Có cao thủ nào đã thử so sánh amply Denon 2000ae, 2000se, 2000re, 2010ae, 2020ae chưa nhỉ? Về cơ bản 2000ae, 2000se cơ bản giống nhau về chức năng, công suất 275w (điện 100v, không khiển), 310w (điện 220v, có khiển). Nhưng 2000re thì thêm chức năng Power amp Direct, công suất 360 w. Hình 2000ae điện 100v, không có khiển: Hình 2000re: Còn 2010ae, 2020ae là bản nâng cấp tiếp theo của dòng 2000. Tuy vậy 2010ae lại không có chức năng giống 2000re, công suất chỉ 310 w... Còn 2020ae lại giống 2000re về chức năng trong ảnh và cùng công suất.
Mình đang dùng con này với loa bookshelf nhìn chung khá ok , mặc dù để ở trên lầu nó dộng disco xuống dưới lầu ầm ầm , chơi nhạc vàng khá, nhạc ngoại cũng được trong tầm giá
Trước em cung định lấy SIII nhưng căng tiền qua. Chơi tạm vậy bác. Khi nào có xèng chắc lên hẳn đời cao luôn. Xuống hồ rồi nên cứ bơi thôi a )
Bộ nghe nhạc của bạn so với số người sở hửu các bộ nghe nhạc khác là hay rồi, không nói tới các người có điều kiện nhé riêng tôi thì ước gì được như bạn là ok rồi, hihi
Tại bác hỏi bộ của bác ghép như vậy nghe có ổn không nên tôi mới góp ý cho bạn thôi còn tùy điều kiện của bạn mà, nếu thích mình nâng cấp để trải nghiệm còn ko thì để vậy nghe cũng ok rồi vì ngày xưa tôi cũng đã có bộ như vậy nâng cấp lên s10 nghe hay hơn theo ý tôi là như vậy.
Khả năng là vậy, nó phân chia nội địa và xuất. Em lấy thông tin từ 1 chuyên gia Nhật đánh giae dòng 2000 đây, và ca ngợi 2000re hết lời: Sê-ri PMA-2000 bắt đầu với dòng máy PMA-2000 thế hệ đầu tiên, được phát hành vào tháng 12 năm 1996. Sau đó, tháng 5 năm 1998 "PMA-2000II", tháng 1 năm 2000 "PMA-2000III" và có điều khiển từ xa "PMA-2000IIIR", tháng 3 năm 2002 "PMA-2000IV", tháng 7 năm 2005 "PMA-2000AE" , "PMA-2000SE" vào tháng 7 năm 2009, "PMA-2000RE" vào tháng 10 năm 2012 và là một bộ khuếch đại tích hợp thế hệ thứ 7. Thế hệ PMA-2000RE cuối cùng đã được nâng cấp trở thành "PMA-2500NE". Ngoài việc thay đổi số model, nó còn có chức năng USB-DAC và được trang bị bộ khuếch đại tai nghe kỹ thuật số đầy đủ. Trong khi hỗ trợ nhiều nguồn kỹ thuật số khác nhau, nó cũng phù hợp để nghe bằng tai nghe. ■ Sức hấp dẫn của "PMA-2000RE" là gì? Trước hết, UHC-MOS, được sử dụng để khuếch đại. Nó là một bộ khuếch đại dòng điện cao được sử dụng bởi dòng "POA-S1" được phát hành năm 1996. Bằng cách sử dụng phần tử này, chúng tôi đã áp dụng cấu hình mạch lý tưởng của bộ khuếch đại đầu ra lớn, mặc dù đó là một mạch kéo đẩy đơn giản. UHC-MOS cho phép tuyến tính hiện tại của 35 FET MOS thường được sử dụng và 3 bóng bán dẫn lưỡng cực với một phần tử. Chắc chắn, tôi nhớ rằng đó là một yếu tố được phát triển bởi Hitachi (nay là Renesas), công ty mẹ của hãng thời điểm đó. Ngoài ra, bạn không thể bỏ lỡ sự tiến hóa chắc chắn kéo dài đến bảy thế hệ. Trường hợp đáng chú ý nhất và cấu trúc bên trong của amp pre-main là những gì làm cho nó thậm chí còn nổi bật hơn. Một tấm thép dày 1,6 mm được sử dụng cho vỏ và một giá treo nổi sử dụng nhiều vật liệu giảm chấn được sử dụng để gắn biến áp nguồn là nguồn gây rung. Các tản nhiệt bên trái và bên phải được đổ bằng vật liệu đàn hồi và chất ổn định, và được gắn trực tiếp gần chân để nhận ra một bộ khuếch đại yên tĩnh.
Có bác nào xài qua amp 600ne chưa vậy. Mình nghe nhạc từ đt qua bluetooth tới amp thì dùng 600ne hay Heos2 ok hơn vậy các bác ơi,tks!
Mấy tháng trước em bán s10iii fullbox đẹp như mới mà mãi mới bay được 17 triệu hôm nọ em thấy có bác bán iii có 14 triệu mà bác chả hốt luôn. Giá quá nét
Bác nào biết bệnh xin chỉ giáo em phát, em có con Denon S10ii nhưng chơi 1 lúc rơ le nó nhảy loạn xà ngầu, em cắm đúng điện 100V cưa máy va2 ổn áp Lioa 3KVA, thỉnh thoảng vui vui nó ko nhảy.