Sở dĩ em nói 5 sợi là để tránh mèo mù vớ phải cá rán bác ạ. Còn vụ đắt tiền là có bác nói đắt tiền là hay, bác yên tâm vụ giá trị dây. Em mang đến ko quá đắt cũng ko quá tệ, tầm 40-50tr/cặp. Còn nếu bác thòng câu nhỡ đâu đắt nhất nhưng bác ko thích, lại nghe ra sợi lởm nhất mà cho là hay nhất thì thôi nhé, bớt đi nói người khác nhé bác.
Rất đúng .Loa và ampli quyết định chính . Đặc biệt là loa . Cho dù là dây Vàng nhưng loa chỉ cho phép xuống tới 40 Hz thì cũng chỉ tới 40 Hz là hết .Các chuyên gia nước ngoài họ cũng nghiên cứu chán chê rồi và cũng khuyên là dây dợ cỡ 10 % giá trị bộ dàn . Mình quan niệm loa chính là ngôi nhà . Có nhà to cao rồi thì sắm đồ cũng dễ kê kích và trang trí . Nói thêm 1 chút về Sub . Do con loa trước của mình xuống tới 45 Hz nên nghe bass sâu không đã . Mình tính mua thêm 2 con Sub Rel để xuống thêm 10 Hz nữa . Sau khi suy nghĩ , cân đong đo đếm đủ kiểu mất gần 2 năm mình quyết định thêm tiền để làm con loa có dải tầng xuống tới 35 Hz .Kết quả đẹp như mơ nhưng tới hôm nay mới trả hết nợ
"...Bác nào vỗ ngực bảo nghe ra sự khác nhau của dây 20tr, 30tr, 40tr... thì các bác cho em qua nhà test mù, các bác đoán được thì em gửi tiền bộ dây xịn nhất đấy, còn không đoán ra thì em lấy bộ dây ấy về." Ý bác là khác nhau cái gì? Bác nói thế em cứ hiểu là nghe ra sự khác nhau về âm thanh giữa các loại dây. Hóa ra ý bác là nghe ra được sự khác nhau về tiền. Nói chung quanh co làm gì, thực sự trong suy nghĩ của bác là như này: 1. Dây dẫn chả ảnh hưởng đến âm thanh trong dàn audio. Dây nào cũng ko thể phân biệt được. 2. Các ông mua dây đắt tiền là để khoe mẽ, không phải nghe ra được sự khác biệt.
Chơi sub là để nghe nhỏ mà vẫn đủ dải trầm & bass . Bác chơi đôi loa 35hz đó khả năng thượng volume lên cao nghe mới đã nhưng nhanh chán với một vài thể loại nhạc
1. Em nhắc lại lần nữa là dây lởm thì em ko nói, nhưng khi đã có dây đủ tốt rồi thì có thay thêm dây đắt tiền đi nữa thì cũng thế thôi. Bản chất dây là truyền tín hiệu chứ nó ko phải là crossover hay dsp, nó chỉ là TRUYỀN TÍN HIỆU. Bác nghe khác chẳng qua trước đó xài dây dỏm hoặc tâm lý dây đắt tiền thì phải hay thôi. 2. Đúng, có những người như bác đúng là mua dây đắt tiền cỡ Odin về nghe là vì nghe nói nó hay, mua cho xứng tầm với dàn chứ thực ra ko nghe được sự khác nhau đâu.
Dây dẫn có ảnh hưởng tới âm thanh tiêu cực hay tích cực thì lại tuỳ vào phối gép . Nhưng chuyện làm cho bass sâu hơn thiết kế là chuyện hoang đường . Có thể gọn hoặc săn chắc hay bẹt bẹt tiếng bass khiến người nghe có cảm giác nổi hơn thôi ạ Có thể 90% mua dây đắt tiền là để khoe mẽ hoặc thể hiện đấy ạ Nếu nghe nhạc thuần tuý thì đầy thứ cần mua hơn . Còn nếu lại bảo đã nâng cấp hết rồi thừa tiền chẳng biết làm gì nên nâng cấp dây dẫn thì đối tượng này từ lúc chơi audio Mình chưa gặp
Bác nói thế là bác huyhl và đa số fan phụ kiện không đồng ý đâu. Các bác ấy còn dẫn chứng bằng hình ảnh, thông số của các nhà sản xuất khác kìa.
Thống kê đâu nói 90% mua dây đắt tiền là để khoe mẽ hoặc thể hiện? Bác đừng dùng sự nông cạn của mình đánh giá, nghe chuối lắm. Em nhớ bác còn nói triên diễn đàn này là loa không quan trọng, chỉ là trình diễn cho phần trước đó (amp + nguồn phát...)... Nếu thế thì đúng là chả có mịe gì quan trọng Chơi audio mà loa không quan trọng, dây cũng không quan trọng.... thì bàn luận, tư vấn nhiều làm gì.
Một khi đã mất gần 2 năm cân đong đo đếm là mình đã tính đến ý kiến góp ý của bạn rồi . Các cụ đã dạy : 7 lần đo trước cho 1 lần cắt sau . Kết quả 1 năm nay mình như sống trong mơ . Nghe nhạc cực đã - Pop , Rock Metal , Không Lời - đều hay cực kỳ
Thống kê thực tế nhiều năm chơi audio gặp gỡ , rồi hội họp với các bác cùng đam mê từ lúc còn hừng hực hào khí cho tới khi dã đám ... Vâng , loa chắc chắn là xếp sau nguồn phát , amp dành cho ai đó nghe nhạc & loa đắt hơn tất cả các phần còn lại cho ai đó thích nhìn nhiều hơn nghe Còn dây dợ mà đắt hơn bộ audio thì xin phép miễn bình luận ạ Ý chủ quan cá nhân sau thời gian chơi audio mình thấy vậy
Nói chung là ý kiến chủ quan chả có tý cơ sở, dẫn chứng nào thì bớt đi bác ạ. Đại loại kiểu như "loa đắt hơn tất cả các phần còn lại cho ai đó thích nhìn nhiều hơn nghe" là do bác tự hoang tưởng ra chứ chả có thông kê nào như thế.
Loa dải trầm xuống sâu thì nghe nhạc rất hay do nhà sản xuất loa đã phân tần tối ưu 3 dải. Nhưng chơi sub thì có thể tăng giảm bass tuỳ theo khẩu vị và cực kỳ tiện dụng khi xem phim hành động. Cá nhân mình thích chơi sub hơn.
Lại có thêm 1 cuộc chiến giữa những người yêu âm nhạc. 1 nghịch lý mà luôn xảy ra trên các diễn đàn. Chúng ta chơi và trao đổi kinh nghiệm nhằm hỗ trợ nhau cải thiện chất lượng âm thanh của bộ giàn. Ai chơi thế nào là tùy khả năng, sở thích và điều kiện của mình. Miễn sao mình thấy hài lòng nhất về bộ dàn của mình các bác ạ. Thôi, theo em những người yêu nhạc là tâm hồn và tinh thần phải thư thái, chúng ta chấm dứt tranh cãi trên topic này các bác nhé. Xin lỗi nếu em nói gì không phải ạ.
Thôi tóm lại theo e là nên dừng tranh luận với mấy bác như này bác ạ, nếu các bác ý ko nghe đc thì tầm các bác ý chỉ vậy và chúc mừng cho các bác ý, có khi nào bác ý tự hỏi tại sao khi tranh luận bị đuổi hết topic này sang topic khác mà vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình? chỉ là vì những lần trc bác ý ghi "quan điểm cá nhân" lần này ko ghi quan điểm cá nhân nên e mới hỏi? còn nếu như các bác ý nói là dây loa đủ tốt thì ko phân biệt đc, bác nào nói giúp cho e dây loa nào đủ tốt? e thấy có bác dùng dây Supra thần thánh rồi nói dây này tốt rẻ bla bla... nếu nó tốt rẻ đủ dải tần thì các hãng khác đã chết từ lâu rồi chỉ mình hãng này sống vì vừa tốt vừa rẻ cơ mà? giống như đồ bác ý chơi cũng vậy đồ nào cũng tốt cũng rẻ, cũng hay nhưng khi bán nâng cấp, hạ cấp trầy trật lay lắt thường vài năm mới đi đc.
Lại vẫn câu cũ : ai thích gì thì chơi nấy! . Bác nào theo "trường phái" không tin tất cả thì đi theo đường "chẳng cần gì" con những ai theo "tín ngưỡng" thì theo con đường đó mà tới (e thuộc tip người này). Những cụ nào tấp tểnh vào nghề: hãy đọc hết tất cả các page tranh luận này và chọn cho mình 1 trường phái: hâm cũng được mà AQ cũng xong! . Còn tranh luận đả phá cách chơi người khác sẽ không có hồi kết, trên này chia sẻ cảm nhận (tất nhiên việc ra 1 sp bán được và tồn tại được không thể bằng "niềm tin" ).
bác yên tâm , người đọc sẽ biết bài viết nào có ích cho diễn đàn . Sau khi đọc và chơi mn sẽ tự có câu trả lời
Ai thích gì chơi nấy tin vào tai nghe của mình nếu được như vậy thì còn gì bằng . Chơi theo tai người khác mới nhiều vấn đề . Với không gian thông tin goole hiện nay thì rất lẫn lộn cho người mới chơi tìm hiểu
Trước đây cũng do "nhanh miệng" e cũng đã đề cập đến dây nguồn "fake" của 1 bác trên đây (mặc dù chỉ muốn cảnh báo cho bác ấy nhưng có lẽ do thiếu tế nhị mà bác ấy không thích vậy mặc dù e đã được hãng "confirm" từ lâu về loại đó) và đương nhiên nhận được những lời không mấy thiện cảm từ người đó. Giờ rút kn .... dài rùi! Tập trung ... nghe nhạc thôi bác.
Cho e thêm tí dầu. Triển lãm hiend Hanoi tuần vừa rồi có bộ đắt nhất là 26tỷ thì đã 11tỷ tiền dây (vượt cả công thức 10%) vậy thì những người có tiền lại giỏi nữa thì chả luận với họ được. Còn thớt bác chủ thì e thấy rằng chắc loa bác khá tốt rồi cần hạ dải bass vài hz (hay nâng 1vài Decibel) và loa tầm 100tr vnd thì cứ công thức đây nhiều đồng lõi to cho bass, có bạc là cho tép được tí ti. Dây cho bass cần trở kháng 0.1 ohm đổ lại (e đọc đâu đó nhưng chưa tìm ra nguồn). @audioinme: từ thời thu âm được các phim của Charles Chaplin và ampli đèn phổ biến thì e thấy loa bao giờ cũng quan trọng nhất bác ạ. Các loa được đánh giá là hay hoặc có tiến bộ công nghệ đến giờ vẫn được đánh giá cao chứ e k đồng ý là trong hệ thống đắt nhất là loa là để bày cho đẹp mặc dù e biết có đôi bookshelf trên 4tr usd là Hart Audio D&W Aural Pleasure
Èo mua sợi dây 1 đống tiền về mà không nói là nó hay hơn thì chúng nó lại chửi thầm cho là thằng xxx à khú khú khú Em lâu lâu cũng hay gặp mấy thánh ra sức thể hiện lắm, em cứ ra sức khen lấy khen để, cho kinh tế nó đi lên ạ, được thời gian thánh lại rút, cắm, lại khen hehe kinh tế lại khởi sắc !!!!!!!
Ta tham gia tranh luận cho vui , cho diễn đàn sôi nổi . Ai cũng biết bản thân sợi dây không phát ra nhạc mà nó truyền tín hiệu . Dây truyền tín hiệu phải đảm bảo sự hao hụt nhỏ nhất và dây càng tốt thì sự hao hụt càng nhỏ . Thời bao câp anh em ta vẫn dùng dây điện làm dây loa đó thôi , có sao đâu . Dây tín hiệu thì phải là dây theo hãng . Lỡ nó đứt hay hỏng mà hàn lại không khéo là ù ngay .Hồi đó vớ được sợi dây tín hiệu Teac hay Monster Cabe là sướng run . Công nhận người giỏi là giầu nhưng có phải cái gì họ mua , họ chơi là chân lý đâu .Người biết chơi là người tìm được dàn máy ưng ý nhất , nghe nhạc tốt nhất trong ngân sách hạn hẹp của mình
Vâng bác triển lãm vừa rồi mình cũng có qua . Mấy bộ trên đó nhìn là chính . Giá trị cao & 0 thích hợp với đa số phòng nghe của ae audio vn Mình chợt nhớ đọc đâu đó đối thoại giữa hai ông chủ hãng audio đại ý kiểu như : - Ông hãng chỉ xs loa : loa hãng tôi chỉ cần chiếc ampli nhỏ của hãng là trình diễn tốt - Ông hãng xs cả cd , amp , loa , dây dẫn ...Tôi thông cảm cho những người chỉ biết sx loa
Em hoàn toàn đồng ý với bác. Nhất là câu: Người biết chơi là người tìm được dàn máy ưng ý nhất , nghe nhạc tốt nhất trong ngân sách hạn hẹp của mình. Cái hay là đôi khi cả bộ dàn của anh A chỉ bằng tiền 1 đôi loa của chị B, nhưng lại được đánh giá là biết chơi hơn chị B ạ.
Bác lại nói thế rồi, sợi dây loa với đa số các bác trong này cũng là dsp đấy ạ, nó có thể hiệu chỉnh từng dải tần, hạ bass sâu hơn cả thông số loa đấy ạ.