Các bác ơi, cho em hỏi: cơ chế để điện DC làm hỏng loa là như thế nào ạ? Em không phải dân đt nên đang xoắn vụ này, mong các bác chỉ bảo.
Thành phần chính của loa là 1 cuộn dây có trở kháng thuần cỡ 6 Ohm, dòng DC hay AC đều làm cuộn dây dịch chuyển bên trong từ trường của nam châm vĩnh cửu , nếu điện áp đặt lên cuộn dây quá lớn --> dòng lớn sinh nhiệt và cháy loa, Như vậy không cứ gì DC mà AC cũng làm cháy loa như thường :lol: , Đúng hơn phải nói nguyên nhân loa chết vì DC là thế này bác : trường hợp ampli bị sự cố cháy sò, tức là sò nối tắt, cao áp cỡ 50-70VDC sẽ trực tiếp chạy qua cuộn dây loa với dòng lớn cỡ 10A thì loa chết chắc, chứ nếu bác cho 1 cục pin 1V5 nối vô 2 cực loa thì sức mấy mà chết .
Ngoài ra em còn nghĩ thế này, không biết có đúng không? Đối với trường hợp DC thì do dòng điện một chiều (DC) nên côn loa chuyển động theo một chiều (lồi ra hoặc thụt vào) đến một mức nào đó thì bị giữ lại bởi nhện và vành loa và sẽ gặp tình cảnh giống như chiếc quạt bị kẹt cánh, cuộn dây trở thành điện trở thuần có giá trị khá nhỏ và tỏa nhiệt theo định luật Jul, nhiệt tỏa ra khá lớn gây cháy loa. Đối với trường hợp AC do dòng xoay chiều nên côn loa thò ra thụt vào theo dòng điện, lúc này loa hoạt động tương tự như động cơ, điện áp qua loa chủ yếu rơi trên thành phần cảm kháng của loa, phần rơi trên thành phần thuần trở không đủ lớn để làm cháy loa. Mời các bác cho í kiến thêm
Theo em thì cho DC qua loa thì màng loa chỉ dịch chuyển 1 chút lúc dòng điện bắt đầu truyền qua xong đó là thôi. Toàn bộ dòng DC sẽ chuyển thành nhiệt chứ không thành âm thanh. Dòng DC lớn --> cháy cuộn dây loa.
Vậy là mạch bảo vệ loa sẽ làm nhiệm vụ phát hiện DC và ngắt không đưa ra loa đúng không ạ? Còn trường hợp mình chập cả phần dương và âm ngay từ cổng vào của ampli thì có sao không các bác? Em cảm ơn ạ.