theo mình thì cả 2 con đều ngon cả, bạn lấy con nào cũng OK, cả 2 con tiếng đều rất mạnh bạo, khỏe khắn. Nếu có thể thì 1010D cngx là sự lựa chọn số 1 đấy, nói chung dòng Class D thì công suất mạnh hơn mà vẫn đảm bảo độ tinh khiết của mạch chạy Class A. Còn nếu để so sánh 2 con trên thì mính nghiêng về con 890DG!
Nếu so sánh giữa 2 con thì theo em nên chọn 1090G chất âm trong trẻo hơn 890DG ,cả 2 ampli đều khỏe như nhau đúng chất âm DENON.
Em thì chỉ biết là 890DG xuất xưởng năm 89 với giá list 93.000 yên, 1090G xuất xưởng năm 1992 với giá 106.000 yên. Chiếu theo đó thì em nghĩ 1090G hơn (sản xuất sau và giá bán cao hơn). Nhưng đối với dòng amp bãi thì đó chỉ là một chỉ tiêu trong nhiều chỉ tiêu đánh giá thôi các bác à. Em lấy ví dụ như: Ở VN mình đánh giá chất âm con Marantz PM80A hay hơn PM80 trơn, giá bán cũng cao hơn, và thực tế 80A sản xuất sau, giá xuất xưởng cũng cao hơn tí xíu, nhưng ở Nhật thì nó lại đánh giá PM80 trơn cao hơn và giá bán cũng cao hơn.
Hai con này em đã từng có hai con một lúc ,so sánh thì 1090 G sạch hơn và tiếng trầm tốt hơn hẳn , còn 890 DG thì tiếng trầm xấu lắm ạ , Lúc đó Em xài Tannoy 615 .
Lúc mới nghe 1090 có vẻ trong hơn, nhưng nghe lâu sẽ thấy tiếng hổn hơn 890D và mau chán hơn. Em đề cử 890D