mải mê với sản phẩm mới ra lò nên khi viết ko kiểm tra lại 91.1H viêt thành 9.1H có chết không chứ, cảm ơn bạn đã nhắc nhở. con chiếc máy quấn dây chế đơn giản lắm : - moto giảm tốc 12v mua chơ trời cửa hàng bán dây emay và fe khi mua bảo họ cho chạy thử băng ăc qui 4vòng /giây là ok. sau khi lắp vào máy nó giảm 1 vong/s lắp, động cơ điều tốc này có ưu việt là khi moto không chạy minh tha hồ miết dây không phải giữ bin dây.do vậy phải có công tắc đảo chiều moto để khi chồng dây mình tua lại -xích cam, nhông đề,bánh răng cam đầu bò của xe hon cũ của hiệu xe máy thay ra -bàn chân ga nếu kiếm được loại máy khâu thì tốt vì nó tăng giảm từ từ dễ quấn giải phóng hoàn toàn đôi tay -cách lắp ráp xem ảnh phần trên nhìn chung chế xong máy quân dây này mình thấy tiện lợi nếu đang làm phải đi câu chuyện ko sơ bi trôi, lúc nào rảnh lại dệt tiếp
Vì mấy cái linh kiện ở nguồn tác giả không biết dịch sang tiếng Anh như thế nào vẫn để nguyên gốc tiếng Nga
loay hoay tìm bóng 200w để sấy cặp otp mà không thấy ,chợt nhớ công ty tặng chiếc lò nướng chưa sử dụng, đem ngay ra mở hàng luôn chạy 1h ở 100 đọ khô roong
Ý em là với giá trị trên 20Hen, thì thằng UT602 nó đo không được chuẩn cho lắm nữa, nên dùng cách đo 1/2 cuộn rồi nhân 4 là chuẩn hơn p/s: Mấy cái phần khác thì em đã hiểu, còn cái bàn chân ga, để làm gì vậy bác ơi?
Otp mình vừa sấy xong mình sẽ ghép lại sau đó đó đo lại bằng cách của bạn nhé.còn chiếc bàn ga có 3 tác dụng: -đóng ngắt điện(dừnglaij) -Thay đổi tôc độ (quay nhanh chậm) cho dễ quấn -giải phóng đôi tay (dòng bôi đỏ )ý nói viêc điều khiển nhanh chậm đi đứng dùng chân sử lý; hai tay một dẫn hướng một vuốt thẳng từng đoạn trươc khi được quân vào bin ,đối với dây thứ cấp trên 1mm như 6c33c chẳng hạn rất lợi ,nếu ko có làm công tăc cũng được
Mạch thì em ko sì pam Nhưng em sì pam cấy ni chút: đọc lại đoạn ni, chộ bác có nói "khô roong", phải chăng bác là ... dân choa? :lol: :lol: