mình khuyên bác chủ topic đừng mua Pioneer hàng nội địa, nhất là để xem phim trên LCD, vì có nhiều lý do: 1. Sử dụng nội địa khá phiền phức vì menu ngôn ngữ. Trong khi hàng ở VN menu chỉnh đúng xem rất sướng, phù hợp các dàn đa kênh phức tạp 2. Nội địa ko xài được tất cả mã vùng -> hạn chế lớn. Đĩa DVD chỉ nên xem subtitles chứ ko nên nghe thuyết minh, tiếng & hiệu quả âm thanh kém lắm. Chỉnh trên menu nội địa là bó tay 3. Không có (hoặc gần như) sự khác biệt lớn về chất lượng xuất hình giữa 2 loại. Còn âm thanh thì có lẽ, nhưng đa kênh thì khó phân biệt 4. Hàng Pioneer bán chính thức ở VN hầu như ko có China made, nên phải nói chất lượng ổn định & bền. Mình dùng khá nhiều loại đầu Pioneer DVD, CD, ... nên thành thật khuyên bác đừng nghĩ đến nội địa trong trường hợp này. Và nên đầu tư thêm để lấy 610 luôn, sẽ có khác biệt lớn so với 410 đấy. Nhất là các chức năng điều chỉnh bật tắt các hiệu ứng âm thanh trong đó. Mình dùng con DV-600AV-S thì thấy nó dùng chung catalog với DV-400, nhưng trong đó tính năng 400 giảm nhiều so với thằng kia. Tiền nào của nấy, nhưng mua đầu cũ nội địa thì người ta bán cái giá trị thương mại đã hết nhưng với giá căn cứ vào giá sách ban đầu của nó, nên thường đắt ko hợp lý. Nên nhớ giá bán ở Japan chịu rất nhiều thứ thuế & và chịu đội giá vì mức sống ở đó cực đắt đỏ.