Em xin đính chính là Minh Tuấn hiện chưa có chân loa nên đặt tạm loa xuống nền nhà, do đó bass làm bay giấy là cũng có lý. Mỗi lần nghe nhạc bạn ấy phải áp bụng, áp mặt xuống đất mới cảm nhận hết cái hay. Anh Thắng đúng là chưa có trải nghiệm này rồi
Đánh đá thế :lol: Ngta ghép Haydn trơn với Marantz PM4 và Luxman L85 nên nhận xét như thế cũng chuẩn rồi còn gì :mrgreen:
thiếu khách quan......... Hãng vienna ko thiếu máy đo đâu các bác ạ, vienna bán hàng cho nhiều quốc gia ko riêng gì ở VN, việc setup ko tốt cũng là một nguyên nhân để mang ra nhận xét cũng là chủ quan. ai đó nói vienna ko hay vì ko hợp gu nghe thì có vẻ chấp nhận được
Đúng rồi, bác 0208 chơi lại Vienna đi, setup chuẩn rồi mời tay Comeon đến nghe cho biết thế nào là lễ độ :wink:
Đúng là không còn từ cảm thán nào chuẩn hơn từ KHIẾP của bác :lol: Những kỹ sư hãng vienna chắc nấc cả tiếng khi biết loa vienna bị chê kinh thé. Nhưng có ngờ đâu những đôi loa của họ bị nhốt vào những phòng bé tí, dúi vào những góc mà ca sĩ hát méo cả mồm, bị những cái amply dòng bé tẹo cắm vào và cố bật to cho lòi ra tiếng :mrgreen:
Khác người mới có cá tính, híc híc :mrgreen: Những đôi như Beethoven Concert Grand, bị coi là rất kén vị trí setup mà bị nhốt vào phòng hình vuông 15m2, dúi vào góc, xa tường hậu 40cm thì kỹ sư vienna cũng bó tay với những tín đồ audio nầy thật. Thôi thì cũng nghe những bản nhạc cổ điển cho nó giống tên loa và kết hợp với đọc báo để quên tiếng ồn đi, mở tung cửa ra cho hàng xóm nó bị nghe.
THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC CHO LÀ SÂU? Nhìn chung, loa VA, nếu phối ghép đạt sẽ cho ra một sân khấu âm thanh rất hoành tráng. Thường thì ta thấy sân khấu âm thanh đều ở phía sau loa (lõm), có khi rất xa và có người cho rằng đó là âm thanh có chiều sâu. Tuy nhiên, có trường hợp, người chơi phối ghép với Amp, CDp lại cho ra âm thanh lồi ra phía trước…cả mét (lồi). Ở đây không tính đến chuyện “nghe cảm thấy hay là được”. Vậy chẳng lẽ trường hợp này không được cho rằng là sâu? Mình thì cho rằng, sân khấu âm thanh lõm hay lồi nếu phối ghép tốt, CDs, phòng nghe chuẩn sẽ cho một không gian âm thanh sâu đúng nghĩa. Cụ tỉ như khi nghe một bản hòa tấu, ta sẽ thấy tiếng Guitar solo, tiếng bass ở trung tâm và gần ta nhất; xa xa là tiếng của dàn Violin có vẻ xa xăm; ở khoảng trung gian là tiếng của dàn Cello da diết trầm ấm; còn văng vẳng ở hai bên đâu đó là tiếng bộ gõ lóc cóc, leng keng. Các bác nghĩ thế nào?
sâu nhưng vẫn hiện diện tốt từ vị trí ca sĩ hay nhạc công. sâu nhưng ko hẹp, sân khấu âm nhạc vẫn tràn qua gáy loa, người ta thường gọi là trường âm. sâu nhưng ko thấp (âm hình ko bị lùn) âm hình vẫn thể hiện rõ vị trí ca sĩ, nhạc công cẫn cân đối với ko gian, vẫn thể hiện được âm vực và sắc thái, người ta thường gọi là biên độ (có nhiều hệ thống ca sĩ và nhạc công cứ chui xuống gầm bàn, gầm kệ, tệ hơn nữa - cảm giác ca sĩ nằm hát :mrgreen: sâu mới tạo được lớp. tiến cũng tạo được lớp nhưng nghe lâu sẽ mệt vì âm nhạc tấn công người nghe. :mrgreen:
em thấy để xét đề tương quan nông sâu thì lấy dàn nhạc giao hưởng là thấy ngay. bộ trống định âm và kèn tuba, trombone cảm thấy cách dàn dây violin hay nhạc cụ chính trong concerto khoảng 2,3,...m trong định hình cũng mãn nguyện với nghe tại gia lắm rồi. Nhóm trumpet...cor thì nghe thực nó cũng lao ra và tràn khắp phòng hòa nhạc nhưng vị trí xuất phát âm vẫn là phía sau. Chứ tiếng hapr long lanh bay bổng nhưng chồm hỗm trước dàn dây, mấy ông trumpet, flute, cor... khi chơi tutti đẩy cả nhạc trường để đứng lên trước thì ......choáng :mrgreen:
Cái hay là có chân loa rồi mà bass vẫn xuống mới hay....nghe contrabass rõ nét, mềm mại và có lực thế em mới khoe chứ... Và chắc hẳn là ko bị mệt rồi.. Trc kia giải cao đã tốt, bóc tách như bác smallvill nói đới nhưng bass còn mệt, giờ thì đã ổn cả....nên em mới nói chứng tỏ em ghép tạm ổn rồi...ko tin em mời bác comone qua em nghe thử..
Em thấy cái giàn nhạc giao hưởng nó bố trí thế này. Nếu em ngồi hàng đầu tiên, thì theo các bác tiếng Violin có thoang thoảng ở một nơi xa xăm như bác Small nói không nhỉ :mrgreen:
Bác smallvill nói cũng đúng vì đó là ghi âm bản hòa tấu với một nhạc cụ chính và violin là nhạc cụ hòa âm nền, không phải là các bản thu âm hòa nhạc giao hưởng thính phòng kiều cổ điển.
Đúng là khi nghe những bản nhạc phức điệu của Bach, các bè đều đan xen rất phức tạp, thì đồ không hợp, kê loa sai nó lòi ra ngay
Như vậy túm lại là, họ Vienna các bác đã phối ghép ngon rồi...chỉ có mỗi cụ Căm là thắc mắc thoai. Đành phải để cụ ấy loay hoay vậy. Loay hoay thì mời cụ ấy đến nhà các bác để cụ ấy hưởng thụ và học cách phối của các bác...nào cụ Căm vào đăng ký xem sát hạch nhà bác nào trước đê
người ta là em bác ạ, em tin bác chưa nghe đến "trường âm" và "biên độ" bác có gì hay hơn vào chia sẻ cùng anh em ạ :?: em nhớ ko nhầm thì ngày david May đại diện naim (proac) cũng nhận 1 câu hỏi của bác tựa tựa thế này rồi