tụ nguồn và tụ xuất. Xclock, tụ nguồn thì em biết chổ rồi, còn tụ xuất thì tìm chưa ra. Vậy nhờ các bác nào biết chỉ giùm em nhé. Con CD Kenwood này có 2 board mạch, mạch nằm trên và mạch nằm dưới (đều nằm cùng 1 bên). Giải mã PCM56P x 2 Dưới đây là hình board trên. Em khoanh vùng phần tụ nguồn board trên.
Sau khi tháo board trên, lộ ra board nằm dưới. Em khoanh vùng phần tụ lọc nguồn board dưới. Em nghe nói tụ xuất nằm phía trước phần RCA L>R.
Đây là phần tập trung các tụ nằm ngay trước RCA Out. Nhưng trị số của nó sau nhỏ quá, không phù hợp với tụ xuất. Trị số của nó như sau: - 2 tụ mũi tên màu xanh (gần RCA nhất) trị số 1uF/50V - 2 tụ mũi tên màu đỏ trị số 22uF/16V - 4 tụ mũi tên màu cam trị số 100uF/10V - 2 tụ mũi tên màu vàng trị số 33uF/25V Vậy em nhờ các bác tư vấn chỉ giùm em: 1/ Tụ nguồn ở chổ nào. 2/ Sao lại có 2 phần lọc nguồn (1 ở board trên, và 1 ở dưới). Em cảm ơn.
Lúc đầu em cũng nghĩ là cặp tụ 1 uF/ 50V là tụ xuất, nhưng có bác bảo không phải. Với lại tụ xuất sao trị số nhỏ quá, chắc không phải bác ơi.
Nếu dùng khuếch đại thuật toán nguồn đôi xứng xuất âm trực tiếp thì là gì có tụ xuất. Còn tụ xuất tín hiệu thông thường là 2.2 , 1 uF thôi ạ theo e là hai em có mũi tên xanh. Nếu đúng bác xem hai tụ này có nối đến hai chân của IC Adio out
Bác Zeze tháo cái board có mấy cái tụ đó chụp ảnh mặt dưới (mạch in) post lên để anh em chỉ cho, cũng có thể 2 cái tụ có mũi tên màu xanh là 1 trong những tụ xuất, 2 cái dây cáp tín hiệu gần đó là cáp dẫn tín hiệu từ sau opamp, rơle đến cấp tín hiệu cho đầu ra analogue và mạch tai nghe, con IC gần 2 tụ có mũi tên màu đỏ hình như là để KĐ tín hiệu cho đầu ra analogue chỉnh được biên độ
Em chụp mặt dưới board, ngay chổ có jack RCA rồi, nhưng không biết gì hết. 2 cái dây cáp tín hiệu bác nói, là 2 sợi dây nối lên board trên, đi ngang qua phần lọc nguồn (hình 1) đó bác.
Có gì đâu, bác nhổ thử cặp tụ 1uF trước rồi mở máy xem có kêu không ? ( em dự cặp tụ này để đưa ngược tín hiệu ra trở về IC khuyếch đại Haed phone ở mặt trước máy, nếu nhổ rồi mà CD còn kêu trong khi Headphone ko kiu thì là nó, nếu đúng vậy thì gắn trở lại như cũ. Dò trên mạch in nếu chỗ 2 cặp tụ còn lại, nếu con nào có đường mass vào 1 chân tụ thì không phải là tụ xuất âm. Suy ra cặp còn lại . Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác
2 tụ out của 990SG nằm ở board phía trên, em đánh dấu trên hình, em không nhớ chính xác điện dung, hình như là 47uF-50v thì phải, anh kiểm tra lại thông trên tụ cho chính xác nhé! Còn mấy bác đoán chỗ board dưới thì không phải, vì chỗ đó là phần khuyếch đại cho Headphone. Thân.
Hai tụ có mũi tên xanh gần dây tín hiệu mầu xám dẫn đến board có jack head phones nên đó là tụ xuất ra Head phones, cón 2 tụ còn lại có mũi tên đỏ là ra RCA sau máy Chắc ăn thì thử như cách bác Via
Em đọc board bán dẫn không hiểu nổi đường mass nằm chổ nào bác Via ah! Đèn em hiểu chút chút, chứ bán dẫn thì em hic hic. Chúc bác cuối tuần vui vẽ. Vâng, mình cảm ơn bác Zorro nhiều. Chỉ con tụ xuất mà mò không ra, không biết nữa kit xclock (stav chưa hàn, chỉ có linh kiện rời) làm sao biết đường mà hàn??. Để mai mình tháo ra xem lại, vì vừa mới tháo ra chụp cái hình ráp lại rồi . Thân Em chụp cho bác con IC nó đây, mới mở ra.. oải quá :lol:
Hay là em sẽ thay 2 tụ xanh, 2 tụ đỏ, và 2 tụ bác Zorro cho chắc ăn. Và em sẽ thử cách của bác Via cho chắc chắn. Các tụ này em sẽ đặt bác QH. Cám ơn bác Teablue.
Gợi ý của bác Zorro là chuẩn đấy mình cũng có chỉ cho bác tìm ở khu vực đó mà (gần đầu cáp dẫn tín hiệu đến board phía dưới và rơle chống tiếng bụp), bác chú ý nếu là 1 chú/kênh thì nó phải là tụ không phân cực (non polar) đó
Chân xuất của con IC 5218 này là 1 và 7. Thường tụ xuất của đầu CDP nằm trong khoảng giá trị 10uF - 22uF - 33uF - 47uF - 68 uF - 100uF. 100 uF thì ít hơn, thông dụng nhất là 22, 33, 47