Cũng có vài lời để tâm sự, trao đổi cùng với các anh, chi, các bạn thích nghe nhạc, yêu âm thanh. Để có được một âm thanh hay, thật và giầu cảm xúc thì phải có một hệ thống Loa, ampli, đầu đọc,...phụ kiện khác như dây tín hiệu, dây nguồn, bộ lọc nhiễu ( đường điện khi đi qua và truyền đến các thiết bị được ổn định nhất )... tốt ( Chúng ta hay gọi là đồ Hi-end ). Theo tôi được biết đã có âm thanh đỉnh cao hơn nữa là End- end. -------------------------------------------------- bài viết trên là của thành viên aidcorp -------------------------------------------------- em hỏi bác đó giẢi tích thêm tên gọi End- end. NÓ LÀ ÂM THANH GÌ VẬY ???????? vì em chi được biết đên hi-end ,và hi-end theo định nghĩa là tái tạo âm thanh nghe gần giống như nghe trực tiếp trước ban nhạc đang chơi (giống đến 90% và nếu chẳng may đến 99% thì vẫn gọi là hi-end ) đó là mục tiêu hướng tới của nhà sản xuất cũng như dân chơi audio thèm muốn . END- END ???? có bác nào vô giải thích giùm em không ???? thanks all
Từ Hi End nghe đã xa vời lắm lắm và con mù mờ lắm bác ơi , ko nói riêng ai tấc cả các anh , em choi audio ai cũng muốn tới đỉnh của Hi End , mà chưa có thấy ai tới cả , có nhiều cao thủ chơi bộ dàn mấy trăm ngàn đôla mà có tới đâu..hôm này thì nó hay nhất , nhưng vài tháng sau lại có 1 sản phẫm lại hay hơn nữa , cứ thế đeo hoài đeo hoài mà ko tới điễm dừng , nói chung dính vào cái này rồi thì ko thể nào cai nghiện đc như Matuy củng chẳn có thuốc nào trị nó cả :lol: , chỉ tổ cúng tiền cho nhà sản xuất . Cứ chơi theo khả năng của mình..và tới đó là Hi End của mình rồi ko cần của ai 8)
Hình như không phải ạ. Theo em thì ai thích gọi thế nào thì kệ người ta. P/s: Hi-end không chỉ dành riêng cho audio ạ.
thanks các bác.. em thiết nghĩ rằng tiền mình đến đâu thì mình ..hi-end đến đó và kô ai được phép chê cả. :lol: hi (phần đầu ) + end( phần kết thúc ) = hi_end ( thiết bị đầu cuối ) tức là điểm khởi đầu nguồn âm thanh phát ra đến tai người nghe (kô đi qua một vật cản nào ) tóm lại hi-end theo định nghĩa là tái tạo âm thanh nghe gần giống như nghe trực tiếp trước ban nhạc đang chơi ( đó là câu nhận xét của một tạp trí âm thanh nước ngoài ) hi-end thì coi như cũng đã hiểu nhưng nay lại có bác nói âm thanh end-end thì em cũng chảng hiểu là mô tê gì cả.??? hay ta có thể đựa vào công thức của tạp chí trên suy luận ra ...được không nhỉ....?? :lol: mong các bác giải thích rõ hơn.
End-end: Nghe phát âm giai điệu thấy đúng là bắt đầu của điệu ò e í.... rồi đưa ra ngoài đồng thưa bác :mrgreen: