Tôi dùng HNE USB Card (with clock) thấy rất OK, hơn trên main nhiều, cấp thêm nguuồn linear cho card này sẽ còn hay nữa. - Trên thị trường thấy có Jcat Femto Usb đấy, đắt và hay.
Tuy cách này hay, nhưng con PC lại phải build tốn tiền bác ạ, các Studio họ hay dùng mấy con PCI của RME,Lynx.. Để có độ trễ thấp và kết nối được nhiều kânh IN/OUT khi thu âm . Nên mình chọn giải pháp chơi MAC mini + USB + Soekeris và Euphony . Phương án dùng Euphony hay hơn hơn nhiều so với cách dùng Win, MAC và cái app Player trên Win, Mac. Mình chơi Win, MAC và cái app Player trên Win, Mac cả chục năm nay. nhưng sau khi cài bản free Euphony nghe âm thanh xong là mình chuyển ngay qua nó.
Rất nhiều người dùng PC vì đa nhiệm: Làm việc, duyệt web và nghe nhac v.v... Mà làm nhiều chức năng như thế thì đường nhiên ko thể hay chỉ một việc play audio và xuất usb được vì PC rất nhều nhiễu và cũng hay trục trặc. Về giải pháp thì có thể có 4 hướng sau: 1- Tối ưu PC cho việc nghe nhạc bằng các optimezed phần mềm bằng cách tối giản Windows (bỏ các tác vụ ko dùng) 2- Thay nguồn xung bằng nguồn tốt hơn + Card xuất usb...(thay nhiều thứ nữa) 3- Dùng bộ lọc usb (có nhiều hãng bán) 4- Dùng PC như máy chủ và kết nối qua cách ly quang tới Bridge End Point (máy trạm cuối) để chơi nhạc ... Cách 3-4 có nhiều người chơi nhất vì nó dễ theo (tùy tài chính) và ko phải vọc vạch PC (vốn khá khó hiểu với những người lớn tuổi ko am hiểu máy tính) * Và tất nhiên là sẽ có bác chơi kỹ và làm cả 4-5 phương án trên
Chip isolator mass riêng biệt @mbtc do vậy nó cũng yêu cầu nguồn riêng luôn ạ . Để đơn giản hóa phần cấp nguồn họ hay dùng DC-DC cách ly bác ơi .
Intona cách đây 7-8 năm Tây chơi nhiều mà sau này phong trào cũng xẹp. Có lẽ trải nghiệm cách ly usb cũng giống trải nghiệm cách ly quang...