Chào các bác ! Em thấy thông số kỹ thuật của một số đôi loa lớn như Jbl Dd 66000; K2 S 9900; S 9800SE .. Chỉ đáp được tần số thấp trên 40hz ( nhưng lại có rất nhiều đôi loa khác còi hơn rất nhiều nhưng lại đáp xuống đến 20hz) Tuy nhiên khi đã phối ghép tốt thì vẫn thấy âm bas xuống rất sâu . Vậy vấn đề ở đây có phải là có sự ghi khống thông số vì vấn đề thương mại hay là ở chỗ tai nghe của con người không cảm nhận được tần số quãng dưới 40hz nên dù 20 hay 40 hz cũng không phân biệt . Có cụ nào nắm được vấn đề xin chỉ giáo giùm em mở mang chút ạ .Em xin chân thành cảm ơn !
Re: Giải thích giúp em ! Mời bác xem topic này... viewtopic.php?f=49&t=40703&start=275 Tip #169. Cá nhân em thấy thông số là 1 chuyện, còn chất âm và nghe phối ghép thực tế là 1 chuyện khác bác ạ.
Re: Giải thích giúp em ! Theo em thấy thì nếu test mù bằng tai đố ai phân biệt nổi tần số thấp 40hz và 20hz. Nhưng có điều em đã trải qua muốn chia sẻ là, em và anh bạn thân gần nhà có thời gian dài đã cay cú và tò mò bằng cách test 1 cặp loa khá lớn ở 7 phòng khác nhau(2 nhà) trên cùng một hệ thống và đều phát những bản nhạc đó thì âm bass cho ra tại 7 phòng đều khác nhau rõ rệt, ù rền có, nông sâu có... Còn việc làm phòng nghe làm sao cho âm bass xuống sâu được thì em cũng đang tìm hiểu. Những cặp loa bác nêu bên trên toàn loa lớn nên rất kén phòng.
Tùy vào phòng nghe: Có phòng triệt, có phòng cộng hưởng âm thấp. Ngoài ra cần phải quan tâm thêm độ suy hao tần số: Thông số 50hz - 20KHz +/- 1DB tốt hơn nhiều 20Hz - 30KHz +/- 3DB (6Db, 10DB ...). Có những anh ghi rõ ràng 20Hz-40Kz mà đâu có dám ghi thêm +/- 10db.
Cùng ý với bác qpho. Thông số là cái đầu tiên, còn chất âm, nghe phối ghép và cách âm , thực tế cũng quan trọng đến chất lượng âm chính đấy bác