Em có cùng quan điểm với bác nào bảo rằng: dây xịn thì chỉ lâu đứt. Em cũng không cùng quan điểm với bác nào bảo rằng: dây nọ thì để xem phim, dây kia để nghe nhạc; dây coaxial thì ấm hơn dây optical. Em cho rằng truyền tín hiệu số hoặc quang học với khoảng cách quá ngắn như từ đầu CD/DVD qua receiver thì dây nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Em đã thử dùng rất nhiều dây optical khác nhau, nếu sợi dây đó hỏng thì chỉ là mất hẳn tín hiệu, không nghe thấy gì chứ không thấy bao giờ có chuyện tín hiệu bị kém, lẹt xẹt như analog cả. Theo em sử dụng dây digital coaxial/optical trong trường hợp sau: 1 - Xem phim âm thanh đa kênh, khỏi phải cắm nhiều dây dợ, đỡ vướng. 2 - Nghe nhạc 2 kênh hoặc đa kênh: Nếu CD/DVD cỏ,rởm (đồ rẻ tiền hoặc china chẳng hạn), DAC kém hoặc giải mã không đủ cổng (nhiều DVD không có đủ 5.1 analog out) thì sử dụng dây digital coaxial/optical cắm qua receiver/amp. Có nghĩa là thậm chí vẫn dùng CD/DVD rởm nghe nhạc được mà vẫn hay hơn cắm analog. Còn dùng analog khi: 1 - Xem phim: Bác nào có DVD hi-end, DAC chuẩn hoặc muốn dùng nhiều amp thay cho 1 receiver. 2 - Nghe nhạc 2 kênh khi CD không quá cỏ. Tóm lại, chỉ nên mua dây xịn khi đó là dây analog. Em có gì sai xin các bác cứ chỉ bảo.