Cho xin tham gia hội các bạn với. Máy tính đưa Optical vào Leema Acoustics Pulse III, hát bằng loa Elac FS 247. Đầu Bluray Yamaha 1065 nối hình với TV bằng HDMI, đưa tiếng vào Leema Acoustics bằng Optical. Thỉnh thoảng nghe CD bằng đầu Bluray thôi chứ tôi chủ yếu nghe từ máy tính. Phần mềm chơi nhạc là Window Media Player. Ngày nào không nghe nhạc 4 tiếng là bứt zứt lắm
Cụ kê loa thế này thì ghế ngồi nghe nhạc của cụ chắc cao lắm nhỉ? :roll: Loa có rung nhiều khi bass lớn ko? Theo em cụ đặt nó xuống đất vừa đẹp vừa ko bị rung và nghe chắc hay hơn. Cụ thử xem thế nào.
hìhìhì có sao đâu, tôi thấy nhiều loại loa ngửa bụng ra một góc 15 đến 20 độ như Kharma chẳng hạn, vậy thì trường âm cũng như kiểu setup này thôi. Hơn nữa tôi ngồi trên ghế hoặc nằm trên giường nghe nhạc, cũng là cao rồi. Cái kệ của tôi gỗ đặc, rất nặng, loa cũng nặng không bị rung đâu.
Các bác ơi, cho em hỏi là bây giờ em nên chơi nhạc số theo kiểu nào, đầu tư mua cardsound loại đắt tiền rồi lấy tín hiệu coaxial ra DAC hơn hay là mua usb converter rồi xuất tín hiệu ra DAC hơn? Em đang phân vân quá.
Cho em hỏi ké là có cái cục nào cắm vô coax in của DAC và nhận tín hiệu in từ wifi của laptop không? (em hỏi nghe rối thiệt ah)
Bố trí bàn vi tính với dàn audio kế bên gần giống cách của em. Nhưng loa em đặt phần driver treble ngang tầm tai, nghe dễ chịu hơn. Có điều khi lướt web thì chỉ nghe được chủ yếu 1 loa .
Ở thị trường bây giờ có nhiều loại usb converter , và DAC có cổng USb tích hợp. Nếu mà phân biệt về giá thì quá dễ (càng mắc thì càng hay ), nhưng em e rằng không phải thế. Mong các Bác chơi nhạc bằng máy tính sẽ cùng tổ chức một cuộc giao lưu và test thật sự để anh em có thể học hỏi lẫn nhau và tìm ra được sản phẩm tốt có giá hợp lý nhất. - Nếu được em xin tham gia với, DAC stello DA100 signature + dây USB Virtue (tiếc là usb bel canto link em bán rồi nên đành cấm thẳng vào DAC) Em ở TP Biên Hòa.
Chơi khoảng nghe nhạc bằng máy tính là 1 thú chơi rất hợp thời, chất lượng cũng như tiện lợi. Em rất thích thú chơi này từ thuở rất lâu trên 20 nằm vào cái thuở phải tự ráp 1 cái DAC bằng linh kiện rời (chủ yếu điện trở) rồi lấy ngã ra từ ngõ máy in của máy tính từ thời máy 286 AT đương nhiên thời đó chất lượng chỉ có phân giải 8-bit nên cho âm thanh khá ồn nhưng cũng lấy làm thú vị ... Giờ thì công nghệ đã phát triển đến độ vượt bực nên có rất nhiều lựa chọn với giá tiền khác nhau .... Kinh nghiệm em chơi món này thì với công nghệ hiện nay thì giao diện USB 2.0 hay Firewire thì đã quá nhanh nên không cần phải lăn tăn về vận tốc truyền dẫn. Đương nhiên nếu cho em sự lựa chọn thì vẫn chọn gắn thẳng trong máy qua giao diện PCI-E chẳng hạn ... Quan trọng nhất (nhì?) theo kinh nghiệm của em đó là khả năng giảm thiểu Jitter đồng thời xử lý bộ nguồn cấp điện cho mạch mà vốn không phải là thứ dễ giải quyết cho triệt để; đồng thời định chất và lượng phải dùng đến đo đạc thì lại cần phải có thiết bị đo thích hợp và đắt tiền nên không phải người tiêu dùng nào cũng có những thiết bị đo này .... Còn dùng tai nghe để nhận biết thì vô chừng. Và đây cũng là nguyên nhân gây ra chất lượng rất vô chừng và các hãng luôn có chiều hướng che dấu chất lượng "thật" của sản phẩm mình bán ra. Nếu chỉ nhìn vào thông số thì thông số em luôn chú trọng đó là "Méo hài + Ồn" và có vài hãng còn đưa ra thông số Jitter. Có nhiều sản phẩm quảng cáo méo hài tuy thấp nhưng thông số "Méo hài + Ồn" lại cao là đã phần nào cho biết chất lượng xử lý ồn của phần nguồn trong mạch cũng như chất lượng bản thân con DAC được dùng và đôi khi bao gồm luôn cả Jitter ... Nhiều hãng lập lòe đánh lẫn con đen đưa thông số đo ngoong dở tứ tung để "đánh bài" với khách hàng và đương nhiên khách hàng thường là nắm phần thiệt thòi ... Đương nhiên sản phẩm nghe nhạc phục vụ cho lỗ tai chứ không phải là cho máy đo nên nếu đã từng thẩm ẩm qua thấy thích thấy hay thì không nói làm chi. Tiếc thay nhiều lúc phải tự quyết đoán thì nếu vừa đo tốt và vừa nghe hay với giá thành vừa phải thì đương nhiên là ngoong rồi. Dạo này cái TC Electronics Konnekt 48 giá đồ mới nhưng đã từng bị trả lại hãng do trục trặc phần mềm chẳng hạn chỉ khoảng 650 Ô-bá-mà có luôn bộ điều khiển thì với tính năng và chất lượng đo đạt lẫn âm thanh thì theo em chắc có lẽ là vô đối ... Và nếu đã bỏ trên ngàn ví dụ cỡ 1300 Ô-bá-mà thì lúc này có hàng độc từ phòng thâu và chất lượng âm thanh lẫn kỹ thuật thì ... tuyệt vời và hoạt động độc lập không dùng thêm máy PC và lưu trữ trong ổ đĩa cứng trong thiết bị. Lúc này có thể thâu nguồn âm kiểu băng cối hoặc đĩa than vào thiết bị này và sau đó có thể bảo quản đĩa và băng gốc hoặc cùng lắm bán đi ...
Bản thân tôi cũng chọn cách này nhưng chúng ta có lẽ chỉ nằm trong khoảng 5% đến 10% số người chơi nhạc.
Hóa ra ko chỉ có mỗi mình em lăn tăn cái vụ này. Các bác C&Aphile cho bọn em một cái list về USB converter với ạ, giá rổ luôn để cho dân nghiệp dư bọn em lựa chọn
Optical chỉ truyền được tối đa 96kHz thôi bác ạ. Với chuẩn USB hiện tại đã hỗ trợ đến 32bit-384kHz rồi đấy ạ.
Bác nói sao chứ, tôi xài con Leema Acoustics Pulse III, nó ghi thế này: DAC 24 bit / 192 kHz low jitter USB output 16 bit / 48 kHz Burr-Brown codec Tức là usb thấp, optical và coaxial cao hơn nhiều.
Dạ, một số DAC họ gắn thêm USB cho thời thượng nên chỉ làm cho có và không đầu tư nên chất lượng còn thấp. Hầu hết những loại này đều dùng chipset Burr Brown PCM2xxx cho chất lượng trung bình. Những chú DAC tầm dưới 1500$ mà có ngõ USB thì đa phần là rất tệ vì để đầu tư cho ngõ vào USb một cách nghiêm chỉnh thì giá trị bằng 1/3 đến 1/2 con DAC.
Ậy cái này mắc quá bác Xì-nẹc ơi ! Mà thực ra các các cần DAC phân giải khủng đến thế để làm gì vì trên thị trường kiếm tập tin thực sự ở định dạng 24bit 192kHz đã là hộc máu chứ hơn thì không tưởng trừ khi là đồ "ảo"! Hơn nữa mặc dù định dạng là 24bit 192kHz thế nhưng khi ở phòng thâu, mix, ... xử lý tín hiệu hằm bà lằng nhiều lúc chỉ ở định dạng 24bit 96kHz là cùng rồi sau đó mới dùng phần mềm để "tạo thêm phân giải ảo" cho ra chuẩn phân giải cao hơn kiểu như 24bit 192kHz mà cốt lõi thực chỉ là 24bit 96kHz ... Đơn giản là với 24bit 96kHz thì đã tốn rất nhiều lưu trữ lẫn thời gian và sức phần cứng để xử lý nhất là ở phòng thâu người ta phải xử lý đa kênh (có khi đến 48 kênh hoặc hơn) trong khi nghe nhạc ở nhà chỉ là Xì-tê chỉ có 2 kênh ... Hơn nữa DAC làm phân giải cao thì dễ nhưng ADC thì khó hơn nhiều ---> Đầu vô đã không ngoong thì đầu ra có tốt hơn nhiều lần cũng không cải tiến được chất lượng đầu vô ...