Mình có cái IntergrateAmp công suất 100w/c và PowerAmp công suất 100w/c. Trong hướng dẩn có chỉ đấu biamp theo hình: đấu như vậy có nghe hay hơn không và mỗi loa bây giờ vẫn 100w/c hay 200w?
Cách bác đấu như vậy là 4 to 4 chứ không phải bi_wire .với cách đấu như thế này tốt hơn ( bi_wire ) vì xài 2 công xuất nên lực đánh đủ mạnh cho cả cầu bass lẫn treble .
bác đáuvậy nghĩa là dùng 1 ampli làm pre, 1 làm pow, dùng cs em pre đánh cầu trên, pow cầu dưới chứ ko phải biampli.
đấu như vậy có hay hơn cách đấu thông thường không vậy bác, cái này chắc phải mua thêm 1 cọng dây loa làm thử, nếu không hay hơn thì tại sao nó sản xuất ra cái power 100w/c làm gì trong khi cái amly công suất cũng 100w/c rồi
đấu như vậy theo mình biết là chia way( phân tầng ). bạn cần có bộ crossover, và loa của bạn phải có chức năng bi-amp.và khi đấ như vậy thì hay hơn và dễ cân chỉnh nữa.mình nói đúng không ta?
Nếu có sẵn các thiết bị như vậy đấu như thế cũng ok, cũng ra tiếng và không bị hư hại gì cho sản phẩm. Ưu điểm: tách cầu, âm thanh sẽ chi tiết hơn, tiếng bass sẽ nhiều hơn. Khuyết điểm: không kiểm soát được cường độ và lệch pha giữa 2 dãi tần, dẫn đến âm thanh thiếu sự tự nhiên và cân bằng. Cách đánh biamp chính xác là bác phải dùng 1 pre rồi out ra 2 pow! Lưu ý khi nối loa thì phải nhớ bỏ cầu loa nếu không thì...chắc ai cũng biết.
Vậy có bác nào cho biết rõ cách đấu bi-amp không ạ? Đấu loa như hình vẽ của bác chủ đúng là bi-amp đấy ! nhưng có điều nếu chất lượng hơn nữa thì (theo như bác Hoang Thang ) thiết bị nên có là 1 pre và 2 power thân
Đấu bi-amp như vậy là đúng rồi. Bác cần kiểm tra cái pow chịu được loa mấy ôm, vì nếu nó đánh loa 4 ôm được thì loa bác co84 6-8 ôm ko sao. Còn không pow sẽ rất nóng
Cách đấu này chính xác là bi-amp rồi. Còn vấn đề hay hay kg là chuyện khác, amp có hợp với loa hay kg, dây loa..........
Em thấy các sơ đồ post trên đây đều OK. Với cách hiểu nôm na của em như sau: Bi-amp : nhiều amp để ghép loa - mục đích tối ưu hóa khả năng phát huy của ampli trên dải tần của loa. thêm nữa việc lựa chọn ampli hợp công suất, dải tần nào thì nên ghép với dải tần đó của loa sẽ khai thác được loa hiệu quả hơn. Tương tự Bi-wire : nhiều dây loa để ghép loa - mục đích dựa vào chất lượng dây loa để phát huy dải tần của loa, chất liệu dây loa mang lại hiệu quả với từng dải tần. Có gì sai không các bác nhở :lol:
Theo Stereo.vn Nhớ bỏ cầu ở loa . Theo mình thì amp nào thiên về trầm thì đánh cầu dưới, nên dùng dây cùng hãng, cùng độ dài. Đánh Bi-AM phải 2 cặp dây interconnect, 2 cặp dây loa lên hơi bị tốn $$. Như bộ của mình đấu Bi-wi tiếng bass, trep đâu ra đấy. Nếu dùng 2 amp trắc còn phê hơn nhiều?