Em vệ sinh cái cassette, mở băng UD90 ngày xưa tiếng hơi méo do gốc thu không chuẩn nên đã chỉnh tốc độ tại motor cho tròn tiếng. Vặn linh tinh nên quên mất dấu, lôi mấy cái băng của vafaco và dihavina thì tiếng hơi nhanh. Các bác cho em hỏi, căn chỉnh tiếng như thế nào cho chuẩn.
Kô có băng test chuyên dụng thì kụ cứ đưa 1 cuốn băng trắng vd C90 vào chạy hết 1 mặt băng canh giờ hết cỡ 47 phút là ổn :mrgreen:
Bác xem ai có đầu băng chuẩn thì cầm 1 đĩa cd đến nhờ thu sang cuộn băng, mang về cho băng và cd cùng phát rồi chỉnh băng theo cd là ổn.
Bắn vài track CD sang tape (ở đầu câm khác), căn tạm theo thời gian bìa đĩa vậy. theo cách bác VQ lâu quá :lol:
Khg lẽ cứ phải ngồi chờ hết cuốn băng ah? Có cách này các bác xem xét. DIY 1 cuốn băng để chỉnh tốc cho cassette hoac R2R khi cần. -Tìm cho được 3-4 mét khoảng trắng đầu băng R2R loại có mũi tên đánh dấu khoảng cách lặp lại mỗi 19cm. Cắt đôi dọc sơị băng (cái khoảng 1/4 inch ấy) . -Nếu khg tìm được đầu băng trên, có thể phải hy sinh tháo cuốn băng cassette ra lấy sợi băng ấy (cũng khoảng hơn 3 mét). Tìm cây viết (Viết nào khó bay mực chút) đánh dấu trên sợi băng bằng 1 vạch kẻ ngang mỗi 19cm lặp lại. Tổng số vạch cần là 18-20 khoảng - Dùng 1 trong 2 sợi băng trên cuốn trở vào cuốn băng cassette kia. -Cho vào máy chạy về hết 1 phía. Sau đó cho 1 điểm vạch đầu tiên ngay tại đầu từ làm chuẩn (với máy tháo mặt rồi thì dễ nhìn, máy chưa tháo thì làm các nào nhìn thấy thì thôi :lol: ). -Chuẩn bị 1 cái đồng hồ có kim giây hay điện tử. Căn điểm 0 giây trên đồng hồ, nhấn play và bắt đầu đếm các khoảng đã đánh dấu 19cm lướt qua đầu từ. Nếu đúng 60 giây mà số vạch lướt qua đầu từ là 15 khoảng 19cm đó thì xem như tốc độ đang chạy đúng, ít hơn 15 khoảng là máy đang hát chậm và ngược lại. Các cụ Chịu khó căn 3,4 lần là quen tay và quen mắt thôi. :lol:
ok, nhưng phải nhét vào hơn 285cm để còn ...trừ hao 2 cái đầu ăn vào reel nữa chứ anh. 15*19cm=285/60=4.75 cm/s
Em tưởng có quy ước chung giữa các hãng là một phút bao nhiêu vòng ở cái trục mà bánh tải cao su tỳ lên ợ. Em thấy người ta nói đo điện áp mạch ổn tốc để chỉnh là chuẩn nhưng chỉnh sao em bó. Nhớ lại ngày xưa, nghe hay bị rối, đứt, thời chưa có băng dính tàu các bác nối sao ạ.
em vẫn nối bằng nhựa cây hồng xiêm chỉ cần ngắt 1 cái lá nhựa của nó đủ để nối 1 sợi băng bền đến lúc đứt lại giờ thì chẳng còn cây và cũng không chơi tape
Kụ VQ thì thiếu gì time, teen mà :mrgreen: Theo cách tính thời gian chạy 1 mặt băng cũng ko chính xác lắm đâu vì băng cũng rất lộ cộ, nhiều nguồn gốc, nhiều hãng. Em nghĩ bác chủ nên nhờ ai đó thu hộ 1 cuốn băng từ CD ra rồi căn tốc độ sao cho khi bài hát đó trên băng vừa hết thì trên đĩa cũng end :lol:
NẾU...có máy: phát tần số(frequency generator), máy đếm tần số(frequency counter) thì chỉnh tốc độ cho cassette hoặc reel to reel là chính xác nhất. Dùng máy tốt(cassette/RtR) thu 1 tape ở tần số 1000 hz. dùng tape đó chạy trên máy cần chỉnh, đo tần số ngõ output. Nếu tần số thấp hơn 1000 hz. là máy chạy chậm, cao hơn là máy chạy nhanh. Bạn có thể nhìn máy đo tần số rồi chỉnh tốc độ của máy mình. 2 loại máy đo nêu trên, nhiều bác VNAV có, mấy bác chơi reel to reel hoặc cassette có thể mượn thu vài tape để test máy.
Ngày xưa chưa có băng dính Tàu thì có băng dính Thái, Taiwan, Korea...bác ạ. Em dán băng từ những năm 80, 81 đã có đầy.
Ơ thế hồi 80,81 kụ Khỉ đã chơi cassette bã ra rồi à - chả bù cho em tuyền đi nghe ké & chỉ dám mơ cái cục gạch học ngại ngữ thoai :mrgreen:
Mấy cái cassette mono chuyển từ miền nam ra như Aiwa, Nivico, National, Hitachi...có mà đầy, thía hồi đó kụ ở đâu mà ko biết ? :wink: Còn chuyện sài băng, rối, đứt, nhàu, nát, vỡ...là chuyện thường ngày với dân chơi vì có 2, 3 cuốn nhai đi nhai lại cả ngày. Đến năm 80, 81 ở Intershop đã bán cassette mới tinh hiệu Favour giá hơn 1 chỉ vàng kụ có biết ko ah ? hay lúc đó kụ vẫn vân du ở phương trời nào nên hổng bít :mrgreen:
Dạ , em chỉ bít là cỡ năm 85 cái cassette hiệu Sharp GF-A2 anh-tẹc-sốp bán 100USD theo sổ (đô ngoài đắt hơn) quy ra vàng cỡ 2,5 chỉ => "tô" chuẩn của dân "phe" chuyên "đánh" hàng intershop ạ :mrgreen:
Thời A2 có 3 band EQ thì nói làm giề, lúc đó ngoài luồng bắt đầu có 575, 500Z, 555..... của dân du học ở đông Âu mang về nhan nhản. Mà đính chính với kụ em đc sờ vào con A2 này lần đầu tiên là năm 83 ợ
Dàn cassette đỉnh hồi 85 trong intershop là con Sharp VZ 3000 ngang xiền con super cup deluxe 78 đỏ ớt yên liền đóa :mrgreen:
Kụ cập nhật thông tin khí bị chậm đóa. Hồi đó ở hàng Bài, HBT, hàng Bông đã về dàn rời 3, 4, 5 thớt rùi ợ nhưng dân ko mặn mà lắm vì hay bị cắt điện. Hỏi kụ phần cơ của em VZ3000 dân thợ hồi đó gọi là gì vậy ? :wink:
Ý kụ hỏi là cái ổ đĩa dựng đứng hay cái cơ cassette soft-touch :mrgreen: em chỉ đc ngắm mờ kụ hỏi khó thía ...
Tưởng kụ đã vật nhau với em nó nên định hàn huyên chút, dưng mờ mới ngắm thì còn nước nôi giề :mrgreen:
Em ngày xưa em được nghe đài tàu 1 thời gian, cơ kém, tải băng sau khi qua đầu từ chạy không chuẩn, sợi xô lệch linh tinh nên rất nặng. Nếu không cẩn thận vỗ cho đều, băng nặng sẽ dẫn đến rối, lôi ra không khéo thường phải cắt đứt. Chạy đã khó, tua đi, tua lại không được mà cầm cây bút chì chọc vào lỗ để tua. Nhiều lúc, băng nặng quá đang nghe đứng im, cơ yếu nó không đủ lực để đẩy lẫy auto stop. Mà xưa mượn băng mấy ông hàng xóm khó tính là không cho vì sợ đứt, rối. Về vụ nối, không có nhựa hồng xiêm, nhảy ra vường kiếm ngọn dây khoai lang. băng đứt chỉ cần bứt đầu ngọn chảy ra nhựa chấm vào đoạn đứt, dán đè lên nhau tầm 2mm một lúc là chạy vô tư nếu chỉ Play.
Chào bác Có vài cách như bác Regular la chuẩn theo cách của hãng thởi Analogue Còn cách này , bạn thử xem có hợp lý không nhé Dùng băng trắng , thu 1 đoạn Audio có tầo số 3500Hz từ máy phát tần trên 1 đầu chuẩn VÀ ghi lại số Couter của đồng hồ trên máy đó lên vỏ băng Cho vào máy bạn cần chỉnh , bấm Play , tại đầu ra Output của nó , để đồng hồ ở thang đo tần số , (170K đồng hồ này hoặc mượn ai có , hiệu Noble) đo sao cho tần kế chỉ 3500(+_) 5% , kết hợp nhìn Couter lúc cân chỉnh Motor , chắc chắcn sẽ ổn
Chắc cụ không để ý thì mới phải làm thế. Sau giải phóng miền nam, khi thị trường có nhiều máy băng cối, cát sét thì cũng đã có rất nhiều hàng bán băng dính như cụ khivang đã nói.
Hi, Khoảng 85 - 86 tầm 10 tuổi em mới biết nhấn Play nếu muốn dừng thì lấy tay ấn cả đám nút nó tự nảy lên chứ đâu biết stop nên không biết băng dính, mà thấy mấy bác hàng xóm làm em học theo.